Người nổi tiếng
Chuyện Cảnh Giác: Chiêu trò đánh cắp thông tin cá nhân
Đã bao giờ quý vị bất ngờ nhận được cuộc gọi thông báo về việc trở thành vị khách hàng may mắn, được trúng thưởng những phần quà giá trị cao hay bỗng nhiên được mời tham dự tiệc tùng từ những người xa lạ? Nghe qua thì có vẻ đó là những thông báo […]

Đã bao giờ quý vị bất ngờ nhận được cuộc gọi thông báo về việc trở thành vị khách hàng may mắn, được trúng thưởng những phần quà giá trị cao hay bỗng nhiên được mời tham dự tiệc tùng từ những người xa lạ? Nghe qua thì có vẻ đó là những thông báo khá hấp dẫn dẫn đúng không ạ? Thế nhưng, liệu những điều này có phải là sự thật? Hay đằng sau đó còn có chiêu trò nào khác? 

Chị Nghi đang làm việc ở cơ quan thì nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Chị Nghi vừa bấm nhận cuộc gọi, người gọi đến là phụ nữ, vui vẻ giới thiệu: “Dạ, em chào chị Nghi. Chị Nghi ơi, hôm trước chị đặt mua cái đầm bên công ty em, chị nhận được rồi phải không chị? Chất lượng ổn phải không chị?”. Từng đặt mua online nhiều món hàng tiêu dùng, trong đó có cả thời trang nên chị Nghi không nhớ cụ thể món hàng mình đã mua của cửa hàng này, đành trả lời qua loa: “Ừ, nhận được rồi em. Cũng ổn”.

Người gọi điện liền hồ hởi thông báo: “Chị ơi, hôm nay em gọi điện là để chúc mừng chị”. Hơi ngạc nhiên, chị Nghi hỏi: “Có gì mà chúc mừng hả em?”. Cô gái tiếp lời: “Dạ, bên em kỷ niệm 3 năm ngày thành lập công ty nên bốc thăm trúng thưởng ngẫu nhiên. Trong hàng ngàn khách hàng của công ty, có 3 người may mắn trúng thưởng. Một trong 3 người là chị. Chị đã trúng phần thưởng là một chai nước hoa Pháp chính hiệu, có giá hơn 6 triệu đồng. Chị có còn ở địa chỉ cũ không, để công ty chuyển quà thưởng đến tặng ạ?”.

Bỗng nhiên được tặng món quà trị giá không nhỏ, lại là mặt hàng mình ưa thích nên chị Nghi trả lời ngay: “Chị vẫn ở địa chỉ cũ”. Cô gái gọi tới liến thoắng: “Chị ơi, phần quà của chị trị giá hơn 6 triệu, công ty đã trả tiền, phí vận chuyển (tiền ship) công ty cũng thanh toán luôn rồi nhé. Để nhận quà, chị chỉ cần cho người giao hàng chụp hình căn cước công dân (CCCD), gửi cho chúng em xác nhận là được ạ”.

Khi nghe cô gái đưa ra điều kiện để xác nhận nhận quà, chị Nghi cảnh giác ngay. Số là gần đây, chị Nghi thường xem báo, đài nên biết được nhiều thông tin xung quanh việc đánh cắp thông tin cá nhân bằng việc thu thập, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, CCCD, chứng minh nhân dân (CMND)… Vì thế, chị Nghi liền kiếm cớ từ chối nhận quà thưởng để bảo mật thông tin cá nhân. Chị Nghi phân tích: “Biết đâu món quà trên thực tế chẳng có giá trị gì, chỉ là cái cớ để chúng mượn CCCD của mình chụp lại, rồi thực hiện vào các mưu đồ bất chính khác?”.

Không chỉ dừng lại ở những chiêu trò tặng quà miễn phí, mà hiện nay còn xuất hiện thêm một hình thức khác, đó là mời khách hàng đến dự tiệc tri ân, trong buổi tiệc có chương trình quay số trúng thưởng tìm ra khách hàng may mắn nhận quà giá trị… Dựa vào đó, các đối tượng sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh 2 mặt CCCD để lên danh sách khách mời. Tuy nhiên, trên thực tế, hoàn toàn không có chương trình quà tặng hay buổi tiệc tùng nào diễn ra cả, mà sau khi lấy được thông tin cá nhân của chúng ta, những kẻ gian sẽ ngay lập tức biến mất không dấu vết. 

Lưu ý quan trọng dành cho quý vị khán giả, chúng ta tuyệt đối không cho mượn, cho thuê hay mua bán CCCD, CMND hoặc tài khoản ngân hàng. Chỉ cung cấp các thông tin cá nhân này trong trường hợp có lý do chính đáng, rõ ràng, cụ thể, tuyệt đối không cung cấp cho những dịch vụ không thiết yếu, không có cam kết bảo đảm an toàn thông tin cá nhân. Bên cạnh đó, cũng không nên đăng tải, chia sẻ hình ảnh CCCD, CMND, tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội. Và cũng cần lưu ý thêm, người dân nên có sự cẩn trọng trong việc đăng tải hình ảnh cá nhân, hình ảnh bạn bè, gia đình hay hình ảnh nhà cửa, tài sản lên mạng xã hội, vì nếu không may rất có thể sẽ bị kẻ xấu để mắt đến và nảy sinh lòng tham hay có những ý định xấu. 

(Hình ảnh trong bài viết là diễn viên tái hiện tình huống, chỉ mang tính minh họa)

Quý vị đừng quên đón xem Chuyện Cảnh Giác được phát sóng vào lúc 16 giờ 40 phút vào Chủ nhật hằng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục