Nhân ái
Lương Thùy Linh trao tặng đồ ăn, sách vở, bút,…cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cao Bằng
Vừa qua, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã trở lại Cao Bằng để hỗ trợ trao tặng đồ ăn và sách vở bút cho Trung tâm bảo trợ Xã hội tỉnh Cao Bằng.

Trong hành trình về thăm Cao Bằng, Lương Thùy Linh đã có công tác thiện nguyện ý nghĩa như trao tặng đồ ăn, sách vở, bút,…tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Hình ảnh Lương Thùy Linh trong các chuyến đi từ thiện không chỉ bộc lộ tinh thần nhân ái, vì cộng đồng mà còn cho thấy khía cạnh bình dị, gần gũi của của cô nàng. Trao món quà động viên các em, tuy giá trị không nhiều nhưng nó là món quà tinh thần đầy ý nghĩa, hỗ trợ, động viên các em học sinh cố gắng vươn lên và đạt được nhiều thành tích trong học tập

Tham gia các công tác từ thiện nguyện là cách để Hoa hậu Lương Thùy Linh thể hiện tinh thần nhân ái.

 Trước đó, nàng hậu cũng đã nhiều lần đến thăm và tặng những vật dụng thiết yếu: tivi, bàn học, tủ,…cho Trung tâm bảo trợ Xã hội tỉnh Cao Bằng. Những món quà này đã góp phần tạo thêm động lực và tạo điều kiện để các em tiếp tục con đường học tập, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội.

“Trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, tất cả các địa phương đều gặp khó khăn, những nơi như Trung tâm bảo trợ Xã hội tỉnh Cao Bằng lại càng cần sự giúp đỡ hơn nữa để duy trì việc học và nuôi dạy các em. Linh hy vọng những món quà nhỏ nhoi này có thể là nguồn động lực cho các em cũng như các mẹ, các cô. Linh đã nhiều lần đến với Trung tâm, lần nào các em, các mẹ ở đây cũng quý mến và dành cho Linh những tình cảm chân thành.” – Lương Thùy Linh chia sẻ

Trong khi người dân cả nước đang cùng nhau hướng về tâm dịch ở TP.HCM, nàng hậu lại ghi điểm khi tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch Covid-19. Dù đang sống ở Hà Nội nhưng Hoa hậu Lương Thùy Linh vẫn luôn hướng về TP.HCM. Từ Hà Nội, không thể tham gia bếp ăn từ thiện cùng mọi người được nên nàng hậu đã gửi tặng nhiều phần quà thiết thực để đóng góp cho chương trình bếp ăn từ thiện của CLB “Suối Mát Từ Tâm” để gửi những bữa ăn đến những hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch.

“CLB Suối Mát Từ Tâm vẫn những ngày qua vẫn đang làm việc sáng đêm để phục vụ hàng ngàn suất ăn chất lượng cho các đội ngũ tuyến đầu chống dịch. Cản trở về khoảng cách địa lý khiến Linh không thể đồng hành cùng các anh chị em trong thời gian này, nhưng hy vọng 30kg lạp xưởng này của Linh sẽ phần nào giúp cho bếp ăn của CLB Suối Mát Từ Tâm vẫn tiếp tục đỏ lửa trong những ngày sắp tới.

Mong cho Sài Gòn sẽ mau chóng vượt qua giai đoạn khó khăn, mong cho Việt Nam sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh… và chúng ta sẽ sớm được gặp lại nhau”_ Lương Thùy Linh chia sẻ


Bình luận

Tin cùng chuyên mục