Đời sống
Phát hiện lượng lớn đạn dưới sông Tiền
Sáng nay, Ban chỉ huy Quân sự huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra, thống kê số lượng đạn đại liên, thuốc đạn do người dân biên giới trục vớt duwosi đáy sông Tiền.

Trước đó, tổ công tác của Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc Tế Thường Phước phối hợp cùng Cảnh sát đường thủy tuần tra trên sông Tiền phát hiện một ghe gỗ trọng tải khoảng 14 tấn đang neo đậu tại bờ có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, trên ghe có chín người đang tháo các đầu đạn, bên cạnh có nhiều vỏ đạn và nhiều thùng sắt bên trong chứa nhiều viên đạn đã rỉ sét.  Qua làm việc, số người trên ghe khai toàn bộ số tang vật trên được ông Trần Văn Thanh (52 tuổi), ngụ ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp thuê tách đầu đạn ra khỏi vỏ đạn để lấy vỏ đạn bán phế liệu.

Ông Thanh khai nhận, ông phát hiện số đạn trên tại thủy phận Sông Tiền, thuộc xã Vĩnh Xương, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang trên một tàu bị chìm. Đến ngày 08, 09 và 10-3 vừa qua, ông cùng con trai tiến hành mò lặn, hàng ngày lấy được khoảng 60 thùng đạn, sau đó vận chuyên vào bờ và thuê nhân công tháo các vỏ đạn ra để bán phế liệu.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản và tịch thu toàn bộ số đạn trên và tiến hành xử lý theo quy định./.

Chương trình Người đưa tin 24G phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội


Bình luận

Tin cùng chuyên mục