Đời sống
Độc đáo: Nghiên cứu thành công việc sản xuất điện từ cây tảo lục
Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc vừa phát triển thành công phương pháp sản xuất điện năng từ tảo lục dựa trên quá trình quang hợp của thực vật.

Theo các nhà nghiên cứu ở Đại học Yonsei, cây cối có thể hấp thu ánh nắng Mặt trời rồi chuyển đổi thành năng lượng thông qua quá trình quang hợp. Ở quá trình này, nước sẽ giúp phát tán các electron trong thân cây.

Giáo sư Ryu Won-Hyung, Đại học Yonsei cho biết, vì sử dụng năng lượng Mặt trời nên quá trình quang hợp là chọn lựa thích hợp nhất. Nhóm nghiên cứu đã phát triển công nghệ chuyển đổi năng lượng Mặt trời thành điện năng dựa trên quá trình này.

Giáo sư Ryu Won-Hyung, Đại học Yonsei chia sẻ về công nghệ tạo ra điện năng từ quá trình quang hợp của tảo lục.

Tách điện năng từ nước là điểm mấu chốt của phương pháp trên. Do đó, các nhà khoa học đã chọn tảo lục, loài thực vật sống dưới nước để thực hiện. Họ đặt tảo lục lên tấm màng mỏng có chức năng hấp thu năng lượng và dùng kim nano để tách điện từ chúng. Một miếng tảo lục bằng lòng bàn tay có thể tạo ra lượng điện đủ để thắp sáng 1 bóng đèn sợi đốt nhỏ.

Các nhà khoa học đặt tảo lục lên tấm màng mỏng có chức năng hấp thu năng lượng và dùng kim nano để tách điện từ chúng.

Một miếng tảo lục bằng lòng bàn tay có thể tạo ra lượng điện đủ để thắp sáng 1 bóng đèn sợi đốt nhỏ.

Dù còn ở giai đoạn sơ khai, nhưng theo giới chuyên môn, phương pháp này có thể tạo nên 1 bước tiến lớn trong công nghệ sản xuất điện Mặt trời. Hiện các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu để có thể tạo ra nhiều điện năng hơn.

Phương pháp này có thể tạo nên 1 bước tiến lớn trong công nghệ sản xuất điện Mặt trời.

Chương trình Người đưa tin 24G phát sóng lúc 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin chính trị, đời sống, xã hội thường nhật mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích xoay quanh các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa,…

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục