Người nổi tiếng
Gin Tuấn Kiệt biến hoá với đủ mọi sắc thái trong series cover nhạc Hoa Ngữ “C-Pop 90210”
Sau khoảng thời gian im hơi lặng tiếng ở địa hạt âm nhạc, mới đây, Gin Tuấn Kiệt bất ngờ xuất hiện với ngoại hình cực điển trai và khiến người hâm mộ xôn xao bằng dự án âm nhạc cover các bài hát Hoa Ngữ được chính mình viết lại lời Việt mang tên “C-Pop 90210”.

Là một trong những ca sĩ sở hữu nhiều yếu tố thiên thời – địa lợi với gương mặt điển trai, khả năng sáng tác tốt cùng giọng hát tình cảm, tính cách dễ mến, Gin Tuấn Kiệt luôn nhận được nhiều thiện cảm của khán giả và thu hút đông đảo lượng người hâm mộ trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật.

Không những thế, cùng với khả năng âm nhạc, Gin Tuấn Kiệt còn thể hiện mình là “mầm non” hài hước trong làng gameshow khi để lại nhiều ấn tượng cho khán giả ở các chương trình truyền hình giải trí. Anh chàng thậm chí còn chứng tỏ tính cách nghe-có-vẻ-nhạt-nhưng-rất-mặn của mình khi góp mặt gần đây tại “Hội Ngộ Danh Hài”.

Tuy nhiên, ngoài việc xuất hiện trong các chương trình, điều khán giả mong đợi ở Gin Tuấn Kiệt nhất có lẽ là một dự án trở lại với âm nhạc. Bởi sau sản phẩm đôi là “Yêu Một Người Sau Anh” và “Không Thể Chạm Được Em” cùng ca khúc với vũ điệu giã gạo siêu cưng “Yêu Được Thì Cứ Yêu Đi”, Gin Tuấn Kiệt gần như tập trung thời gian cho các lịch trình đi diễn, tham gia gameshow để tạo độ phủ cho tên tuổi của mình. Riêng mới đây nhất, Gin Tuấn Kiệt được nghệ sĩ Thu Trang mời thể hiện chính là “Cho Anh Thời Gian” (sáng tác Vương Anh Tú) – ca khúc trong web-drama “Định Mệnh Anh Và Em”. Thế nhưng, rõ ràng, với chất giọng đẹp và tư duy âm nhạc dễ tiếp cận số đông, người hâm mộ có lẽ cũng đã quá mong chờ những màn comeback liên tục của anh chàng rồi.

Lý giải cho sự “vắng bóng” quá lâu trong âm nhạc, Gin Tuấn Kiệt nói: “Thật ra, mỗi năm, Gin và ê-kíp đều ngồi lại để tính toán kế hoạch lâu dài. Năm 2018, Gin dành cho phim truyền hình và điện ảnh. Năm 2019, Gin hướng đến gameshow và thử sức với vai trò MC của Giải Mã Tình Yêu, Vheartbeat Weekly để có được sự tự tin. Và năm 2020, Gin đang có những ý tưởng về âm nhạc và muốn giới thiệu đến khán giả”.

Dự án cover nhưng đầu tư chỉn chu

Như lắng nghe được tâm tình của các Ginious – tên fan của Gin Tuấn Kiệt, mới đây, anh chàng đã quyết định trở lại sau khoảng thời gian im ắng. Thế nhưng, nếu mọi người chờ đợi một sản phẩm hoàn toàn mới toanh, thì Gin Tuấn Kiệt sẽ cho bạn “cú lừa” siêu to khổng lồ đấy.

Theo đó, trong lần xuất hiện mới nhất, Gin Tuấn Kiệt mang đến series cover nhạc Hoa Ngữ được anh viết lại lời Việt mang tên “C-Pop 90210”. Giải thích cho cái tên nghe vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục này, chủ nhân hit “Không Thể Yêu Ai Được Nữa” chia sẻ: “Những ca khúc xuất hiện trong series lần này đều là những bản nhạc Hoa yêu thích nhất và gắn liền với cả quãng đường thanh xuân của Gin xuyên suốt từ năm 1990 đến 2010”.

