Giáo sư, Tiến sĩ danh dự trên sân khấu cùng 111 thí sinh Miss World
Tối 2/9, chương trình Hello Vietnam – Hello World diễn ra tại Quảng trường 2 Tháng 4, Khánh Hòa, với sự tham gia của 111 thí sinh Miss World cùng bảy Hoa hậu Thế giới qua các thời kỳ.
Trên sân khấu dài hơn 110m bên bờ biển Nha Trang, 111 người đẹp lần lượt giới thiệu văn hóa quốc gia thông qua trang phục, âm nhạc và vũ đạo trong phần thi Dances of the World. Chương trình được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam.

Sau phần trình diễn của các thí sinh quốc tế, chương trình tiếp nối bằng tiết mục Con cháu Vua Hùng toàn cầu. Tác giả Trần Văn Mười xuất hiện cùng 10 hoa hậu, á hậu Việt Nam gồm Kiều Duy, Yến Nhi, Phương Oanh, Tâm Như, Phương Thanh, Thu Trà, Thu Ngân, Bảo Hà, Kim Ngọc và Trịnh Yến Nhi.
Phần trình diễn được xây dựng theo hướng hào hùng, kết hợp âm nhạc, vũ đạo và hình ảnh những người đẹp Việt trong trang phục mang màu sắc dân tộc. Tác phẩm đặt câu chuyện nguồn cội của người Việt trong một không gian giao lưu giữa 111 nền văn hóa.
Trần Văn Mười cho biết ông không phải nhạc sĩ chuyên nghiệp. Cảm hứng sáng tác đến từ sự quan tâm dành cho hai chữ “cội nguồn” và những cuộc gặp gỡ với cộng đồng người Việt ở nhiều nơi.
“Trong nhiều năm đi khắp nơi, gặp gỡ bà con người Việt ở trong nước cũng như nước ngoài, tôi nhận ra dù sống ở đâu, làm nghề gì, mỗi người đều có một điểm chung là trong tim luôn hướng về quê hương”, ông nói.
Từ suy nghĩ đó, tác phẩm Con cháu Vua Hùng toàn cầu ra đời như một lời nhắc về nguồn gốc chung của người Việt. Theo tác giả, cụm từ “con cháu Vua Hùng” không chỉ gợi lại lịch sử dựng nước mà còn tạo nên sợi dây kết nối cộng đồng người Việt trên khắp thế giới.
“Tôi muốn viết một bài hát không chỉ để hát mà để nhắc nhau rằng chúng ta cùng chung một gốc rễ, cùng là con cháu Vua Hùng. Trong bối cảnh thế giới còn chiến tranh, chia rẽ và nhiều bất ổn, tôi mong tác phẩm gửi gắm thông điệp yêu thương, đoàn kết, hòa bình và cùng nhau xây dựng một hành tinh xanh hơn cho thế hệ mai sau”, ông chia sẻ.
Việc tác phẩm xuất hiện trong chương trình thuộc khuôn khổ Miss World đến với ông Trần Văn Mười từ sự tương đồng về thông điệp. Hello Vietnam – Hello World hướng đến kết nối văn hóa Việt Nam với thế giới, trong khi sáng tác của ông đặt trọng tâm vào nguồn cội, tình yêu quê hương và tinh thần hòa bình.

Ông xem lời mời của ban tổ chức là một “cái duyên đẹp”. Đây không chỉ là dịp giới thiệu một tác phẩm mà còn là cơ hội kể câu chuyện về con người Việt Nam trước khán giả trong nước và quốc tế.
“Tôi rất xúc động khi nhận được lời mời. Tôi nghĩ đây là cơ hội để kể cho thế giới nghe câu chuyện về dân tộc Việt Nam – một dân tộc yêu hòa bình, giàu tình nghĩa và luôn nhớ về cội nguồn”, ông nói.
Dù từng góp mặt trong nhiều chương trình văn hóa, ông Trần Văn Mười thừa nhận vẫn hồi hộp khi chuẩn bị bước lên sân khấu Miss World. Ông dành nhiều thời gian luyện tập cùng ê-kíp và các hoa hậu, á hậu Việt Nam.
Theo ông, mục tiêu lớn nhất của tiết mục không nằm ở kỹ thuật biểu diễn mà là khả năng truyền tải cảm xúc. “Khán giả có thể quên một giai điệu, nhưng họ sẽ nhớ cảm xúc mà tiết mục mang lại. Khi đứng cùng các hoa hậu, á hậu Việt Nam, tôi cảm nhận được nguồn năng lượng trẻ trung, tích cực và niềm tự hào dân tộc rất lớn”, ông chia sẻ.
Kỷ niệm khiến tác giả nhớ nhất trong quá trình tập luyện là thái độ tìm hiểu của các người đẹp trẻ. Sau khi được ông giải thích về nguồn gốc tác phẩm và ý nghĩa hình tượng Vua Hùng, một số thành viên chủ động đọc thêm tài liệu về lịch sử dân tộc.
“Có bạn nói càng nghe càng cảm thấy tự hào vì mình là người Việt Nam. Lúc đó, tôi thấy công sức của mình đã được đền đáp. Điều tôi mong nhất không phải là tác phẩm nổi tiếng mà là khơi dậy tình yêu cội nguồn trong thế hệ trẻ”, ông kể.
Việc trình diễn trước đại diện của 111 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng mang đến cho ông nhiều cảm xúc. Khi đứng trên sân khấu, ông nghĩ đến lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước và truyền thống thờ cúng Hùng Vương của người Việt.
Tác giả không đặt kỳ vọng khán giả quốc tế phải hiểu từng câu hát bằng tiếng Việt. Điều ông mong muốn là họ cảm nhận được tinh thần chung của tác phẩm.

