Đời sống
Đà Nẵng hướng đến Đô thị biển Quốc tế
Trong nhiều năm qua TP. Đà Nẵng đã đầu tư, thu hút nhiều dự án trọng điểm về xây dựng và phát triển Đô thị Cảng biển Quốc tế.

Với vị trí địa lý đặc biệt, phát triển kinh tế biển là nền tảng quan trọng để TP. Đà Nẵng góp phần phát triển kinh tế – xã hội cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên trong tương lai.

Mới đây, dự án trọng điểm hơn 3.400 tỉ đồng cảng Liên Chiểu chính thức khởi công, đánh dấu bước đi đầu tiên trong chiến lược xây dựng và phát triển đô thị biển quốc tế Đà Nẵng. Dự án được kỳ vọng trở thành cảng biển lớn nhất khu vực miền Trung, nhóm 3 cảng biển lớn nhất cả nước. Qua đó, khai thác tiềm năng lợi thế là cửa ngõ ra biển, điểm cuối của tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây của thành phố này. 

 Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng: “Bình quân mỗi năm DRC xuất khẩu khoảng tầm 130 triệu đô, nói như thế có nghĩa rằng khi mà mở rộng cảng biển đầu tư tại khu vực Liên Chiểu này nói về cự ly sẽ hỗ trợ một phần nào đó cho việc DRC tiết giảm chi phí và một cơ hội rất lớn mở ra để DRC tiếp cận việc tăng thị phần xuất khẩu cũng như logistics toàn cầu.”

Cảng biển được đầu tư quy mô lớn đã triển khai, nhưng để thực hiện mục tiêu thành phố cảng biển thì Đà Nẵng rất cần đầu tư kho bãi và logistics. Đây cũng chính là lý do vì sao Đà Nẵng đã quyết định đầu tư 5 trung tâm logistics lớn có tổng diện tích hơn 240ha.

Bà Đặng Trần Gia Thoại – Tổng Giám đốc Cty CP Container Miền Trung: “Thành phố đã khởi công xây dựng Cảng Liên Chiểu và xây dựng các trung tâm logistics thì đây là tín hiệu đáng mừng tuy nhiên, ngay từ bây giờ thành phố nên có chính sách phù hợp với các nhà đầu tư, các chủ hàng, nhà xuất nhập khẩu để phát triển dịch vụ này, vốn là dịch vụ đang có tính cạnh tranh cao trong khu vực.”

 Cùng với các chiến lược đầu tư lớn về cảng biển và logistics, TP. Đà Nẵng xác định việc đầu tư đồng bộ các khu công nghiệp, xây dựng hạ tầng giao thông kết nối; xây dựng chính sách ưu đãi phù hợp,… là vấn đề cốt lõi. Thành phố cũng đang gấp rút triển khai 12 quy hoạch phân khu, nhất là các phân khu liên quan đến việc thiết lập phía Bắc thành phố thành vành đai Công nghệ cao và cảng biển – logistics.

 Ông Nguyễn Đăng Huy – Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng: “Khu đô thị Cảng biển thì việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng để thu hút các chuyên gia, kỹ sư đến lao động, làm việc trên Liên Chiểu thì hiện quận đang tập trung cùng các ngành thực hiện quy hoạch phân khu, sau khi có thì sẽ tổ chức triển khai các dự án chi tiết.”

Mục tiêu đã có, quy hoạch đã được định hướng và bước đi đầu tiên khởi công cảng Liên Chiểu cũng đã được thực hiện. Với những hành động cụ thể, những quyết sách kịp thời cùng sự quyết tâm mạnh mẽ thì việc hướng đến đô thị biển mang tầm quốc tế không còn là kỳ vọng đối với thành phố này./.

Chương trình Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục