Đời sống
Miền Bắc: Không khí lạnh tăng cường nối tiếp nhau
Hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ. Dự báo, trong vài ngày tới, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kể từ ngày 19/11, vùng núi trung du sẽ chuyển rét với nền nhiệt độ giảm xuống dưới 18 °C. Trong khi đó, khu vực Bắc Bộ chuyển lạnh với nhiệt độ trong khoảng 20 – 21°C. Riêng phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Bắc Bộ chuyển lạnh với nhiệt độ trong khoảng 20 – 21°C.

Riêng phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có giông.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/11 sẽ có thêm đợt không khí lạnh tăng cường. Tiếp nối ngày 23 – 24/11 cũng sẽ tiếp đón một đợt lạnh mới trong khoảng 5 – 7 ngày. Theo đó, các đợt không khí lạnh nối nhau xuống, duy trì nền nhiệt thấp ở bắc bộ.

Miền bắc trong thời gian tới sẽ liên tiếp đón nhiều đợt không khí lạnh.

Vì là đầu mùa nên cường độ các đợt không khí không quá cao, chưa gây rét sâu và rét đậm, rét hại. Các đợt rét diễn ra chủ yếu vào đêm và sáng sớm.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyến cáo, thời điểm giao mùa là lúc cơ thể chúng ta chưa kịp thích nghi nên dễ trở thành môi trường lý tưởng cho các loại vi khuẩn gây bệnh phát triển. Vì vậy, người dân cần đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe cẩn thận, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Chương trình Người đưa tin 24G phát sóng lúc 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin chính trị, đời sống, xã hội thường nhật mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích xoay quanh các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa,…


Bình luận

Tin cùng chuyên mục