Người nổi tiếng
Phút Thư Giãn: Dương Lâm hoang mang khi có bạn ghé chơi nhà
Vẫn tiếp tục đồng hành cùng khán giả trong khung giờ sum họp gia đình. Phút Thư Giãn trân trọng gửi đến khán giả một số nội dung sẽ phát sóng trong tuần 1.10.

Đầu tiên là tiểu phẩm Bạn đến chơi nhà, anh Tư Ó (Dương Lâm) từ trên thành phốvề quê chơi nhà bạn, anh Ba Ruộng (Thanh Tân). Được bạn tiếp đãi tận tình, chu đáo, anh Tư Ó rất cảm động.

Tư Ó cảm động khi được bạn tiếp đón nồng hậu.

Sau một hồi trò chuyện. Anh Tư Ó cáo từ bạn trở lại thành phố làm việc và hẹn bạn khi nào lên thành phố phải điện cho mình.

Sau một thời gian, anh Ba Ruộng có việc lên thành phố liền gọi điện thì anh Tư Ó để gặp mặt. Tuy nhiên anh Tư Ó cáo bận với lý do đi nước ngoài công tác. Thực ra anh Tư Ó vì làm ăn thua lỗ nên khi thấy bạn gọi vậy nghĩ lại trước đây bạn tiếp đãi mình chu đáo vậy mà giờ lên đây mình không có gì. Sợ có lỗi với bạn nên anh mới phải lấy lý do đo.

Nhưng sự đời thật là éo le. Khi đang ngồi ở quán café, dằn vặt vì mình trót nói dối bạn thì anh Ba Ruộng đi vô và gặp bạn. Sự việc bị bại lộ. Anh Tư Ó mới nói với bạn về nỗi khổ tâm. Anh Ba Ruộng phân tích cho bạn hiểu rằng đã là bạn bè thì không cần quan trọng hình thức mâm cao cỗ đầy, anh lên thành phố nhớ đến bạn thì gọi điện, bạn bè gặp nhau chỉ cần ly café là đủ. Anh Tư Ó hiểu ra vấn đề, xin lỗi và cảm ơn bạn đã thông cảm cho mình.

Cha mẹ nào có con gái cũng muốn con mình sẽ được gả vào gai đình có điều kiện. Và ông Bảy Móp (Sơn Hải) trong tiểu phẩm Chọn người không chọn của cũng vậy. Tuy nhiên cách ông chọn con rể tương lai lại hơi quá. Khiến cho nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra.

Ông Bảy Móp bán trái cây, và có làm việc với anh Tư Nhom (Phúc Zelo). Tuy nhiên anh Tư Nhom chỉ là người làm công cho ông Sáu Vườn (Bảo Trí). Do đặc thù công việc, anh Tư Nhom thường ăn mặc chỉnh tề, sang trọng điều này khiến cho ông Bảy Móp hiểu lầm anh là doanh nhân thành đạt nên ra sức làm mai cho con gái mình.

Tuy nhiên đến ông Sáu Vườn qua chơi và tiết lộ sự việc, rằng anh Tư Nhom là người làm công và đang có quan hệ yêu đương với con gái của ông Bảy Móp. Ông Bảy Móp choáng váng không đồng ý.  Nhưng rồi ông Sáu Vườn phân tích cho ông hiểu. Đừng nên áp đặt con cái mà hãy để cho con cái tự quyết định chuyện hạnh phúc của chính mình. Ông Bảy Móp cảm ơn bạn và đồng ý cho anh Tư Nhom và con gái mình quen nhau.

Ở tiểu phẩm cuối cùng mang tên Chiếc xe mới mua, ôngTám (NSND Việt Anh) mua được chiếc xe mới nên ông rất cưng chiều. Đi đâu làm gì cũng không nỡ xài chiếc xe, coi nó như con mình khiến cho vợ ông – bà Tám (Phi Phụng) nổi khùng và quyết định lên kế hoạch dạy ông.

Lợi dụng lúc chồng đang ngủ. Bà Tám đã nhờ anh Tư đi vào lén lấy chiếc xe. Khi ông Tám tình dậy, tưởng mất xe thì lúc này anh Tư chạy xe vào. Và ông Tám nhận ra bài học cho mình. Bảo quán, săn sóc đồ vật là đúng nhưng không nên chăm sóc nó thái quá như vậy.

Còn nhiều tình huống hài hước, vui nhộn đang chờ đón quý khán giả vào lúc 11h50 phút hàng ngày trên kênh THVL1. Mời quý vị khán giả chú ý đón xem.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục