Đời sống
TP. HCM sẽ xử phạt người đi đường không đeo khẩu trang
Đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng là việc mà mỗi chúng ta cần thực hiện nghiêm để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, khi mà tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Dù biết là như vậy, nhưng vẫn có trường hợp không chấp hành. Vì vậy, để nâng cao ý thức của người dân, Phòng CSGT đường bộ – đường sắt Công an TP.HCM cho biết, từ nay, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT sẽ kiêm nhiệm việc xử lý người tham gia giao thông không chấp hành các quy định về phòng chống, dịch, trong đó có việc không đeo khẩu trang.

Cụ thể, lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ trên đường, nếu phát hiện người dân không đeo khẩu trang thì có quyền lập biên bản vi phạm hành chính và phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng mỗi trường hợp vi phạm. Đối với các phương tiện vận tải hành khách, nếu không tuân thủ giữ khoảng cách giữa các hành khách hoặc chở quá số người theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục