Chuyện cảnh giác
CHUYỆN CẢNH GIÁC: NGƯỜI PHỤ NỮ LẠ MẶT
Trong cuộc sống có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được bảo vệ, giúp đỡ. Thế nhưng, bên cạnh những mạnh thường quân, những tổ chức hoạt động tình nguyện thì vẫn có những kẻ núp sau cái bóng tình nguyện để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác.

Chuyện cảnh giác tuần này giới thiệu nhân vật Loan- người phụ nữ lạ mặt tự xưng là người làm bên đoàn từ thiện. Hôm nay đoàn từ thiện sẽ phát cho các hộ nghèo tròng xóm phần quà tết gồm 2 bao gạo, nước ngọt và 5 triệu tiền mặt.

Đổ lỗi cho trợ lý không thông báo sớm, bà Loan nhờ những người dân trong xóm thông báo gấp cho các hộ nghèo lên nhận quà tết, bà Loan còn bảo có thể nhận dùm những gia đình khó khăn những không thể đi lấy quà được.  Bà Loan huy động mọi người trong xóm, trong đó có bà Hai và chị Sáu. Bà Loan bảo nếu ai muốn nhận quà thì lái xe lên địa điểm được bà Loan cho để nhận quà tết. 

Từ trước tới nay trong xóm cũng có rất nhiều đoàn từ thiện tới giúp đỡ, nhưng chủ yếu họ sẽ giao tới tận tay các hộ gia đình hoặc thông qua phường, xã, còn việc phải lái xe tới một địa điểm lạ để nhận quà là chuyện chưa từng xảy ra. Để chắc ăn, chị Sáu và bà Hai cũng đã gọi điện cho người kiểm tra thì nhận được tin sáng nay đúng là có đoàn từ thiện tới để phát quà. cả tin, cả hai ngh theo lời bà Loan và báo cho bà con trong sớm tới để nhận quà.

Khi lên xe, lấy lý do đi nhận quà từ thiện dùm mà lại đeo nhiều trang sức thì không nên, bà Loan đề nghị mọi người tháo gỡ trang sức và đưa cho chị Sáu giữ. Vì người giữ là chị Sáu nên cả xóm và chị Sáu cũng không nghi ngờ gì, thoải mái gỡ bỏ trang sức mà không ngờ đây chỉ là bước đầu kế hoạch của bọn lừa đảo. Mọi người vẫn vui vẻ và đưa tất cả sổ hộ nghèo cho bà Loan giữ để bà ghi danh sách.

Tới địa điểm từ thiện, bà Loan đưa mọi người vào sân sau để nhận quà. Tới đây, bà Loan ngỏ ý muốn giữ giúp giỏi xách có đựng trang sức của tất cả mọi người dùm chị Sáu. Vì cả tin vào người đàn bà dưới danh nghĩa mạnh thường quân làm từ thiện, chị Sáu đưa túi xách cho bà Loan.

Tới sân sâu, mọi người mới tá hỏa vì không thấy bất cứ đoàn từ thiện nào cả. Chạy ra ngoài sân thì bà Loan đã biến mất hoàn toàn, mọi người lúc này mới nhận ra đây là thủ đoạn lừa đảo của bà Loan nhằm cướp đoạt tài sản của mọi người.

Quý khán giả hãy chú ý theo dõi các tình huống trên trong khung giờ quen thuộc, 16h30 thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần trên kênh THVL1, chương trình do đài THVL và công ty Sen Vàng phối hợp thực hiện.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục