Miss World Việt Nam 2022
ỦNG HỘ BỆNH NHÂN UNG THU VÚ, NỮ THÍ SINH MISS WORLD VIETNAM 2022 CAN ĐẢM CẮT PHĂNG MÁI TÓC
Tiếp tục sứ mệnh lan tỏa yêu thương và sẻ chia đến những hoàn cảnh khó khăn, dự án “Người đẹp Nhân ái” thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 - Miss World Vietnam 2022 mang đến cho khán giả dự án “Nữ chiến binh hồng” nhằm san sẻ những khó khăn đến những bệnh nhân ung thư vú.

Vừa qua, chuỗi dự án “Người đẹp nhân ái” thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam – Miss World Vietnam 2022 đã chính thức lên sóng. Chuỗi dự án đã đem lại nhiều cung bậc cảm xúc cũng như nước mắt của các khán giả màn ảnh nhỏ bởi tinh thần nhân văn, hướng đến cộng đồng thông qua loạt dự án mà những các người đẹp mang lại. Xuyên suốt 3 tập đầu tiên, hành trình của “Người đẹp nhân ái” đưa chúng ta đến với dự án của 7 cô gái xinh đẹp: Vũ Thị Lan Anh (SBD: 237); Đỗ Linh Chi (SBD: 408); Nguyễn Thuỳ Linh (SBD: 182); Nguyễn Phương Nhi (SBD: 116); Nguyễn Khánh My (SBD: 516); Phan Thu Trang (SBD: 121); Trần Thị Hà Vy (SBD: 319) thực hiện. 

7 cô gái thuộc dự án “Nữ chiến binh hồng”

Các người đẹp sẽ bắt đầu cuộc hành trình lan rộng trái tim nhân ái của mình với dự án mang tên gọi “Nữ chiến binh hồng”. Đây là dự án bao gồm những hoạt động nhằm tiếp thêm sức mạnh và động lực đến với những bệnh nhân mang trong mình căn bệnh ung thư vú quái ác. Cụ thể, các cô gái đã gặp gỡ chị Thuỷ Tiên – người truyền cảm hứng, nhà sáng lập Mạng lưới Ung thư Vú Việt Nam (BCNV). 

Chị Thủy Tiên – Founder Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV)

Chị Thủy Tiên cùng các thí sinh đã có những chia sẻ vô cùng cảm động rằng chị từng có chị gái đã qua đời vì căn bệnh ung thư vú. Sau biến cố ấy, chị quyết định xuống tóc và thành lập mạng lưới BCNV vì chị hiểu được nỗi niềm và những khó khăn mà những bệnh nhân ung thư phải trải qua.

Các thí sinh cùng chị Thủy Tiên

Bên cạnh đó, các thí sinh còn được trải nghiệm phân loại tóc để gia công cũng như thăm hỏi và tặng quà đến những bệnh nhân ung thư vú đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175, các khu nhà trọ của các bệnh nhân ung thư đang điều trị. Những cô gái đã không khỏi ngạc nhiên vì không khí lạc quan và không kém phần hài hước, điều này khiến các thí sinh có thêm nhiều động lực để thực hiện dự án. 

Các thí sinh tặng quà tại khu trọ của các bệnh nhân điều trị

Chưa dừng lại ở đó, các cô gái đã tiếp tục chuỗi dự án của mình bằng những hoạt động tuyên truyền như: thực hiện phim ngắn về những nỗi đau của bệnh nhân ung thư vú, kết hợp với các salon để kêu gọi hiến tóc. Sự kiện đã thu hút đông đảo công chúng hưởng ứng, trong đó các thí sinh đã vô cùng xúc động khi lắng nghe những chia sẻ của một bệnh nhân ung thư đến hiến tóc. Cô chia sẻ rằng do chưa phải xạ trị nên mái tóc cô vẫn còn nguyên vẹn. Và cô cũng chia sẻ thêm rằng cô vô cùng đồng cảm và mong muốn giúp đỡ cho những bệnh nhân để có thể giúp họ lạc quan hơn trong cuộc sống bằng cách hiến tặng toàn bộ mái tóc của mình.

Những hành động và lời bộc bạch đầy cảm xúc đã khiến các thí sinh không kìm được nước mắt. Bên cạnh việc hiến tóc, dự án còn giúp các tình nguyện viên tạo những kiểu tóc sao cho phù hợp với gương mặt mà vẫn rất thời trang. 

Hiểu được những khó khăn mà những bệnh nhân ung thư vú phải trải qua, các thí sinh lại tiếp tục chuyến hành trình “Nữ chiến binh hồng” của mình với hoạt động tổ chức chụp hình cho các bệnh nhân. Các thí sinh đã tự chuẩn bị trang phục, make up và đặc biệt là những bộ tóc giả vô cùng thời trang đến từ Mạng lưới Ung thư vú (BCNV).

Các thí sinh chuẩn bị cho hoạt động chụp ảnh

Với sự chuẩn bị chu đáo, các bệnh nhân đã “khoác” trên mình những diện mạo mới vô cùng thời trang và đã có những màn thả dáng vô cùng tự tin trước ống kính. Nhiều bệnh nhân không giấu được sự vui mừng mà đã gọi ngay cho người thân của mình để chia sẻ niềm vui này, khiến cả trường quay cực kì hạnh phúc và cũng không kém phần xúc động. Sau đó. các thí sinh thuộc chuỗi dự án sẽ lựa chọn tấm ảnh đẹp nhất và in ảnh gửi các bệnh nhân. Đây là những món quà tinh thần, giúp họ có thêm sức mạnh trong cuộc sống.

Các bệnh nhân vô cùng tự tin trước ống kính cùng sự chuẩn bị chu đáo từ các thí sinh thuộc dự án

Hơn hết, các thí sinh còn tổ chức một buổi gặp mặt thân mật và tặng quà cho các bệnh nhân ung thư vú cùng sự góp mặt của Miss World Vietnam 2019 Lương Thùy Linh, chị Thủy Tiên thuộc Mạng lưới BCNV. Tại buổi gặp mặt, các thí sinh đã được lắng nghe những chia sẻ và những câu chuyện vô cùng cảm động đến từ các bệnh nhân.

Các thí sinh, bệnh nhân cùng Miss World Vietnam 2019 Lương Thùy Linh tại buổi tiệc thân mật
Ông Nhân Mười trao tặng phần quà đến chị Thủy Tiên cùng Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV)
Các thí sinh cùng những bệnh nhân

Với những giá trị tích cực, dự án “Nữ chiến binh hồng” đã vô cùng thành công khi là cầu nối giúp đỡ các bệnh nhân ung thư vú có thêm nhiều động lực trong cuộc sống. Bởi lẽ đó, đã có những thí sinh quyết định cắt phăng mái tóc của mình để hiến tặng nhằm giúp đỡ những bệnh nhân, có thể kể đến là cô gái xinh đẹp Đỗ Linh Chi. Cô nàng cũng chia sẻ sở dĩ cô quyết định hiến tóc là vì cô nghĩ đây là một hành động, nghĩa cử rất cao đẹp trong cuộc sống, dù phải cho đi phần tóc của mình nhưng chính hành động này đã phần nào đem lại sự tự tin cho những bệnh nhân ung thư vú và cô cũng vô cùng hài lòng với mái tóc đã được cắt của mình.

Diện mạo mới mẻ của Linh Chi

Sau khi cắt tóc, cô nàng đã gọi ngay cho chị Thủy Tiên để chia sẻ về diện mạo mới của mình và nhận được sự ủng hộ tích cực từ chị. Linh Chi mong rằng khán giả sẽ ủng hộ cũng như nhân rộng dự án này để có thẻ tiếp thêm động lực cho các bệnh nhân.

Đây cũng là hành động vô cùng nhân văn, cho thấy rằng các cô gái thật sự tâm huyết như thế nào với dự án. 

Hãy bình chọn cho dự án “Nữ chiến binh hồng” với mã số 01 bằng cách like, share và comment với cú pháp tên dự án kèm mã số tại fanpage “Miss World Vietnam” (https://www.facebook.com/MissWorldVietnamOfficial). Và đừng quên theo dõi những tập tiếp theo của “Người đẹp nhân ái” với những dự án vô cùng ý nghĩa sẽ được phát sóng vào lúc 19g35 thứ 2-3-4 hàng tuần trên Kênh Truyền hình Vĩnh Long 1 (THVL1). 


Bình luận

Tin cùng chuyên mục