Đời sống
TP.HCM: Hoa hồng tăng giá gấp 3 lần trước ngày Lễ tình nhân
Thời điểm trước dịp lễ Valentine, giá hoa hồng khi về đến thành phố HCM tăng vọt. Đặc biệt, hoa hồng Đà Lạt tăng gấp 3 lần.

Khi kỳ nghỉ Tết nguyên đán kết thúc cũng là lúc thị trường hoa tươi bắt đầu chuyển biến mạnh mẽ để phục vụ nhu cầu người dân nhân dịp Lễ tình nhân (14/02). Năm nay, thị trường hoa tươi TP.HCM đón nhận thêm giống hoa hồng Hà Nội. Mặc dù quãng đường vận chuyển xa hơn nhưng giá hoa hồng Hà Nội vẫn thấp hơn so với hoa hồng Đà Lạt.

Năm nay, thị trường hoa tươi dịp Valentine ở TP.HCM đón nhận thêm giống hoa hồng Hà Nội.

Chị Kim Phượng, tiểu thương chợ hoa Hồ Thị Kỷ, Quận 10, TP.HCM cho biết: “Hồng nhập ở chợ Hồ Thị Kỷ có 2 loại là hồng Hà Nội và hồng Đà Lạt. Hồng Đà Lạt hiện nay có giá tầm 300.000đ/bó/50 bông, thường ngày chỉ khoảng 70.000 – 80.000đ. Trong khi đó, hồng Hà Nội có giá 150.000đ/bóDo vừa mới nghỉ Tết xong, vận chuyển khó khăn nên giá hoa tăng cao”.

Ngoài yếu tố vận chuyển khó khăn, giá hoa hồng tăng đột biến còn do nguồn hàng và nhân công khan hiếm sau kỳ nghỉ Tết. Chỉ riêng một số sạp hoa nhập trực tiếp từ nhà vườn, không thông qua chợ đầu mối hoặc thương lái mới giữ giá hoa ổn định, không quá biến động. Bên cạnh hoa hồng, các loại hoa khác như thạch thảo, đồng tiền, hạ mai… cũng tăng nhẹ từ 3.000 – 5.000đ/cành.

Được biết, mỗi sạp chuẩn bị bình quân từ 1.000 đến 1.500 bó hồng tươi để phục vụ cho dịp Lễ tình nhân sắp tới.

Chương trình Người đưa tin 24G phát sóng lúc 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin chính trị, đời sống, xã hội thường nhật mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích xoay quanh các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa,…

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục