Đời sống
Thú vị vào nhà máy nhiệt điện ngắm… san hô
Hiện nay, đến thăm Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, chúng ta không chỉ cảm nhận được không gian xanh mà còn được ngắm san hô, một loài sinh vật rất nhạy cảm với môi trường.

Những rạn san hô màu rêu, màu đen mọc dày đặc trên bờ kè chắn sóng, đó là san hô sừng, san hô cứng tạo rạn. Vào năm 2018, những mẫu san hô nhỏ đã bắt đầu xuất hiện ở khu vực Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, đến nay, chúng đã phát triển thành nhiều cụm lớn và mọc nhánh.

Chỉ cần đứng trên khu vực cảng than của nhà máy, có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những rạn san hô. San hô vốn là loài sinh vật rất nhạy cảm với môi trường nên sự xuất hiện của chúng là một tín hiệu khả quan.

Ông Văng Thanh Hùng – Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận: “Kể cả vấn đề nước thải, khí thải cũng được công ty kiểm soát tốt. Giống như thể hiện chứng minh vấn đề đó thì san hô tại kênh nước vào tại cảng đã mọc và phát triển rất tốt. Điều đó chứng minh môi trường ở Vĩnh Tân hiện tại đang tốt.”

Từ khi đi vào hoạt động, khu vực biển xung quanh các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân hạn chế ngư dân vào đánh bắt. Có lẽ vì thế mà hiện nay, nhiều đàn cá tự nhiên kéo nhau về khu vực này sinh sản. Không những vậy, tại một số kênh dẫn nước làm mát của nhà máy nhiệt điện, các loài sinh vật biển như hàu, nhum,… phát triển khá đa dạng.

Bên cạnh môi trường biển sạch thu hút nhiều loài sinh vật về sinh sản, cảnh quan trong khuôn viên nhà máy cũng phủ một sắc vàng ươm bởi 1.093 cây chuông vàng đang nở bông. Những hàng phi lao, hàng dương, dừa,… thẳng tấp, phủ xanh mọi tuyến đường.

Ông Đỗ Huỳnh Phong – Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận: “Địa bàn khu vực Vĩnh Tân cũng có nhiều điểm không thuận lợi, khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, nhiều nắng nhiều gió cho nên vấn đề khó khăn nhất là vấn đề về nước tưới cho cây trồng. Từ ngày công ty lấy được nguồn nước bổ sung từ nguồn nước thủy lợi của địa phương là nguồn nước ngọt thì việc tưới cho cây trồng cũng đảm bảo hơn.”

Ông Văng Thanh Hùng – Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận: “Công ty sẽ tiếp tục duy trì và thực hiện nhiều biện pháp hơn nữa để bảo đảm môi trường xanh sạch đẹp cho nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 nói chung và kể cả toàn bộ Trung tâm điện lực Vĩnh Tân.”

Hi vọng rằng, diện mạo mới này sẽ góp phần làm thay đổi cách nhìn về môi trường tại các nhà máy nhiệt điện. Nơi đây sẽ không còn là điểm nóng môi trường mà thay vào đó là không gian xanh, sạch, đẹp./.

Chương trình Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục