Đời sống
XU THẾ TRONG SÀNG LỌC TRƯỚC SINH
Tỷ lệ dị tật thai nhi ở Việt Nam luôn ở mức cao, với hơn 40.000 trẻ sinh ra bị dị tật mỗi năm. Việc phát hiện nhờ các phương pháp sàng lọc, chẩn đoán dị tật thai nhi hiện đại, tiệm cận với nhiều quốc gia phát triển có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thông tin liên quan đến vấn đề này đã được đưa ra tại Hội nghị sản phụ khoa Việt Pháp 2023 tại Hà Nội.

Mỗi năm, ở Việt Nam có khoảng hơn 40.000 trẻ bị dị tật bẩm sinh, trong đó 1.700 trẻ sơ sinh tử vong do dị tật bẩm sinh. Điều đáng nói là phần lớn dị tật này đều xuất hiện ở cuối thai kỳ, nếu không được theo dõi đầy đủ và phát hiện sớm, các em có thể tử vong ngay khi mới chào đời. Tại Việt Nam, tỷ lệ trẻ bị dị tật thai nhi là khoảng 3%, ngày càng nhiều trẻ đã được sàng lọc trước sinh từ rất sớm bằng các kỹ thuật hiện đại nhất. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hiện nay vẫn còn nhiều chỉ định xét nghiệm chưa đúng trong chẩn đoán trước sinh, cần có sự điều chỉnh.

Tại hội nghị, nhiều chuyên gia hàng đầu cũng chia sẻ những kinh nghiệm, công tác chăm sóc trong lĩnh vực sản khoa như: băng huyết sau sinh, đầu thai nhi bị ảnh hưởng trong phẫu thuật lấy thai – vấn đề mới nổi.

Theo các chuyên gia, nhiều bất thường của thai được chẩn đoán trước sinh như dị tật tim từ tuổi thai 12 tuần, dị tật hình thái, chức năng và dị tật di truyền và những biến dạng của thai được phát hiện. Nhờ đó, có kế hoạch để chăm sóc, sửa chữa, phục hồi chức năng cho trẻ sau sinh./.

Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật. 


Bình luận

Tin cùng chuyên mục