Người nổi tiếng
Ca sĩ Như Huỳnh nhạy bén cứu đội nhà một màn thua trông thấy tại chương trình “Bản lĩnh ngôi sao”
Dàn khách mời tuần này của chương trình “Bản lĩnh ngôi sao” đã có những phút giây cười thả ga với những trò chơi vô cùng hài hước nhưng cũng không kém phần thử thách của chương trình. Mang đến cho khán giả một tập phát sóng đáng trông đợi.

Tham gia vào chương trình tuần này là những nhân vật quen thuộc trong ngành sân khấu. Ca sĩ Như Huỳnh đã có màn giới thiệu khá kịch tính khi cho rằng bản thân theo đuổi dòng nhạc “cải lương bolero.” Từ đó mở đường cho các thành viên là ca sĩ Lê Minh, ca sĩ Thiên Vương lần lượt biến tấu nhiều dòng nhạc như “rock bolero,” “pop bolero” để giới thiệu về bản thân. Vì lý do này mà Thiên Vương nhanh chóng đặt tên cho đội mình là “Bolero.”

Trái ngược với đội bạn, diễn viên Ngọc Tân, ca sĩ Quỳnh Hương và ca sĩ Anh Tuấn đã có phần giới thiệu ngắn gọn và xúc tích hơn. Có lẽ vì thế mà của nhóm quyết định đặt tên cho đội mình là “Hiền,” để đối lập với sự hoạt ngôn của đội bạn.

Vòng thử thách đầu tiên mang tên “Tâm đầu ý hợp,” sự mở đầu này vừa là bài kiểm tra vừa là màn khởi động giúp các thành viên trong đội có thể ăn rơ với nhau hơn. Trò chơi yêu cầu 3 thành viên đứng ở các vị trí khác nhau. Thành viên đầu tiên là người nhận tin, họ sẽ không phải đeo headphone và có nhiệm vụ truyền đi những gì mình biết đến thành viên thứ hai và lần lượt như thế đến thành viên thứ ba. Điều khó nhằn ở đây là hai thành viên cuối cùng đều phải đeo headphone và không nghe gì bên ngoài.

Rút kinh nghiệm từ lượt chơi đầu tiên của đội Bolero, đội Hiền đã có sự khởi đầu khá suôn sẻ khi ca sĩ anh Tuấn chỉ cần miêu tả vài chữ đầu tiên là diễn viên Ngọc Tân đã có thể đoán hết ý nghĩa cả câu. Từ đó việc truyền đến ca sĩ Quỳnh Hương cũng dễ dàng và nhanh chóng. Tưởng chừng đã nắm được chiến thắng trong tay, đội Hiền lại vụt mất cơ hội trước sự khó nhằn của câu đố dài ngoằn thứ ba.

Trò chơi thứ hai mang tên “Đại chiến bé bự.” Lần này các thành viên sẽ lần lượt mặc trang phục mascot hình Pikachu, đấu đối kháng để dẫm hết bóng dưới chân của đối thủ. Đội chơi dẫm hết bóng trước sẽ là đội chiến thắng. Ngay từ lượt chơi đầu tiên, các khách mời đã cho khán giả thấy được sự máu lửa của mình khi liên tục tấn công đối phương và không khoan nhượng dù cả hai đã ngã lăn quay.

“Trải qua một trận đấu giao tranh vô cùng dữ dội. Có lúc đã phải ngã sõng soài nhưng họ vẫn quờ quạng đạp bóng của nhau” là những gì mà MC Nguyên Khang bình luận về vòng chơi này của cả hai đội. Đó quả thực là một màn thi đấu cân tài cân sức.

Đã là fan của chương trình “Bản lĩnh ngôi sao” thì chắc hẳn quý vị khán giả sẽ không còn xa lạ với vòng đấu thứ ba: “Chinh phục đỉnh cao.” Ở vòng thi này, các khách mời sẽ vượt qua các ô cửa có đánh số thứ tự theo sự điều khiển của MC để dành lượt trả lời. Đội thi trả lời được nhiều câu nhất sẽ là đội chiến thắng. Dưới sự thách đố của các câu hỏi mà chương trình đặt ra, chỉ có giọng ca “Màu của tình yêu” có thể đưa ra đáp án chính xác. Tuy nhiên vì phạm luật nên lượt trả lời này đã không được công nhận.

Điều bất ngờ sau ba vòng đấu là cả hai đội đều hòa nhau 1-1. Vì thế mà chương trình phải đưa ra câu hỏi phụ để tìm ra người chiến thắng. Nhờ sự nhạy bén của mình, ca sĩ Như Huỳnh đã nhận ra được mánh khóe mà ban biên tập chương trình đã đặt để vào câu hỏi. Từ đó dõng dạc đưa ra câu trả lời không chính xác, xoay chuyển tình thế mang chiến thắng về cho đội “Bolero.”

Kết thúc chương trình, Như Huỳnh – Lê Minh – Thiên Vương sau nhiều lần bị phạt đã về đích với số tiền thưởng là 12 triệu đồng. Kém may mắn hơn, đội “Hiền” của diễn viên Ngọc Tân, ca sĩ Quỳnh Hương và ca sĩ Anh Tuấn đã mang về 9 triệu đồng cùng với danh hiệu Á quân.

Hãy cùng chờ đón những tập phát sóng tiếp theo của Bản Lĩnh Ngôi Sao vào lúc 19h15 trên kênh THVL1 nhé!


Bình luận

Tin cùng chuyên mục