“Tôi hy vọng các thí sinh cảm nhận được tinh thần của người Việt Nam: yêu hòa bình, yêu gia đình, biết ơn tổ tiên và luôn mở rộng vòng tay với bạn bè năm châu”, ông nói.
Theo ông Trần Văn Mười, âm nhạc có lợi thế đặc biệt khi giới thiệu văn hóa một quốc gia. Rào cản ngôn ngữ có thể khiến người nghe chưa hiểu trọn vẹn ca từ, nhưng giai điệu, hình ảnh và cảm xúc vẫn có khả năng tạo ra sự kết nối.

“Âm nhạc là con đường ngắn nhất đi từ trái tim đến trái tim. Có những điều cần hàng giờ để giải thích, nhưng một bài hát có thể giúp người nghe cảm nhận nhanh hơn. Âm nhạc không cần phiên dịch vẫn có thể làm con người rung động”, ông nói.
Chân dung Kỷ lục gia thế giới Trần Văn Mười
Ông Trần Văn Mười sinh năm 1965 tại Thanh Hóa. Năm 1985, ông theo học khóa đầu tiên của Trường Cảnh vệ T12B Thủ Đức, sau đó công tác trong lực lượng cảnh vệ. Khi chuyển ngành, ông bước vào lĩnh vực kinh doanh và hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Nhà đất Nhân Mười.

Bên cạnh hoạt động doanh nghiệp, ông hiện đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Khoa học Phát triển Nhân lực và Văn hóa; Phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp Đông Sài Gòn; Phó chủ tịch thường trực Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại TPHCM và thành viên Ban Chấp hành Hội Kỷ lục gia Việt Nam.
Năm 2023, ông được Viện Đại học Kỷ lục Thế giới trao bằng Tiến sĩ danh dự, ghi nhận quá trình sáng tác và lên ý tưởng chuyển thể tác phẩm Con cháu Vua Hùng toàn cầu thành 18 hình thức âm nhạc. Tháng 11/2024, ông nhận danh hiệu Giáo sư danh dự từ International American University tại Đức. Ông còn được Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu Ấn Độ trao danh hiệu Đại sứ thiện chí lĩnh vực văn hóa.
Tác phẩm Con cháu Vua Hùng toàn cầu ban đầu là một bài thơ được ông hoàn thành ngày 10/10/2020, lấy cảm hứng từ dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu. Tác phẩm được cấp bản quyền tác giả ngày 12/11/2021.
Sau đó, bài thơ được chuyển thể thành 18 hình thức âm nhạc, tượng trưng cho 18 đời Vua Hùng. Các phiên bản trải rộng từ tân nhạc đến hát xoan Phú Thọ, ca trù, quan họ Bắc Ninh, ví giặm Nghệ Tĩnh, chầu văn, xẩm, bài chòi, dân ca Thanh Hóa, hò sông Mã, chèo, tuồng và hát ru.
Tân nhạc có hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh. Sự đa dạng trong cách thể hiện giúp tác phẩm tiếp cận nhiều nhóm khán giả, đồng thời đưa một số loại hình nghệ thuật truyền thống vào đời sống đương đại.
Năm 2022, tác phẩm được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục bài thơ được chuyển thể thành nhiều hình thức âm nhạc nhất Việt Nam. Sau đó, ông Trần Văn Mười tiếp tục được ghi nhận ở phạm vi châu Á và thế giới với quá trình chuyển thể, thực hiện các chương trình biểu diễn, MV nhằm quảng bá những loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Ngoài Con cháu Vua Hùng toàn cầu, ông còn giới thiệu các tác phẩm Chung sức xây dựng Trái đất xanh, Đất nước mạnh giàu và Tổ quốc hưng thịnh. Nội dung các sáng tác tập trung vào tình yêu quê hương, trách nhiệm cộng đồng, bảo vệ môi trường và khát vọng hòa bình.
Sau chương trình Miss World, ông Trần Văn Mười mong muốn tiếp tục đưa Con cháu Vua Hùng toàn cầu đến với cộng đồng người Việt ở nhiều quốc gia. Ông cũng ấp ủ những dự án liên quan đến văn hóa, giáo dục truyền thống, bảo vệ môi trường và kết nối kiều bào.
“Ước mơ của tôi rất giản dị. Tôi mong một ngày nào đó, khi nhắc đến Việt Nam, bạn bè quốc tế không chỉ nhớ đến một đất nước xinh đẹp mà còn nhớ đến một dân tộc giàu lòng nhân ái, biết yêu thương, đoàn kết và luôn hướng tới hòa bình”, ông nói.


Miss World