Ngoài ra, đứng trước câu hỏi vì sao không phải là một sản phẩm âm nhạc hoàn toàn mới, Gin Tuấn Kiệt cho hay: “Đầu tiên, Gin muốn khán giả sẽ hiểu được Gin nhiều hơn từ phong cách đến khẩu vị âm nhạc. Theo đó, tuần tự 10 tập của series, Gin sẽ cho mọi người biết những ca khúc Hoa ngữ mà Gin đã replay ‘mòn nút” trong playlist yêu thích của mình. Gin cũng dành nhiều thời gian nghiên cứu và viết lời Việt cho các ca khúc này làm sao sát với ý nghĩa của bài hát đó nhất để khán giả có thể tìm được sự đồng điệu. Thứ hai là Gin muốn tặng cho các bạn fan một món quà vì các bạn đã luôn đồng hành, luôn chờ đợi và luôn ủng hộ Gin dù bất kì điều gì xảy ra. Gin rất cảm động và muốn làm gì đó cho các bạn trong thời gian Gin vẫn tìm kiếm và làm việc với các producer để mau chóng ra mắt sản phẩm âm nhạc mới”.

Được biết, lần lượt 10 tập của series “C-Pop 90210”, Gin Tuấn Kiệt sẽ giới thiệu những tạo hình khác nhau để phù hợp nhất với tâm trạng và cảm xúc của từng bản nhạc. “Với Gin, đây có lẽ là dự án âm nhạc sở hữu nhiều concept từ trước đến nay. Hơn nữa, ngoài phong cách được lựa chọn cẩn thận, các bài hát được phối mới, Gin và ê-kíp cũng thiết kế bối cảnh để tạo nên không gian nghe vừa chill vừa dễ chịu để khi nghe mọi người thấy thoải mái. Bởi dù đây có là dự án cover nhạc Hoa, Gin cũng muốn mang đến phần nhìn tốt nhất và đồng bộ với phần nghe để mọi người có thể trải nghiệm trọn vẹn”.

Cũng trong đoạn teaser “nhá hàng” cho dự án “C-Pop 90210”, ngoài những giai điệu quen thuộc của “Đồng Thoại”, “Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên” khơi gợi cả một kí ức đáng nhớ với thế hệ 8x-9x, Gin Tuấn Kiệt khiến hội chị em đứng ngồi không yên với vẻ ngoài điển trai của mình. Với nhiều đánh giá, “em trai quốc dân” năm nào đã có màn thăng hạng về nhan sắc khi trở nên nam tính hơn, chững chạc hơn nhưng lại có chút bất cần. Liệu đây có là yếu tố thuận lợi để Gin Tuấn Kiệt mạnh dạn khai thác chất nhạc lẫn phong cách mạnh mẽ hơn trong tương lai hay anh chàng còn hình ảnh bất ngờ nào khác? Chắc chắn Gin Tuấn Kiệt sẽ cho bạn sớm biết câu trả lời.

Gin Tuấn Kiệt hy vọng “C-Pop 90210” sẽ trở thành một người “bạn nhỏ” có thể giúp anh chia sẻ sở thích âm nhạc với fan, cũng như những người yêu thích nhạc Hoa như mình. “Gin cũng hy vọng series là một nơi mà bạn có thể thư giãn, tìm lại những kỉ niệm tươi đẹp trong thời thanh xuân của mình. Hoặc đơn thuần là nghe nhạc để tiếp vào những nguồn năng lượng tích cực trong những ngày căng thẳng như thời gian gần đây. Gin sẽ sớm trở lại, nhưng từ đây đến lúc ấy ngoài việc giúp chúng ta đỡ nhớ nhau bằng một series nhẹ nhàng thì cũng hãy nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy nhé” – Gin Tuấn Kiệt bày tỏ.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục