Người nổi tiếng
Bạn có biết các đến đảo Phú Qúy nên ăn gì, chơi gì?
Đảo Phú Quý hay còn gọi là Cù Lao Thu nằm cách Phan Thiết (Bình Thuận) 120 km là điểm khám phá hè được nhiều bạn trẻ yêu thích. Sau đây là hành trình 3 ngày 2 đêm đến đảo:

Phương tiện ra đảo

Đảo Phú Quý là huyện đảo xa nhất của tỉnh Bình Thuận, phương tiện duy nhất để lên đảo là tàu biển, mất khoảng 4 – 6 giờ tùy loại, bao gồm giường nằm và ghế ngồi, phòng quạt và phòng máy lạnh. Nhưng bạn phải chuẩn bị tinh thần vì theo người lái tàu, từ cảng Phan Thiết ra đảo được coi là cung đường biển khó nhất nhì trong cả nước. Đoạn đường có sóng ngang và nhiều xoáy, khiến tàu thuyền không thể xuôi dòng mà phải vượt sóng để đi. Do đó tàu thường rung lắc khiến cả những người khỏe mạnh cũng dễ say sóng, nhất là những ngày biển động.

Thời điểm thích hợp để khám phá đảo Phú Quý là từ tháng 12 đến tháng 6. Thời gian này biển êm, trong xanh, gió nhẹ, dễ dàng di chuyển ra các đảo nhỏ.

Lưu ý:

Tàu biển ra vào đảo chạy theo lịch cố định trong từng tháng nên du khách nên đặt trước vì vé hết rất nhanh. Một ngày chỉ có 1-2 chuyến xuất phát mỗi chiều, nếu trễ giờ tàu chạy bạn sẽ phải đợi chuyến tiếp theo vào ngày hôm sau.

Các điểm tham quan

Các địa điểm nhất định phải khám phá trên đảo lớn trong một ngày bao gồm:

Núi Cao Cát

Cột cờ chủ quyền đảo

Hải đăng Phú Quý trên núi Cấm

Đền thờ cá Ông Vạn An Thạnh

Cánh đồng phong điện

Bờ kè Ngũ Phụng

Dinh mộ Thầy Sài Nại hay còn gọi là Mộ Thầy

Trên đảo không có phương tiện công cộng nên bạn phải thuê xe máy để di chuyển. Đường sá trên đảo khá khang trang, có một trục đường chính nên rất dễ đi.

Ngoài ra, một số bãi tắm hấp dẫn trên đảo Phú Quý mà bạn không thể bỏ qua đó là bãi Doi Dừa ở Ngũ Phụng, bãi Nhỏ ở Gành Hang, vịnh Triều Dương. Bạn cũng có thể thuê thuyền lặn ngắm san hô nếu thích. Bên dưới làn nước trong xanh là những rạn san hô đủ màu sắc cùng nhiều đàn cá bơi lội sẽ khiến bạn thích thú.

Bạn cũng có thể dành thời gian để dạo biển vào sáng sớm hoặc xế chiều. Đây là lúc bạn thư giãn và tận hưởng biển trời hoang sơ trên đảo.

Ăn uống trên đảo rất rẻ. Bạn có thể ăn hải sản tại các làng bè. Món nhất định phải thử là cua huỳnh đế và cua mặt trăng. Muốn mua phải đặt trước, bạn có thể nhờ chủ khách sạn đặt giúp.

Chi phí tham khảo

– Xe khách TP HCM – Phan Thiết: 150.000 – 250.000 đồng một người một chiều.

– Vé tàu ra đảo: 250.000 đồng một người một chiều.

– Thuê xe máy chạy trên đảo: 100.000 – 120.000 đồng mỗi ngày. Chỉ cần đổ xăng đầy bình một lần là đủ vi vu khắp đảo.

– Chi phí lưu trú ở homestay, khách sạn: 100.000 – 300.000 đồng một phòng một đêm.

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục