Đời sống
Vựa cá chép đỏ lớn nhất xứ Thanh vào vụ Tết
Làng Tân Cổ (Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) có truyền thống nuôi cá chép đỏ bán Tết ông Công ông Táo. Nhiều năm qua, nghề này đã giúp người dân nơi đây có cái Tết đủ đầy, sung túc.

Theo truyền thống, ngày 23 tháng Chạp hàng năm, người dân thường cúng tiễn bằng cá chép để ông Công ông Táo về trời. Để chuẩn bị cho ngày này, từ 19 đến 22 tháng Chạp, các hộ nuôi đã bắt đầu thu hoạch cá trong ao. Cá chép ở làng Tân Cổ nổi tiếng có hình dáng đẹp, đỏ đều, cá sống khỏe,… nên được người dân nhiều nơi ưa chuộng.

Gia đình ông Nguyễn Thanh Sử năm nay có 3 ao cá với tổng diện tích 1.500m2, thu hoạch được khoảng hơn 100kg cá chép đỏ. Ông Sử cho biết, năm nào thương lái cũng đặt hàng trước cả tháng, có nhiều năm còn “cháy hàng”. Năm nay, giá cá bán sỉ tại ao dao động từ 130.000-150.000 đồng/kg (loại 20-30 con/kg)./.

Chương trình Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục