Đời sống
WHO thành lập ủy ban nghiên cứu về chỉnh sửa gen người
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa cho biết đang trong quá trình thành lập ủy ban chuyên nghiên cứu việc chỉnh sửa gen người. Ủy ban này bao gồm học giả cũng như chuyên gia y tế các nước và của WHO.

Quyết định trên được đưa ra sau khi nhà khoa học Trung Quốc Hạ Kiến Khuê gần đây tuyên bố đã chỉnh sửa gen của một cặp song sinh, tạo ra làn sóng tranh cãi trong cộng đồng y khoa. Trong 1 cuộc họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom khẳng định giới y khoa không thể tiến hành chỉnh sửa gen người mà không có những hướng dẫn rõ ràng, cụ thể.

Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom khẳng định giới y khoa không thể tiến hành chỉnh sửa gen người mà không có những hướng dẫn rõ ràng, cụ thể.

Hôm 29/11 vừa qua, chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh đình chỉ mọi hoạt động nghiên cứu về chỉnh sửa gen người ở nước này sau khi nhà khoa học Hạ Kiến Khuê tuyên bố ông đã chỉnh sửa gen của 2 bé sinh đôi để bảo vệ các em khỏi bị lây nhiễm HIV. Nhiều nhà khoa học trên thế giới cho rằng hành động này là vô cùng nguy hiểm.

Chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh đình chỉ mọi hoạt động nghiên cứu về chỉnh sửa gen người ở nước này sau khi nhà khoa học Hạ Kiến Khuê tuyên bố ông đã chỉnh sửa gen của 2 bé sinh đôi.

Theo WHO, việc chỉnh sửa gen có thể gây ra những hậu quả không thể lường trước được cho nhân loại. Chính vì vậy, kỹ thuật chỉnh sửa gen người cần phải được kiểm soát chặt chẽ cho dù được thực hiện ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

Kỹ thuật chỉnh sửa gen người cần phải được kiểm soát chặt chẽ cho dù được thực hiện ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

Chương trình Người đưa tin 24G phát sóng lúc 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin chính trị, đời sống, xã hội thường nhật mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích xoay quanh các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa,…

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục