Hoa hậu Việt Nam 2018
Không làm nên kì tích tại Miss World thế nhưng với những gì đã thể hiện, HH Tiểu Vy vẫn xứng đáng được trao tặng vương miện
Sau những gì thể hiện tại cuộc thi Miss World, hoa hậu Tiểu Vy xứng đáng có được một chiếc vương miện cho sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân.

Sau hành trình gần 1 tháng chiến đấu tại Miss World, tuy không lọt vào top cao nhưng với những gì đã thể hiện tại đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới này thì người đẹp 18 tuổi thực sự xứng đáng với chiếc vương miện. Trong quá trình thi tài, không chỉ đọ sắc với những cô gái đến từ khắp nơi trên thế giới, Tiểu Vy còn hoàn thành tốt vai trò của một “cánh chim” mang văn hóa của Việt Nam giới thiệu đến khắp bạn bè năm châu.

Không ngẫu nhiên mà tiết mục Cô đôi thượng ngàn của Tân hoa hậu Việt Nam lại được trình diễn chính thức trong đêm diễn Dances of the world một trong những phần thi quan trọng tại Miss World. Tiết mục múa chầu văn của người đẹp gốc Quảng Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng BGK cũng như các thí sinh đến từ các quốc gia khác.

Không chỉ khéo léo trong việc giới thiệu văn hóa Việt Nam bằng các phần thi tài, cô hậu 18  tuổi còn rất khéo léo khi “chào sân” Miss World bằng cách gởi tặng các cô gái trong cuộc thi những tấm khăn lụa từ quê hương Hội An. Chính sự “ý nhị” rất nhỏ nhoi này nhưng đã giúp cho Tiểu Vy “ghi điểm” trong lòng những người xung quanh.

Không dừng lại bằng những hành động khéo léo, Tiểu Vy còn minh chứng mình là một cô gái giàu lòng nhân ái và trắc ẩn khi dốc toàn tâm toàn lực thực hiện dự án Nhân Ái trên Bản Nịu – Quảng Bình. Nếu không theo dõi hành trình của cô nàng chẳng mấy ai hiểu được, thực sự cô gái 18 tuổi của chúng ta đã làm được gì cho vùng đất còn nhiều khó khăn đấy.

Mới đây, trong những hình ảnh hậu trường mới được công bố trong dự án Nhân Ái, Hoa hậu Tiểu Vy đã hoàn toàn khiến cho khán giả có sự thay đổi trong cách nhìn nhận về cô nàng. Từ một tân hoa hậu hào nhoáng, người đẹp gốc Quảng Nam đã hoàn toàn biến thành một người con, người bạn của người dân nơi đây. Những tấm hình hết sức đời thường như phụ giúp người dân hay chơi đùa với các em bé hoàn toàn khiến người hâm mộ có cái nhìn thiện cảm hơn rất nhiều với cô gái 18 tuổi này.

Với sự tâm huyết của mình, không bất ngờ khi BGK đã chọn dự án của cô vào Top 5 Nhân Ái. Giải thưởng này như thêm một lần khẳng định thế mạnh của Việt Nam tại đấu trường Miss World chính là các dự án lay động lòng người. Bằng chứng là “đàn chị” HH Đỗ Mỹ Linh cũng từng chiến thắng hạng mục danh giá này.

Trong phần thi Head to Head, tân hoa hậu của chúng ta khiến khán giả nước nhà nở mày nở mặt bằng phần thuyết trình đầy tâm huyết. Dù thừa nhận bản thân còn hạn chế về mặt ngôn ngữ nhưng thật sự, những gì hoa hậu Trần Tiểu Vy làm được tại Miss World năm nay vẫn xứng đáng được trao một chiếc vương miện vì sự tận tình và luôn nỗ lực hết mình.

Trở về sau đấu trường Miss World, hi vọng nàng hậu của chúng ta sẽ có thể dành nhiều thời gian để trao dồi bản thân hơn. Nếu có cơ hội thử sức lại ở các đấu trường quốc tế, chắc chắn Hoa hậu Tiểu Vy sẽ thể hiện bản lĩnh của mình tốt hơn nhiều.

Hàm Hương


Bình luận

Tin cùng chuyên mục