Người nổi tiếng
Ca sĩ thần tượng (Tập 7): Minh Tuyết khoe giọng khủng, lại thêm bức xúc với Bằng Kiều
Tập 7 Ca sĩ thần tượng là cuộc gặp gỡ giữa bản sao Minh Tuyết và giám khảo Minh Tuyết, gồm thí sinh Hoàng Linh, Thanh Mộng. Bên cạnh đó là màn tranh tài của Ngọc Linh, Đức Tài với nhưng ca khúc gây “bão” một thời của ca sĩ Bằng Kiều.

Mở màn, các thí sinh cùng hòa giọng trong ca khúc Đã không yêu thì thôi, Trái tim bên lề. Sau khi nghe chính bản sao của mình thể hiện bài hit một thời, ca sĩ Minh Tuyết chia sẻ bản thân cảm thấy nhột, bởi mỗi lần nghe ai hát bài của cô hay ai hát giống lại cảm thấy mắc cỡ. Đó cũng là cảm giác của Trấn Thành, anh nói “Trấn Thành mỗi lần đi mà bắt gặp bài Cánh hồng phai hay bài hát của Hari Anh cứ đi đi là nổi hết da gà”.

Đạo diễn “sống rất nội tâm” Hoàng Nhật Nam mong muốn có thể được nghe chính giám khảo Minh Tuyết thể hiện lại bài Đã không yêu thì thôi và được cô nhận lời thị phạm ngay cho các thí sinh trên sân khấu chương trình. Giọng ca nội lực cùng bản nhạc sôi động đã lôi kéo nguyên dàn giám khảo lên hát theo nữ ca sĩ.

Quay trở lại phần nhận xét ở tiết mục này, đa số các giám khảo đều có chung ý kiến các thí sinh chưa thể hiện tròn vẹn được chất giọng và thần thái của cả Minh Tuyết và Bằng Kiều, đồng thời hi vọng đến vòng sau, cả 4 đều có màn hóa thân xuất sắc hơn.

Vòng biến hóa, Hoàng Linh tái hiện lại hình ảnh Minh Tuyết qua ca khúc Người thứ ba. Theo đạo diễn Hoàng Nhật Nam, phần trình diễn của Hoàng Linh chưa thật sự tốt bởi cô chưa cảm nhận được sâu sắc lời bài hát. Còn Trấn Thành thẳng thắn nhận xét giọng ca đến từ Sóc Trăng thiếu đi vẻ gợi cảm của Minh Tuyết khi hát. Anh còn hỏi thẳng Hoàng Linh có “mất sổ gạo” hay không mà cảm giác không được giải phóng cơ thể, hát căng thẳng. “Anh cảm thấy có một thế lực nào đó mà lúc em hát, có chủ nợ ngồi dòm”.

Thí sinh Hoàng Linh

Thí sinh Hoàng Linh

Thanh Mộng mang đến ca khúc Anh muốn em sống sao – bản hit của Bảo Anh nhưng cũng được ca sĩ Minh Tuyết thể hiện rất thành công.

Là người hiểu rõ về phong cách âm nhạc của Minh Tuyết, Cẩm Ly cho biết đoạn đầu Thanh Mộng hát rất giọng nhưng về sau đoạn lên cao giọng quá bén còn Minh Tuyết vẫn có âm khàn trong đó. Về khả năng làm chủ sân khấu, theo chị Tư, Thanh Mộng chỉ giống chút xíu Minh Tuyết, cô nói “Khi nhạc dạo, Minh Tuyết không bao giờ đứng yên một chỗ, Tuyết có sự lắc nhẹ”.

Trấn Thành nhận xét Thanh Mộng cần tiết chế cách luyến láy, và cũng khen cô đã chia câu bài hát rất giống Minh Tuyết. Nói về bản sao của mình, Minh Tuyết đưa ra nhiều lời khuyên cho Thanh Mộng cách xử lý luyến cuối câu, đãi chữ và cách “ăn gian” ở những đoạn nhạc dạo đầu bằng cách thể hiện hình thể để không bị đơ khi biểu diễn.

Hai bản sao của ca sĩ Bằng Kiều là Ngọc Linh và Đức Tài lần lượt thể tiện từng ca khúc tạo nên tên tuổi của giọng ca gốc Hà Nội là Phút cuối, Dấu tình sầu.

Thí sinh Đức Tài

Thí sinh Đức Tài

Vòng hòa thanh, hai giọng ca Ngọc Linh và Hoàng Linh mang đến ca khúc Bởi vì anh yêu em – một trong những bài hát đánh dấu sự hợp tác của “hai người tình trong âm nhạc” Băng Kiều – Minh Tuyết trên sân khấu ca nhạc.

Hai giọng ca Ngọc Linh và Hoàng Linh

Hai giọng ca Ngọc Linh và Hoàng Linh

Minh Tuyết dành lời khen cho bản sao của Bằng Kiều về cao độ, theo cô “không mấy ai có thể hát tông cao như anh Bằng Kiều”. Nói về cảm xúc khi được nghe cả bản sao của mình song ca cùng với bản sao Bằng Kiều, nữ giám khảo chia sẻ “hai em diễn với nhau rất tình mà chị cảm thấy bức xúc vô cùng” khiến các giám khảo khác hoang mang. Cô giải thích một đặc trưng của Bằng Kiều mà cả Trấn Thành cũng không biết, “đó là đứng trên sân khấu nhưng không nhìn chị mà ảnh cầm MIC nhìn mấy cô ở dưới không ah”. Trấn Thành hài hước bộ lộ khả năng “đâm chọt” “Trời ơi, anh Kiều sao anh kỳ vậy, sao anh có thể thờ ơ với một nhan sắc kế bên được”. Còn Minh Tuyết thì đau khổ nói “thường cái gì gần quá người ta lại không trân trọng, mà nhớ lại anh Bằng Kiều đối với chị thật là đau lòng em ah”.

Thí sinh Ngọc Linh

Thí sinh Ngọc Linh

Nói lại phần thể hiện của Ngọc Linh, cô tiếp lời “chữ cuối cùng bạn đẩy câu đó ra chứ đừng ngân ở trong. Ngân liền ở trong là của Tuyết. Còn về bạn gái, thì người nhận xét chính xác nhất là chị Cẩm Ly”. “Thánh soi” Cẩm Ly nhận xét “một phần Hoàng Linh bị gò bó trong chiếc đầm nên hình thể không giải phóng được thì nó liên quan đến giọng hát của em”. Nữ ca sĩ lại phấn khích với sự tiến bộ của Ngọc Linh vì anh đã biết tém chữ lại như lời khuyên của cô ở vòng đơn ca.

Giám khảo Hoàng Nhật Nam quan sát tỉ mỉ và cho biết “hai giọng ca thiếu sự diễn xuất và làm mất đi mạch cảm xúc của khán giả” còn với Minh Tuyết thì nữ ca sĩ “có cả bầu trời diễn xuất trên sân khấu”.

Thanh Mộng – Đức Tài mang đến bản hít Yêu thương mong manh, một trong những ca khúc được Minh Tuyết – Bằng Kiều song ca cực kỳ ăn ý với nhau.

Trấn Thành đưa ra nhận xét “Thanh Mộng vẫn bị đãi chữ nhiều quá. Một cái gì đó mà nó lố hơn cái hay xíu thì gọi là sến. Ví dụ nhiêu đó là hay thì mình ráng bẻ cong, tô lượn hơn xíu nữa thì nó là sến”. Anh giải thích thêm, Thanh Mộng đang gặp vấn đề đó là sến, mức độ sướt mướt quá. Còn về Đức Tài, nam nghệ sĩ đề nghị thí sinh nghiên cứu kỹ về Bằng Kiều hơn nữa.

Trong 4 thí sinh ở tập 7 Ca sĩ thần tượng, dàn giám khảo đã gọi tên Thanh Mộng và Ngọc Linh bước vào vòng trong và tạm chia tay với Hoàng Linh, Đức Tài.

Tập 8 cũng là tập cuối cùng của Vòng thần tượng, sẽ được phát sóng vào 21h thứ Bảy ngày 4/8/2018 trên kênh THVL1. Ca sĩ thần tượng nhận được sự tài trợ độc quyền của Thương hiệu Tôn Nam Kim và  Ống Kẽm Nam Kim – Công ty CP Thép Nam Kim.

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục