Người nổi tiếng
“Darkside”, ca khúc mới gây nghiện của “hacker số 1 thế giới” – Alan Walker
Nhà sản xuất âm nhạc người Na Uy Alan Walker mới đây đã tung ra bản MV "Darkside", được xây dựng như một bộ phim viễn tưởng.

“Darkside” là single thứ hai nằm trong bộ ba “World Of Walker“, với single số 0 làTired” và single số 1 là “All Falls Down“.

Những người bạn của tôi, đây là lúc để tôi chia sẻ phần 2 trong bộ ba “Thế giới của Walker” với các bạn. “Darkside” (Phần tối) là sự tiếp nối của ca khúc “All Falls Down” (Tất cả đều sụp đổ), tập trung vào tài năng đáng kinh ngạc của Au/Ra và Tomine Harket. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích âm nhạc cũng như MV! Hãy cho tôi biết những gì bạn nghĩ – thích, chia sẻ và bình luận bên dưới nhé!” – Alan.

Như thường lệ, MV “Darkside” sử dụng biểu tượng hacker giấu mặt của Alan đi kèm với việc mời gọi người xem bước vào thế giới của các Walkers. Đó là một thế giới giả tưởng của công nghệ hiện đại (Alan vốn là một người mê công nghệ) với những người dù thuộc phe Hắc hay Bạch thì cũng cùng chung một vương quốc WW – World of Walker. Họ nhận ra nhau và đó là lúc tất cả sẽ tháo mặt nạ.

“Darkside” có giai điệu gây nghiện cùng với phần mở đầu tinh tế nhờ giọng hát trong vắt của Tomine Harket, gợi nhớ đến siêu hit “Faded” 1,8 tỉ lượt xem Youtube. Phần lời của ca khúc này khá khiêu khích và ngược chiều, đúng kiểu Alan Walker.

Chúng ta không cần ánh sáng. Chúng ta sẽ sống nơi tăm tối. Hãy cảm nhận nó, trong khi chúng ta vẫn trẻ và không sợ hãi. Buông bỏ ánh sáng, rơi vào mặt tối. Đừng chờ đợi sự thật đến và khiến ta phải đui mù. Hãy cứ tin vào những lời nói dối của họ.

“Darkside” tiếp tục minh chứng cho thấy tài năng không thể phủ nhận của DJ và producer 21 tuổi này. Alan Walker chính là người đã biến khái niệm nhà sản xuất âm nhạc trở thành một điều gì đó vượt trội mang tính ngôi sao trong thế giới giải trí, nâng tiếng nói của producer lên một tầm bậc mới. Nhờ kiểm soát toàn bộ sản phẩm của mình và đưa tới công chúng, Alan đã tiếp cận trực tiếp được với khán giả mà không thông qua các ca sĩ như cách tiếp cận thông thường của một producer hay nhạc sĩ.

MV “Darkside” của Alan Walker

Về biểu tượng mặt nạ của Walker:

“Rất nhiều người hỏi tôi tại sao tôi lại đeo mặt nạ. Mặt nạ là một dấu hiệu và một biểu tượng của sự hợp nhất và giống nhau, hơn là cái tôi khác biệt.”.

“Khái niệm mặt nạ thật là ngầu, lấy cảm hứng từ nhóm hacker Anonymous và loạt phim truyền hình Mr. Robot. Tôi đã từng là một game thủ trước khi bắt đầu với âm nhạc. Bằng cách nhặt lấy một chiếc mặt nạ, ngay lập tức tôi trở thành một game thủ” – Alan nói trong cuộc họp báo ngày 9/11/2016.

Quản lý của Alan cho rằng, để quảng bá cho Alan Walker như một nghệ sĩ cần tạo ra một biểu tượng có thể gắn kết. Chỉ cần một chiếc áo hoodie và mặt nạ, bạn ngay lập tức trở thành một ‘Walker’, dù trước đó bạn là bất cứ ai. Khi là Walker, chúng ta đều bình đẳng.

Topsao (tham khảo Wiki)


Bình luận

Tin cùng chuyên mục