Đời sống
Cây dã hương hàng trăm năm tuổi ở Bắc Giang
Cây dã hương tại thôn Giữa (xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) cao 36m, chu vi thân nơi to nhất đo được là 17m. Cây thuộc họ long não, là loại cây quý hiếm, có thể sống hàng ngàn năm.

Cây dã hương tại thôn Giữa (xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) cao 36m, chu vi thân nơi to nhất đo được là 17m. Cây thuộc họ long não, là loại cây quý hiếm, có thể sống hàng ngàn năm.

Năm 2012 cây được công nhận là Cây di sản Việt Nam. Hiện tại, cây gần như rỗng hoàn toàn ở phần gốc, nhưng đã được bơm keo và “gia cố” ở tất cả những nơi bị rỗng.

Hiện tại, xung quanh cây có 4 cột chống vào các vị trí quan trọng. Những chiếc cột này làm bằng bê tông và được sơn giống như những thân cây để bảo đảm hài hòa cho không gian.

Hoa dã hương nhỏ, rất thơm, có màu vàng nhạt và nở vào cuối mùa xuân. Vào thế kỉ 18, cây được sắc phong là “Quốc chúa đô mộc dã Đại vương” có nghĩa là cây dã hương lớn nhất nước. Như một biểu tượng cho sự trường tồn của thiên nhiên, hàng ngày cây vẫn đón nhiều lượt khách tham quan và chiêm ngưỡng.

Chương trình Người đưa tin 24G phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục