Xã hội
Dự báo thời tiết 25/5: Bắc và Trung Bộ mưa giông diện rộng
Dự báo thời tiết ngày 25/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa giông, tập trung vào chiều tối. Riêng từ Quảng Trị đến Bình Định còn nắng nóng. Nam Bộ vẫn mưa giông chiều tối.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm qua và sáng sớm nay (25/5), Bắc Bộ có mưa với lượng phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Do có mưa nên mức nhiệt khu vực này duy trì khoảng 27-34 độ ở phía Đông Bắc Bộ, còn Tây Bắc Bộ cao hơn với mức 35 độ.

Sau đó, mưa lan dần xuống các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Mức nhiệt tại các tỉnh Bắc Trung Bộ tương đương khu vực Tây Bắc Bộ.

Nhưng từ Quảng Trị – Bình Định hôm này còn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 37 độ. Từ 26/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực này.

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ bắt đầu vào mùa mưa nên nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ, ngày nắng và mưa giông về chiều tối và đêm với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Nam Bộ nhiệt cao nhất 32-35 độ. Còn Tây Nguyên nhờ lợi thế địa hình cao nguyên, nhiệt cao nhất mức 33 độ và đêm trời mát với 21 độ. 

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 25/5:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; sau có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất:  32-35 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; sau có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng, phía Nam có nắng nóng, riêng khu vực vùng núi phía Tây chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, phía Nam 35-37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, riêng khu vực vùng núi phía Tây từ Đà Nẵng đến Phú Yên có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 32-35 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội

Có mây, sáng sớm có mưa rào và giông rải rác, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục