Đời sống
Người dân TP.HCM vất vả vì nắng nóng
TP.HCM đang vào đợt nắng nóng kéo dài. Không khí oi bức với nền nhiệt cao nhất có lúc đạt hơn 37oC khiến nhiều người vất vả, đối mặt với cái nóng khi mưu sinh.

Theo ghi nhận, nắng nóng xuất hiện từ sớm và kéo dài cả ngày, thời điểm nắng nóng cao điểm từ 12 – 16 giờ. Trong lúc đa số người dân hạn chế ra đường vào những giờ nóng cao điểm thì vẫn còn rất nhiều người vẫn “đội nắng” mưu sinh.

Ông Đệ Sung – Nhân viên cây xanh: “Ngày nào cũng tưới đều đều vậy đó sáng tưới hết 1 buổi rồi đó, giờ mới tưới nữa nè vậy à, giống như mỗi năm vậy thôi năm tháng này thì nắng hơi, nóng hơi.”

Chị Nguyễn Thị Hằng – TP.Thủ Đức, TP.HCM: “Nó nắng dữ lắm, chị ở đây chị thở không nổi luôn 7h chị bán tới 5h chiều chị về bắt đầu 9h là nó nắng nóng dữ lắm rồi nắng tới 3h mấy chiều chỗ này nó mới mát mới có gió.”

Ông Văn Đông – Tài xế xe công nghệ: “Tôi chạy suốt ngày ngoài đường, ngày trưa thì cực kì là nắng rồi. Còn cái xe còn hơi ra nó nắng nôi, nó bốc ra nó nắng nó nóng. Nói chung chỉ có đội kín, che kín, mặt mây thôi, đeo khẩu trang thế này.”

Theo cơ quan Khí tượng Thủy văn, nắng nóng đang xảy ra diện rộng ở Đông Nam Bộ, trong đó có TP.HCM. Đây là đợt nắng nóng đầu tiên của năm nay, với nền nhiệt cao, có thời điểm hơn 37 độ C. Nắng kèm bức xạ cao, kéo dài nhiều ngày liên tục.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mùa nắng nóng năm nay khả năng sẽ đến sớm và gay gắt không kém năm 2023, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Đông Nam bộ có thể lên đến 39 – 40 độ C. Trong thời tiết nắng nóng, các chuyên gia cũng cảnh báo về tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với người tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao./.

“Chương trình Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.”


Bình luận

Tin cùng chuyên mục