Người nổi tiếng
Đào Hà: “Bạn có thể mất đi tất cả nhưng không thể mất đi nụ cười”
Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016 - “Người đẹp biển” Đào Thị Hà vẫn tươi tắn và rạng rỡ như ngày còn “chân ướt, chân ráo” bước chân vào cuộc thi.

Gặp Đào Hà trong một sự kiện từ thiện, người đẹp xuất hiện với nhan sắc rạng rỡ cùng thần thái tự tin trẻ trung. Điểm dễ nhận thấy nhất ở người đẹp quê gốc Nghệ An chính là khuôn miệng cười tươi, tạo thiện cảm cho người đối diện. Top 5 Hoa hậu Việt Nam đã có những chia sẻ rất chân thành về bản thân cũng như những dự định cá nhân sắp tới.

Đã 2 năm trôi qua, làm cách nào để Hà có thể giữ được thần thái, nụ cười tươi tắn cũng như một hình thể đẹp như vậy?

Tuy chỉ là cô sinh viên năm nhất rất nhút nhát, sống tại Nghệ An – một tỉnh lẻ nằm ở miền Trung, nhưng Hà đã lấy được hết can đảm để tham gia một cuộc thi lớn. Điều này đối với bản thân Hà không hề dễ dàng. Lọt vào Chung kết và đạt được một kết quả cao như thế khiến Hà tin rằng, không có điều gì mà mình không thể làm. Bên cạnh đó, Hà đã từng nghe một câu nói: “Bạn có thể mất đi tất cả nhưng không thể mất đi nụ cười.” Do vậy, Hà luôn tâm niệm rằng: Hãy tự tin, là chính mình và cười thật nhiều thì may mắn và những ngày xuân sẽ đến với mình.”

Sắp tới Hà sẽ tham gia đồng hành cùng tour tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2018 tại các trường đại học. Hà có kinh nghiệm gì để chia sẻ đến các bạn hay không?

Đã hai năm trôi qua, trong Hà giờ đây vẫn còn đang tồn tại những dư âm của cảm xúc háo hức, hồi hộp. Cuộc thi là một trong những kỷ niệm khó quên nhất của Hà. Hà rất vinh dự khi là một trong những người đẹp đồng hành cùng chương trình. Khi tham gia Hoa hậu Việt Nam, bản thân Hà cũng phải đối mặt với rất nhiều căng thẳng, áp lực.

Tuy nhiên, thông qua những hoạt động của chương trình, Hà đã học hỏi được rất nhiều, trải nghiệm những cảm xúc mới, được làm quen cũng như giao lưu kết bạn với các thí sinh đến từ mọi miền Tổ quốc. Hà nghĩ rằng đó là một cơ hội hiếm có, và Hà mong các bạn sẽ tham dự Hoa hậu Việt Nam 2018 để có thêm những cảm xúc mới lạ, những trải nghiệm đáng giá cho cuộc đời.

Hà có nhắc về những áp lực trong cuộc thi. Vậy, nếu được phép làm lại, Hà có nghĩ mình sẽ đạt được thành tích cao hơn vị trí Top 5?

Hà không hề tiếc nuối khi bước ra khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Như Hà có chia sẻ, món quà lớn nhất không phải là Top 5 và cũng chẳng phải người đẹp biển, mà đó là những kinh nghiệm, những bài học quý giá và những người bạn của Hà. Hà luôn thấy tham gia cuộc thi là sự lựa chọn đúng đắn nhất của bản thân. Chính vì vậy mà năm nay, Hà sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình để giúp đỡ và dẫn dắt các bạn thí sinh.

Được biết, Hà đang có ý định “đá chéo sân” sang lĩnh vực thời trang và người mẫu, vậy đâu là nguồn cảm hứng giúp Hà lựa chọn con đường này?

Hiện tại, Hà đang là sinh viên năm 2 của Học viện hành chính quốc gia, nên việc học của Hà được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, Hà cũng tham gia sự kiện, đơn cử là việc Hà vừa có mặt tại Dạ tiệc Đêm nhân ái (17/04) Đi sự kiện, đi diễn, làm thời trang là sở thích và đam mê. Sau khi tốt nghiệp Đại học, Hà sẽ tiếp tục phát triển trong ngành nghề mà mình đang theo đuổi. Tuy nhiên trường đại học cũng là nơi dạy Hà rất nhiều kiến thức hay. Chính vì vậy mà Hà vẫn tiếp tục theo đuổi ngành học của mình cho dù đã bước ra khỏi Hoa hậu Việt Nam 2016.

Sẽ là một cô gái xinh đẹp trên vũ đài chính trị của Việt Nam sao?

Điều này cũng có thể. Thật ra hiện tại Hà học với mục đích biết thêm thôi, chứ Hà không có ý định theo về chính trị. Giống như Hà đã chia sẻ, Hà có một niềm yêu thích và đam mê khi tham gia các chương trình, sự kiện, buổi diễn thời trang.

Nhiều ý kiến cho rằng Hà là một bản sao của “ngọc nữ điện ảnh” Hà Tăng, bạn có cảm nhận như thế nào về việc này?

Cách đây khoảng 5 năm, khi có cơ hội xem ảnh của chị Tăng Thanh Hà đóng phim “Bỗng dưng muốn khóc”, Hà đã thấy hình ảnh đó khá giống với mình. Lúc đấy, Hà vẫn da ngăm và tóc ngắn nên có nét hơi giống chị Tăng Thanh Hà. Cũng có nhiều người nói điều này với Hà trước đó.

Chị Tăng Thanh Hà là ngọc nữ của “làng điện ảnh”. Được người ta khen có nét giống Tăng Thanh Hà, thật sự mình rất là vui. Nhưng sau này, khi đã tự bước trên con đường của mình, Hà hy vọng mọi người nhớ đến gương mặt và nụ cười của Hà nhiều hơn là nét hao hao của mình với người khác.

Nếu Hà nhận được một lời mời đóng phim thì sao?

Điều đó sẽ thật tuyệt vời. Hiện tại Hà cũng đang tham gia học diễn xuất. Nếu sau này, có cơ hội, thật sự Hà cũng muốn thử sức ở một vai diễn nào đấy để làm kỷ niệm để đời thôi, chứ cũng không mong nó đạt được thành công vang dội.

Như Hà chia sẻ, Hà từng là một cô gái nhút nhát. Vậy đối với các bạn nữ chưa biết chăm chút cho bản thân, chưa dám bước ra khỏi vỏ bọc của mình thì đâu là bước đi đầu tiên?

Việc đầu tiên là cần yêu bản thân mình. Khi yêu bản thân mình, mình mới có động lực để làm đẹp và bước ra xã hội để trưởng thành hơn.

Hà có lời nhắn nào muốn gửi đến các bạn nữ để có thể nó nụ cười rạng rỡ được như Đào Hà?

Giống như Hà vừa chia sẻ, trước đây Hà không phải là con người năng động, hay cười hay nói. Một cô sinh viên năm nhất với tầm hiểu biết chưa nhiều. Nhưng sau khi tham gia hoa hậu Việt Nam và nhiều chương trình, Hà thấy mình trưởng thành lên rất nhiều. Có lẽ đó là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Hà. Chính vì vậy, Hà muốn dành một lời khuyên nhỏ cho các bạn đó là hãy luôn tự tin vào chính bản thân mình. Chưa biết được điều gì sẽ xảy ra trong cuộc đời mình. Vì vậy, hãy luôn tươi cười, hãy luôn lạc quan, yêu đời thì may mắn sẽ tự đến với mình.

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục