Sao
Nghệ sĩ Thanh Hằng tái hiện những vai diễn đình đám của bản thân, nhập vai đến mức rơi lệ
Chương trình Giải Mã Tri Kỷ tuần này đã mang đến cho khán giả những điều thú vị về tình cảm gia đình cũng như câu chuyện làm nghề của cặp chị em nghệ sĩ Thanh Hằng - Thanh Ngọc.

Nghệ sĩ Thanh Hằng là nghệ sĩ cải lương gạo cội với những vai diễn ấn tượng trong lòng khán giả. Cô đi theo gánh hát từ năm 14 tuổi nhưng lại làm diễn viên múa trước khi cô bén duyên với sự nghiệp cải lương. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống 3 đời làm nghệ thuật, không chỉ riêng Thanh Hằng mà cả 4 chị em gái đều nhận được sự yêu mến từ công chúng. Góp mặt tại chương trình Giải Mã Tri Kỷ, cô cùng em gái của mình – nghệ sĩ Thanh Ngọc đã có những chia sẻ thú vị về chuyện đời cũng như chuyện nghề.

Đáng chú ý khi Thanh Ngọc xuất hiện với một bên tay bị băng bó, MC Khả Như không khỏi thắc mắc liền hỏi thăm. Nữ nghệ sĩ tiết lộ lý do đó là vì cô vừa bị trượt chân té từ trên bậc thang xuống khi đang tham gia một bộ phim gần đây.

Khi chia sẻ về từ khóa “nổi tiếng”, Thanh Ngọc bày tỏ rằng mình không cảm thấy áp lực trước thành công của đàn chị. Cô tâm sự với MC Khả Như rằng: “Gia đình của chị là gia đình nhà nòi rồi. Thật sự mà nói thì chị là người ít quan tâm nghề nghiệp nhất. Được cái hồi đó chị đi hát thành phố, chán rồi đi tỉnh. Đi tỉnh nhưng chưa bao giờ được nổi tiếng cả.”

Thanh Ngọc còn cho biết thêm rằng chị hai cũng thường xuyên chia sẻ show cho mình nếu như Thanh Hằng cảm thấy phù hợp với em gái hơn hoặc khi cô bị kẹt lịch.

Là người chị cả trong gia đình, Thanh Hằng cũng bộc bạch: “Niềm tự hào của Thanh Hằng đó là thấy các em của mình đều thành tài và được khán giả ưu ái ủng hộ. Tự hào vì ai cũng nói tiếng thương tiếng nhớ chứ không nói tiếng ghét tiếng giận”.

Qua lời kể của Thanh Ngọc, mỗi khi cô gặp khó khăn thì chị gái của mình sẵn sàng vươn tay giúp đỡ dù mặc dù ở xa. Không những thế, Thanh Hằng cũng thường xuyên gọi điện và không ngại gửi tiền giúp đỡ em gái những lúc hoạn nạn.

Đến với thử thách “Tâm đầu ý hợp”, hai chị em Thanh Hằng – Thanh Ngọc dường như rất thấu hiểu nhau khi xuất sắc vượt qua 9 câu hỏi từ chương trình. Tuy nhiên ở câu hỏi cuối cùng “Hai chị có thích ăn ngọt đúng không?” thì cả hai không ngừng bật cười nghiêng ngả vì đây chính là điểm trái ngược giữa đôi bên. Thanh Hằng không thích ăn ngọt còn Thanh Ngọc thì ngược lại.

“Đồng sức đồng lòng” lại là một trò chơi cực kỳ dễ thương giúp hai vị khách mời nhắc nhớ về những vai diễn đình đám một thời của Thanh Hằng. Tại đây, Thanh Ngọc sẽ mô tả những vai diễn đó cho chị gái của mình đoán tên. Đáng chú ý là khi nhắc đến vai Nhung trong vở diễn “Tướng cướp Bạch Hải Đường”, Thanh Hằng vì quá nhập vai mà bật khóc ngay trên sóng truyền hình. Thanh Ngọc cũng bày tỏ rằng mình rất thần tượng chị gái mình, đó cũng là lý do mà cô luôn ghi nhớ tất cả các vai diễn của Thanh Hằng.

Trong mắt Thanh Ngọc thì chị cả của cô là 1 người khó tính. Trong khi đó Thanh Hằng lại nhận xét về cô em là “cứng đầu”, “gương mặt hay lầm lì mỗi khi bị chị gái trách móc”. Thế nhưng Thanh Hằng cũng thú nhận rằng mình cảm thấy có chút hối hận vì hay “ăn hiếp” em gái. Tuy nhiên Thanh Ngọc liền phản bác: “Hối hận vậy thôi chứ chị Hằng cũng gia trưởng lắm”. Sau mỗi cuộc cãi vã như vậy, cả hai sẽ làm hòa bằng cách Thanh Ngọc qua nhà “hốt” quần áo đẹp từ chị Thanh Hằng. MC Khả Như liền gọi đó là “chiêu” của Thanh Ngọc.

Không chỉ gợi nhắc về những kỷ niệm vui nhộn, mà qua đây cả hai chị em cũng gửi tặng đến khán giả một ca khúc đầy sâu lắng – “Điệu buồn phương Nam”. Hai giọng ca ấm áp đã mang đến một màu sắc hoàn toàn mới mẻ sau buổi trò chuyện.

Cuối chương trình, Thanh Hằng cũng nói lời chân thành với em gái mình: “Nhờ chương trình Giải Mã Tri Kỷ mà chị biết được Thanh Ngọc đã đồng cảm với chị những gì và bất đồng với chị những gì. Ngày xưa chị chưa từng nói tiếng xin lỗi em, đến ngày hôm nay, Giải Mã Tri Kỷ đã cho chị cơ hội nói lời xin lỗi vì những điều mà chị đã la oan cho em hay những gì chị đã quá nặng lời với em. Hãy hiểu và thông cảm cho chị hai, chị lúc nào cũng muốn Thanh Ngọc của chị ra đời luôn được khán giả và tất cả anh chị em đồng nghiệp thương yêu. Được mọi người nhớ đến cái tên Thanh Ngọc rất dễ thương là chị đã mãn nguyện lắm rồi.”

Thanh Ngọc xúc động cảm ơn vì những lời chỉ dạy tận tình từ người chị Thanh Hằng của mình. Trước khi chương trình khép lại, Thanh Hằng cũng không quên căn dặn em gái mình về những điều cần khắc ghi. Đó chính là “Ghi ơn, nhớ ơn và cảm tạ”.

Hãy cùng theo dõi những tập phát sóng tiếp theo của chương trình Giải Mã Tri Kỷ được phát sóng vào lúc 19h15 mỗi tối thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 nhé!


Bình luận

Tin cùng chuyên mục