Người nổi tiếng
Lê Thanh Hòa: Kẻ “ngoại đạo” đáng yêu của showbiz Việt
Lê Thanh Hòa luôn miêu tả những thành công của mình bằng sự khiêm tốn hiếm có.

Gặp Lê Thanh Hòa vào một buổi sáng cuối tuần, anh xuất hiện đúng giờ, giản dị, như cách anh làm nghề. Khác với những “ngôi sao” showbiz khác, Lê Thanh Hòa hiền và thật đến thương. Anh như một kẻ ngoại đạo trong làng giải trí thị phi này.

Mở đầu bằng những chia sẻ về thiết kế đã giúp cho Hương Giang Idol đăng quang cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Quốc tế, anh kể: “Lúc coi Hương Giang thi chung kết, tôi đang ở Singapore. Khi cô ấy đăng quang, tôi vỡ òa với niềm tự hào dân tộc, cuối cùng một người đẹp Việt cũng đăng quang trên đấu trường sắc đẹp quốc tế”.

Anh đã mất bao lâu để thiết kế ra chiếc váy lộng lẫy của Hương Giang?

Quá trình thực hiện bộ váy của Hương Giang cũng khá nhanh, khi mới có quyết định đi thi, ekip của Giang đã liên hệ với tôi, yêu cầu của bên Giang cũng khá đơn giản, Giang cần một bộ váy giản dị những vẫn đủ nổi bật. Khoảng thời gian hoàn thiện xong bộ váy tầm 2 tuần.

Trong quá trình cho ra đời bộ váy anh có vấp phải khó khăn nào không?

Trong quá trình thiết kế và may cũng khá suôn sẻ. Chỉ là vướng ngay khoảng thời gian nghỉ Tết nên thời gian cũng khá cập rập. Rất may là ngay trong lần thử đầu tiên, cô ấy đã mặc vừa và không cần sửa nhiều.

Anh thấy mình đã đóng góp công sức thế nào trong chiến thắng của Hương Giang?

Khi biết tin Giang là người chiến thắng, lúc đó cảm xúc của tôi như vỡ òa vì niềm tự hào dân tộc, cô ấy hoàn toàn xứng đáng với ngôi hậu. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, bộ váy của mình chỉ đóng góp một phần rất nhỏ thôi, còn chiến thắng của Giang là cả một chặng đường cố gắng của cô ấy.Trong làng thời trang, anh có biệt danh là “nhà thiết kế của các hoa hậu”, vậy từ đâu anh lại có cái “nick name” này?

Tôi nghĩ đây là sự ưu ái mà truyền thông dành cho tôi và cũng là một cái duyên. Khi mới ra trường, tôi có được một gian thiết kế trong trung tâm Vietnam designer house, cũng chính nhờ nơi này đã giúp tôi có cơ duyên làm việc với Á hậu Hoàng My. Sau đó, dần dần, những người đẹp khác tìm đến tôi, và may mắn là những thiết kế của tôi đã giúp họ tỏa sáng. Sau một quãng thời gian tôi trở thành gương mặt quen thuộc đồng hành với các hoa hậu.

Bây giờ, Lê Thanh Hòa không chỉ đơn thuần là một nhà thiết kế mà còn là một người kinh doanh làm chủ thương hiệu thời trang của riêng anh, vậy anh làm gì để trung hòa được “cơm áo gạo tiền” nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và tính nghệ sĩ của bản thân?

Đây là một vấn đề mà tôi phải mất rất nhiều thời gian để có thể cân bằng và dung hòa với nhau. Gia đình cũng không đủ điều kiện cho tôi thiết kế ra những bộ trang phục để đời rồi đóng khung cất đi thế nên tôi phải tự mày mò tìm cách bán được trang phục và nuôi được nhân viên. Tuy nhiên, tôi cũng không hoàn toàn chạy theo lợi nhuận. Vì cảm hứng thiết kế của tôi được lấy từ những điều giản dị nhất trong cuộc sống chứ không phải từ những thứ cao siêu thế nên tạo được sự gần gũi với khách hàng. Tôi luôn nghĩ xem khách hàng thích gì và cần gì để có thể đưa ra được những sản phẩm phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của người mặc. Chính vì vậy, tôi đã duy trì được công việc kinh doanh.

Trong thời điểm hiện tại, thị trường thời trang Việt Nam gần như bị bão hòa với rất nhiều nhà thiết kế và sự du nhập của các nhãn hàng thời trang trên thế giới, anh có cách gì để tạo nên sự khác biệt cho thương hiệu của mình?

Vì được đào tạo bài bản về thời trang thế nên tôi được học những kĩ thuật phối vải chuyên sâu. Chính vì thế, tôi thường xử lí và đính kết trang phục để tạo điểm nhấn khác biệt mà chỉ có Lê Thanh Hòa mới có được.

Còn quan điểm của anh thế nào về việc đạo nhái trang phục đang xuất hiện tràn lan trên thị trường hiện nay?

Theo tôi, thời trang là một vòng tuần hoàn khi một xu thế lên ngôi thì tất nhiên các nhà thiết kế sẽ cho ra đời những trang phục có những điểm chung nhất định. Thế nên việc nhìn hao hao là một điều rất dễ xảy ra. Trong quy chuẩn của thời trang, việc đạo nhái trang phục chia ra nhiều cấp độ, không chỉ thấy hơi hơi giống nhau ở một số điểm là có thể quy ra ăn cắp ý tưởng được.

Đối tượng sử dụng trang phục của Lê Thanh Hòa là những người phụ nữ có thu nhập khá cao, vậy anh có kế hoạch phổ biến trang phục của mình đến đông đảo đối tượng bình dân hơn không?

Mỗi nhà thiết kế đều muốn sản phẩm của mình được đông đảo công chúng yêu thích . Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, tôi chưa có ý định mở rộng đối tượng khách hàng vì sợ không đủ sức làm. Còn tương lai thì có thể nếu được chuẩn bị kĩ lưỡng.Đối với người nghệ sĩ, tình yêu sẽ làm thăng hoa hơn trong công việc, còn với anh, chuyện tình yêu ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp?

Tôi nghĩ, tình yêu không chỉ quan trọng với người nghệ sĩ mà còn là điều không thể thiếu của bất cứ ai. Tất nhiên, nếu mối quan hệ đang vui vẻ tốt đẹp thì mình sẽ có cảm hứng hơn trong công việc và tôi cũng không là ngoại lệ. Vì mang cảm xúc của chính mình vào những bộ thiết kế, thế nên tôi luôn muốn truyền đi được năng lượng tích cực đến những người xung quanh.

Trong tình yêu Lê Thanh Hòa là một người như thế nào?

Lần nào yêu với tôi cũng như lần đầu. Đối với tôi, một mối quan hệ bền vững cần có sự quan tâm chăm sóc của đôi bên và đừng bao giờ sợ bị thiệt. Mình cứ yêu người ta hết lòng tự khắc họ sẽ cảm nhận và đáp trả. Còn nếu họ không thể hiện điều đấy thì tôi nghĩ do cả hai không hợp nhau.

Anh không sợ cho đi quá nhiều sẽ khiến anh tổn thương và khiến mình chịu thiệt thòi?

Trong cuộc sống tôi luôn tin có luật nhân quả, tổn thương thì không ai muốn nhưng để nói là sợ thì tôi không sợ. Tôi chỉ sống hết lòng với những thứ mình có để không phải hối hận. Còn chuyện người ta đáp lại như thế nào thì thật sự tôi không quan tâm.

Không chỉ chia sẻ tình yêu, chàng trai sinh năm 1985 còn nhiệt huyết khi nói về show diễn sắp tới:” Tôi sẽ tổ chúc một show diễn trên thuyền tại Vịnh Hạ Long vào tháng 4 này, không giống những BST khác lần này tôi sẽ mang trang phục đến gần thiên nhiên hơn. Phần họa tiết được lấy cảm hứng từ mặt trời và sông núi hùng vĩ ở Hạ Long sẽ truyền tải đươc thông điệp của nhà thiết kế. Ngoài ý nghĩa trong sự nghiệp, tôi cũng tận dụng cơ hội này để tri ân những khác hàng, bạn bè thân thiết. Hi vọng rằng, dự án này sẽ nhận được quan tâm của dư luận.”

Cảm ơn anh về cuộc phỏng vấn này!

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục