Đời sống
GIÁ VÉ “CHỢ ĐEN” TRẬN VIỆT NAM – THÁI LAN ĐƯỢC ĐẨY LÊN GẤP 10 LẦN
Dù ở bất kỳ khuôn khổ giải đấu nào, từ giao hữu đến chính thức, những trận đấu giữa Việt Nam - Thái Lan luôn được đông đảo người hâm mộ quan tâm. Đáng chú ý, trận đấu Việt Nam - Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á có giá vé chợ đen được đẩy lên gấp 10 lần.

Theo ghi nhận của báo Thanh Niên, giá vé chợ đen cho trận đấu giữa Việt Nam – Thái Lan vào ngày 19.11 đang được đẩy lên mức kỉ lục. Một cặp vé ngồi ở khán đài C, D có mệnh giá gốc là 200.000 đồng (1 vé) được phe vé rao bán với giá hơn 2 triệu đồng/cặp, tức là hơn 5 lần. Cặp vé có giá gốc là 300.000 đồng (1 vé) thì được đôn lên 3 triệu đồng/cặp. Chưa hết, đó mới chỉ là giá cho 2 loại vé có mệnh giá thấp nhất (200.000 đồng và 300.000 đồng), còn đối với 2 loại vé có mệnh giá cao hơn là 400.000 đồng và 500.000 đồng với vị trí ngồi “đắc địa” nhất, xem trận đấu một cách “đã” nhất thì được phe vé hét “giá trên trời”. Một cặp vé mệnh giá 500.000 đồng, ngồi tại khán đài A có giá lên đến hơn 8 triệu đồng/cặp, tức là tăng gần 10 lần.

Chiến thắng với tỉ số tối thiểu 1-0 trước UAE đã giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng G với 10 điểm (3 thắng, 1 hòa). Trong khi đó, Thái Lan đang xếp nhì bảng với 7 điểm, đứng thứ 3 và thứ 4 lần lượt là UAE và Malaysia với cùng 6 điểm. Nếu giành chiến thắng trước Thái Lan, đội tuyển Việt Nam sẽ nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp lên thành 6 điểm và sáng cửa đi tiếp vào vòng cuối cùng ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cũng như có 1 suất chí thức ở VCK Asian Cup 2023.

Chương trình Người đưa tin 24G phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục