Trưa ngày 23 tháng 6 (theo giờ Việt Nam), màn kết hợp đầu tiên giữa Jennie cùng The Weeknd – Lily-Rose Depp đã chính thức được trình làng. Ca khúc “One Of The Girls” là dự án nhạc phim cho series “The Idol”, đồng thời cũng là bộ phim đánh dấu sự bước chân của thành viên nhóm BLACKPINK vào nghề diễn viên. “One of the girls” là sản phẩm đánh dấu sự trở lại chính thức đường đua âm nhạc solo của Jennie sau hơn 4 năm, kể từ “Solo” phát hành tháng 11.2018.
Trước đó, trong sự kiện ra mắt bộ sưu tập Jennie for Calvin Klein, Jennie đã hé lộ một phần giai điệu của ca khúc “One Of The Girls”, khiến fan hâm mộ trở nên háo hức và mong ngóng ngày phát hành. Với sự phối thu của The Weeknd, vẫn giữ được sự đặc trưng của chất RnB, với những giai điệu phóng khoáng và mang đậm phong cách riêng biệt của The Weeknd. Tạo nên một câu chuyện liên kết với các bài hát thuộc soundtrack playlist đã được giới thiệu trước đó.
Tuy nhiên, vai diễn nóng bỏng trong bộ phim này đã khiến Jennie bị chỉ trích, vì vượt quá giới hạn của một nghệ sĩ nhạc Kpop. Trong cái bối cảnh này, việc ra mắt ca khúc kết hợp với The Weeknd liệu có giúp Jennie “lật ngược tình thế”?
Phần góp giọng của Jennie đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Fan hâm mộ đã từ lâu mong chờ sản phẩm âm nhạc hợp tác giữa hai ngôi sao này. Màu giọng của Jennie hoàn hảo phù hợp với phần bản phối từ The Weeknd. Khả năng công phu trong việc làm chủ tiếng Anh giúp Jennie dễ dàng truyền tải tinh thần của bài hát One Of The Girls. Về mặt giai điệu, One Of The Girls có sức thuyết phục đối với các khán giả yêu nhạc. Fan hâm mộ công nhận rằng chất lượng âm nhạc của The Weeknd thực sự không thể phủ nhận, vì vậy ca sĩ nam và Jennie nên tập trung vào công việc âm nhạc để đạt được thành công hơn.
Tuy nhiên, ca từ vẫn ít nhiều mang về ý kiến trái chiều, đặc biệt là ở verse hát của Jennie. Vốn là idol Kpop, nữ rapper nhà BLACKPINK dù không ngần ngại phá vỡ giới hạn nhưng vẫn đối diện với không ít chỉ trích, nhất là sau khi vai diễn Dyanne trong phim bị phản ứng gay gắt. Phần lời hát của Jennie bị nhận xét chưa đủ chiều sâu nhưng giai điệu và cách truyền tải của Jennie lại rất mượt mà.