Đời sống
Không gian sáng tạo thúc đẩy phát triển văn hóa
Bảo tàng Hà Nội đang phát huy vai trò, giá trị, chức năng là không gian sáng tạo hiện đại của Thủ đô nhằm hiện thực hóa cam kết khi nằm trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Thời gian qua, các không gian văn hóa sáng tạo đang từng bước phát triển. Theo tổng kết của Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia, hiện nước ta có khoảng 200 không gian văn hóa sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Để du khách và người dân thành phố có thêm một không gian mới, thưởng lãm nghệ thuật điêu khắc đón chào năm mới 2023, toàn bộ không gian ngoài trời tại đây được bố trí nhiều tầng, từ thấp đến cao, quy mô hoành tráng, với hơn 50 tác phẩm tượng cỡ lớn.

Chưa bao giờ, không gian bảo tàng Hà Nội lại đầy màu sắc, ánh sáng, âm thanh và không gian sắp đặt điêu khắc kỳ ảo như thế này. Ông Nguyễn Tiến Đà – Giám đốc Bảo tàng Hà Nội: “Chúng tôi mong muốn bảo tàng Hà Nội là địa điểm nơi mà chúng tôi sẽ kết nối các nhà điêu khắc các chuyên gia cho mọi lĩnh vực.”

Trung tâm Hỗ trợ và phát triển nghệ thuật đương đại thuộc Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam cũng thường tổ chức trưng bày nghệ thuật, kết nối nghệ sĩ với thị trường và khán giả. Với diện tích khoảng 200m2, phòng trưng bày của trung tâm này tạo ra không gian cởi mở, thân thiện. Các nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên đều có thể được mở triển lãm miễn phí tại đây.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn – Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội: “Đánh giá cao những nỗ lực không gian sáng tạo như thế này, đặc biệt với tại đây với 5 năm hoạt động đã hội tụ những tài năng sáng tạo để lan tỏa những thông điệp sáng tạo trong cuộc sống.”

Bên cạnh các đơn vị công, thì đa phần các không gian sáng tạo ở Hà Nội là sáng kiến cá nhân, tâm huyết của những nhóm nhỏ. Và với những người làm sáng tạo, họ mong muốn có một quỹ hỗ trợ sáng tạo nhằm giúp phát triển thêm nhiều không gian và hoạt động bền vững nhằm kết nối, thử nghiệm, từ đó thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa./.

Chương trình Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục