Người nổi tiếng
Đạo diễn Hoàng Nhật Nam len lỏi vào các con hẻm F0 phát quà cho người khó khăn trong mùa dịch
Luôn tâm niệm “Ai cũng chọn phần nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai”, đạo diễn Hoàng Nhật Nam luôn tiên phong trong những chuyến đi từ thiện của mình, dạo gần đây anh thường xuyên đến tận các xóm nghèo để kịp thời cứu trợ bà con gặp khó khăn trong mùa dịch.

Đợt dịch COVID-19 tái bùng phát, Đạo diễn Hoàng Nhật Nam luôn tích cực tham gia vào các hoạt động thiện nguyện nhằm san sẻ yêu thương giúp đỡ những gia đình khốn khó. Cụ thể từ đầu tháng 7, anh Nam đã khá bận rộn cùng các thành viên CLB “Suối mát từ tâm” nấu hàng ngàn suất ăn bổ dưỡng tặng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và người đang ở trong khu cách ly, phong tỏa tại TP Hồ Chí Minh.

Dạo gần đây, nam đạo diễn đã không ngại khó khăn, len lỏi vào các con hẻm F0 phát quà cho người lao động nghèo cần giúp đỡ. Theo như những hình ảnh được anh chia sẻ trên Facebook, anh và nhóm từ thiện của mình thường xuyên có những chuyến đi thiện nguyện trao tặng lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân, công nhân, người lao động nghèo trên khắp khu vực Sài Gòn.

Những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, đời sống của hàng trăm hộ gia đình ít nhiều bị ảnh hưởng, điều này khiến người dân thành phố phải trực tiếp lên mạng cầu cứu. Tiếp nhận lời nhắn từ người dân, ngày 19/9 Đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã thực hiện chuyến cứu trợ đến tận nơi và trao tận tay 1000 phần quà (gồm 5 tấn gạo, cá hộp, gà tươi,nước mắm, bánh,…) cho các công nhân nghèo Quận 7, đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch. Những suất quà tuy nhỏ nhưng rất thiết thực và ý nghĩa với người dân nơi đây.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ “Những tin nhắn  kêu cứu đa số đều là những người lao động nghèo, công nhân thất nghiệp đang cư trú trong các dãy trọ. Không những thế ở đây còn có hàng chục hộ dân F0 đang bị cách ly y tế tại nhà. Khó khăn được sẻ chia hôm nay tôi mong rằng sẽ giúp mang lại niềm hy vọng cho bà con trong tương lai. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để không một ai bị bỏ lại.”

Trước đó, ngày 14/09 anh Hoàng Nhật Nam cùng nhóm thiện nguyện đã vận chuyển những phần quà thiết yếu với 5 ký gạo, 1 chai nước mắm, 2 gói bánh và 1 con gà đã làm sạch từ 2-3kg,… cho các xóm trọ ở quận Tân Phú nhằm giúp người dân giảm bớt gánh nặng cơm áo mùa dịch.

Thời tiết Sài Gòn lúc nắng lúc mưa nhưng đạo diễn Hoàng Nhật Nam và mọi người của nhóm thiện nguyện vẫn cố gắng hết sức để kịp hỗ trợ bà con. Bên cạnh việc trao quà, hình ảnh anh Hoàng Nhật Nam mặc đồ bảo hộ phòng chống dịch giữa thời tiết nắng như đổ lửa cũng được khán giả cảm phục.

Cái nắng gay gắt khiến nhiều người mệt lả, sốc nhiệt,… nhưng khoảnh khắc nam đạo diễn diện đồ bảo hộ len lỏi trong các con hẻm F0, phát quà cho người khó khăn khiến nhiều người xúc động. Vất vả là vậy, nhưng chưa bao giờ anh và đội ngũ thiện nguyện của mình nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, thay vào đó mọi người thường động viên nhau hãy giữ tinh thần lạc quan vui vẻ nhất có thể. Để tiến sâu vào những điểm cách ly, anh Hoàng Nhật Nam cùng ekip bắt buộc phải tuân thủ các quy định an toàn mùa dịch, đoàn từ thiện trang bị đồ bảo hộ cũng như khử khuẩn liên tục. Sau mỗi chuyến đi, sau mỗi việc làm đạo diễn Hoàng Nhật Nam mong muốn tiếp thêm nghị lực cho những người có hoàn cảnh yếu thế hơn.

Rong ruổi mỗi ngày trên các con phố, ngõ hẻm ở khắp các quận huyện trên địa bàn, đạo diễn Hoàng Nhật Nam không quản ngại nắng mưa, đi qua các quận Bình Tân, Tân Phú, huyện Bình Chánh, Quận 7, Quận 8,…mang  thực phẩm đến người dân đang thiếu lương thực. Hàng ngàn phần quà đã được trao đến tận tay bà con đang sinh sống. Được biết, tổng số phần quà anh Nam và CLB Suối Mát Từ Tâm tính đến nay cũng đã vượt qua con số hơn 7000 phần và dự kiến sẽ tiếp tục duy trì cho đến hết tháng 9. Không chỉ có gạo và thực phẩm cho người dân, anh và CLB còn trao tặng máy thở và thiết bị y tế để hỗ trợ cho một số bệnh viện điều trị Covid-19. Vì gần đến Trung thu nên nhóm thiện nguyện của anh còn chuẩn bị thêm cho các bé nhỏ bánh trung thu, kẹo và lồng đèn với hy vọng các em nhỏ sẽ có một dịp lễ trọn vẹn bên gia đình.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết, sắp tới anh và nhóm thiện nguyện CLB Suối Mát Từ Tâm gồm “bà trùm Hoa hậu” Phạm Kim Dung cùng dàn hậu như Tiểu Vy, Kiều Loan, Phương Anh, Ngọc Thảo, Thùy Tiên,…sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có thể tiếp cận, cứu trợ càng nhiều những mảnh đời đang cần sự giúp đỡ giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn của mùa dịch này.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục