Người nổi tiếng
Đây chính là những nghi án đạo nhạc khiến cả showbiz dậy sóng thời gian vừa qua
Hoà Minzy, nhạc sĩ Dương Khắc Linh và Bảo Anh chính là những cái tên được nhắc đến nhiều nhất làng nhạc Việt thời gian vừa qua vì nghi vấn đạo nhạc.

1. Dương Khắc Linh – Trịnh Thăng Bình

Những ngày qua, nhạc sĩ Dương Khắc Linh bất ngờ vướng phải nghi vấn đạo nhạc, khi ca khúc “Đừng như thói quen” do anh sáng tác bị cho là có phần giai điệu tương tự ca khúc “Đã biết sẽ có ngày hôm qua” của Trịnh Thăng Bình. Trong chương trình “Giai điệu chung đôi”, Trịnh Thăng Bình cũng bày tỏ suy nghĩ, khi lần đầu nghe bài hát này, anh bỗng nhớ tới bài hát của chính mình và hát một đoạn điệp khúc để so sánh.

“Đừng như thói quen” hiện đang lọt top 3 trên tag thịnh hành của YouTube.

Ca khúc “Đã biết sẽ có ngày hôm qua” của Trịnh Thăng Bình.

Sau đó, nhạc sĩ Dương Khắc Linh đã đáp trả rằng: “Những ca khúc ballad có vòng hoà âm như vậy rất dễ giống nhau ở giai điệu. Quan trọng là lời khác, cách hát khác, người khác hát là đã thành một bài mới“. Lời giải thích của nhạc sĩ khiến nhiều khán giả bức xúc. Không ít người cho rằng Dương Khắc Linh đưa ra giải thích không thuyết phục.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh còn cho rằng vì câu nói so sánh của Trịnh Thăng Bình trên sóng truyền hình hôm đó mới làm người ta hiểu lầm “Đừng như thói quen” đạo nhạc. Mới đây, Trịnh Thăng Bình cũng chính thức lên tiếng về sự việc này: “Tôi ngồi ghế giám khảo, trách nhiệm của tôi là nói lên những cảm nhận của mình. Tôi không đồng ý quan điểm anh Linh cho rằng, vì tôi nói ra suy nghĩ đó nên khán giả người ta mới chú ý. Như vậy là anh Linh đang đổ trách nhiệm lên cho tôi. Tại sao anh không có một sự đàm đạo chuyên môn hay bàn bạc gì giữa hai nhà sản xuất với nhau, mà anh nói kiểu tất cả là tại tôi nói, nên chuyện mới ồn ào như vậy. Tôi không thể nói một điều không có thật mà làm dư luận ồn ào được. Đổi ngược lại nếu tôi không nói câu đó, khán giả chắc chắn vẫn thấy 2 bài đấy giống nhau đoạn điệp khúc.

Dương Khắc Linh cũng chính là người từng phản ứng gay gắt khi Sơn Tùng bị tố sao chép ý tưởng nước ngoài nay lại dính tranh cãi. Điều đó khiến công chúng yêu nhạc thêm xôn xao.

Jaykii – người thể hiện ca khúc – sau khi tranh cãi nổ ra cũng tỏ ra bất ngờ khi tiết mục của anh trong đêm chung kết giống bài hát từng được yêu thích từ 8 năm trước.

2. Bảo Anh – Trang

Cuối tháng 4 vừa rồi, Bảo Anh trở lại với MV “Ai khóc nỗi đau này” và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực dành cho bài hát mới này. “Ai khóc nỗi đau này” được cho là dễ nghe, dễ thấm. Đó vẫn là một bản ballad buồn, giai điệu dễ gây nghiện. Minh chứng là dù mới chỉ ra mắt ít giờ, MV đã nhận được hàng trăm nghìn lượt xem. Sau hàng loạt những hit đình đám như: Trái tim em cũng biết đau, Yêu một người vô tâm, Sống xa anh chẳng dễ dàng… MV Ai khóc nỗi đau này nhiều khả năng sẽ trở thành một hit mới của Bảo Anh.

Tuy nhiên, ca khúc “Ai khóc nỗi đau này” của Bảo Anh do nhạc sĩ Đức Trí sáng tác nhanh chóng dính vào nghi án đạo nhái “Bài hát của em”, sáng tác bởi Trang, từng được thể hiện bởi ca sĩ Uyên Linh. Nhiều khán giả đã ngay lập tức nhận ra, phần điệp khúc của hai ca khúc khá giống nhau.

Phần điệp khúc giống với “Bài hái của em” khiến MV mới của Bảo Anh dính phải nghi vấn đạo nhạc.

“Bài hát của em” được Uyên Linh ra mắt cuối năm 2017.

Trong thời buổi âm nhạc phát triển cùng các dòng nhạc trào lưu cập nhật từng ngày, việc ảnh hưởng giai điệu là điều khó tránh khỏi. Thế nên, quy chụp đạo nhạc có thể tạo nên sức ép đối với người viết nhạc“. Đức Trí đã có những chia sẻ thẳng thắn về việc này.

3. Hoà Minzy và nhạc sĩ Minh Âu

Sau khi than phiền chuyện không có bài “hit” trong suốt 5 năm hoạt động nghệ thuật. Hòa Minzy đã nhận được nhiều dấu hiệu tích cực từ sản phẩm mới mang tên “Rời bỏ”. Ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng xen lẫn cao trào đánh trúng tâm lý đang yêu của nhiều bạn trẻ. Bên cạnh đó, MV có nội dung một câu chuyện tình buồn đã giúp “Rời bỏ” có được 2,5 triệu lượt xem và top 10 thịnh hành trên YouTube (tính đến 11h40 ngày 8/5).

“Rời bỏ” là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Hòa Minzy sau hơn 1 năm vắng bóng. Ca khúc được viết bởi nhạc sĩ Vũ Huy Hoàng với giai điệu buồn kể về tâm trạng đau khổ của một cô gái khi quyết định rời bỏ người mình yêu. MV của ca khúc được thực hiện theo dạng phim ngắn – xu hướng thịnh hành ở Vpop trong một năm qua.

Tuy nhiên, nhiều người đã phát hiện ra ca khúc “Rời Bỏ” của Hòa Minzy đã có nhiều điểm trùng hợp với ca khúc “Đừng Thương Hại Anh” của nhạc sĩ Minh Âu đã được ra đời và biểu diễn tại 1 phòng trà ca nhạc cách đây 3 năm. Nghe qua cũng có thể nhận ra ca khúc này có giai điệu và lời bài hát giống “Rời Bỏ” đến 95%.

“Đừng thương hại anh” của Minh Âu được anh thể hiện trong phòng trà cách đây 3 năm.

Có giả thiết được cư dân mạng đặt ra là tác giả Vũ Huy Hoàng đã mua lại bản quyền ca khúc của Minh Âu. Hiện tại phía hai nhạc sĩ và Hòa Minzy vẫn chưa lên tiếng về sự việc này.

Top sao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục