Người nổi tiếng
Công bố top 60 Hoa hậu quốc gia việt Nam 2024: xuất hiện hàng loạt thạc sĩ, vận động viên, thí sinh 1,82m gây ấn tượng
Sau vòng Sơ khảo đợt 2, BTC Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 đã tìm ra được 60 cô gái xuất sắc trở thành đại diện chính thức của gần 50 tỉnh thành tại cuộc thi năm nay.

Sau khi vòng Sơ khảo đầu tiên của Hoa hậu Quốc gia Việt Nam được diễn ra đầy sôi động, sức nóng của cuộc thi càng lúc càng tăng. Cuộc thi thu hút sự quan tâm của hàng loạt người đẹp từ những vùng miền khác nhau đến ghi danh tại Sơ khảo đợt 2.

Dàn giám khảo quyền lực

Giống như vòng sơ khảo đầu tiên, các thí sinh tham gia sơ khảo lần lượt trải qua các vòng thi: Nhân trắc học, phỏng vấn kín với ban giám khảo. Qua đó, ban giám khảo có thể lựa chọn những gương mặt xứng đáng, phù hợp để bước tiếp vào vòng tiếp theo.

Thành viên ban tổ chức gồm CEO Thạc sĩ Phạm Kim Dung – trưởng ban tổ chức và tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Dàn ban giám khảo góp mặt tại buổi Sơ khảo đợt 2 gồm: Hoa hậu Lương Thuỳ Linh – Thành viên BGK, Hoa Hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc – Thành viên BGK. Bên cạnh đó, còn có sự góp mặt của MC – biên tập viên Võ Huỳnh Tấn Tài trong vai trò ban cố vấn. Với sự am hiểu sâu sắc và dựa trên các tiêu chí đánh giá, các giám khảo sẽ mang đến những góc nhìn chuyên môn, giúp tìm ra những ứng viên tiềm năng nhất.

CEO Thạc sĩ Phạm Kim Dung – trưởng ban tổ chức phát biểu trước phần thi đợt 2 sơ khảo Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh – Thành viên BGK rất hào hứng để trong việc tìm ra những cô gái xuất sắc nhất để bước tiếp vào những vòng trong, cô chia sẻ: “Linh rất vui khi được đồng hành cùng các thí sinh trong cuộc thi năm nay, tiêu chí của Linh khi làm BGK là tìm ra một cô hoa hậu với tài sắc vẹn toàn, thứ nhất là sẽ có một ngoại hình hút mắt, cô gái đó phải sở hữu chiều cao có lợi thế một chút. Bên cạnh đó, Linh tìm kiếm một cô gái sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo, với vóc dáng cân đối, khỏe mạnh. Đặc biệt, Linh muốn tìm kiếm một cô gái có tri thức, có sự quan tâm đến các vấn đề trong xã hội và có chính kiến riêng của mình.”

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh – Thành viên BGK.

Với vai trò một thành viên Ban giám khảo, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã chia sẻ những tiêu chí của mình đối với các thí sinh tại vòng Sơ khảo 2 “Bảo Ngọc rất hào hứng khi đến với vòng Sơ khảo 2, các bạn hôm nay xuất hiện rất là chỉn chu, đồng thời cũng có một nguồn năng lượng tốt, các bạn có rất nhiều tài lẻ nên không khí của buổi Sơ khảo cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Tiêu chí của Bảo Ngọc đặt ra để lựa chọn các thí sinh đó là các bạn phải thể hiện được vẻ đẹp của chính bản thân mình và thể hiện được vẻ đẹp của vùng miền, quê hương của các bạn. Đó cũng là sứ mệnh của Hoa hậu Quốc gia Việt Nam. “

Hoa Hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc – Thành viên BGK.

Thí sinh nhỏ tuổi nhất sở hữu profile “khủng”

Nguyễn Thị Hồng Mây sinh năm 2006 sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng loạt thành tích ấn tượng. Người đẹp đến từ Hoà Bình đã được nhận Huy hiệu Bác Hồ do bà Trương Thị Mai – Uỷ Ban Bộ Chính Trị trao tặng cho thanh thiếu niên, học sinh tiêu biểu. 

Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Mây.

Ngoài ra, cô còn có niềm đam mê với thể thao khi chỉ mới 18 tuổi đã là trợ giảng yoga của một câu lạc bộ và đại diện tỉnh Hoà Bình tham gia tuyển aerobics – một bộ môn khá mạo hiểm và đòi hỏi tính kỹ thuật cao của Hội khoẻ phù đổng toàn quốc năm 2024. 

Hồng Mây đã thể hiện một điệu múa với tà áo dài trắng ngẫu hứng trên nền nhạc hiệu của Hoa Hậu Quốc Gia Việt Nam. Tài năng bất ngờ của thí sinh đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của ban giám khảo và khán giả.

Huỳnh Ngọc Minh Phúc – TP. Hồ Chí Minh, là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất sinh năm 2006 nhưng đã có kinh nghiệm tham gia cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Cầu. Ngọc Phúc mang đến cuộc thi nét đẹp đằm thắm. Dù lần đầu tham gia một cuộc thi sắc đẹp, cô đã gây ấn tượng mạnh khi tự tin trả lời xuất sắc các câu hỏi từ giám khảo đặt ra.

Thí sinh có khả năng ngoại ngữ nổi bật

Không kém cạnh những thí sinh ở vòng sơ khảo 1 trước đó, các thí sinh lần này cũng gây ấn tượng mạnh khi đến Hoa Hậu Quốc Gia Việt Nam.

Nguyễn Thị Mỹ Duyên – Bình Thuận hiện là tiếp viên hàng không đã phát triển một dự án thiện nguyện theo mô hình kinh doanh bánh trung thu để dùng lợi nhuận đó quyên góp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Ngoài tấm lòng nhân ái, Mỹ Duyên còn thể hiện phần giới thiệu bản thân ấn tượng bằng tiếng Anh.

Thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Duyên – Bình Thuận.

Nguyễn Hoàng Hải Anh – Vĩnh Phúc hiện theo học thạc sĩ Du lịch Đại học Quốc Gia Hà Nội, lần đầu đến với cuộc thi sắc đẹp nhưng Hải Anh vẫn tự tin giới thiệu bản thân lưu loát bằng tiếng Anh và giao lưu bằng ngoại ngữ cùng Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Thí sinh Nguyễn Hoàng Hải Anh – Vĩnh Phúc.

Nguyễn Phương Dung – TP Hồ Chí Minh đã có màn giới thiệu bản thân ấn tượng bằng ba thứ tiếng: Tiếng Việt, Pháp, Anh. Ngoài ra, cô còn thể hiện tài năng ca hát khi hát tặng ban giám khảo ca khúc “Bonjour Vietnam” bằng tiếng Pháp. 

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh với chuyên ngành Biên – Phiên dịch thuộc Khoa Tiếng Pháp, Phương Dung cho biết cô rất yêu thích ngôn ngữ này bởi những ngữ điệu đầy sự lãng mạn và tinh tế. 

Thí sinh Nguyễn Phương Dung – TP Hồ Chí Minh.

Trần Lê Huyền My – Lâm Đồng, tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương và hiện theo học chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM, đã tự tin giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh. Khi được hai hoa hậu đặt câu hỏi về lý do tham gia cuộc thi sắc đẹp dù đã có nền tảng học thuật vững chắc, Huyền My chia sẻ rằng cô đã tìm thấy ước mơ và tương lai của mình qua cuộc thi. Cô khẳng định rằng chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu theo đuổi những khát vọng mới.

Những thí sinh “quen mặt” trở lại với cuộc thi sắc đẹp

Buổi Sơ khảo lần 2 đã trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc từng giành được những thành tích cao trong các cuộc thi sắc đẹp. Với kinh nghiệm thi nhan sắc dày dặn, các thí sinh hứa hẹn mang đến những màn trình diễn ấn tượng và chuyên nghiệp.

Nguyễn Thị Phương Linh, đến từ Quảng Trị, đã trở về sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ ở nước ngoài, cô gây tiếc nuối khi dừng chân ở top 5 Miss World Vietnam 2022. Không chịu áp lực từ những thành tích trước đó, sau 2 năm trở lại, Phương Linh đã có phần chia sẻ bằng tiếng Anh lưu loát và cho biết cô đã không ngừng hoàn thiện bản thân, học cách trân trọng chính mình và hiện đã sẵn sàng bắt đầu hành trình mới tại Hoa Hậu Quốc Gia Việt Nam 2024.

Thí sinh Nguyễn Thị Phương Linh, đến từ Quảng Trị.

Vũ Mỹ Ngân – Quảng Ninh, dừng chân sớm ở top 40 Hoa Hậu Việt Nam 2020 và Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022, cô gái sở hữu chiều cao nổi bật 1,82 m đã một lần nữa thử sức ở Hoa Hậu Quốc Gia Việt Nam 2024. Mỹ Ngân chia sẻ với kinh nghiệm từ hai cuộc thi trước đó, cô không đặt nặng áp lực và đã  sẵn sàng tiếp tục hành trình phát triển bản thân ở cuộc thi năm nay. 

Thí sinh Vũ Mỹ Ngân – Quảng Ninh.

Nguyễn Thị Hoài Ngọc – Bắc Giang, dừng chân ở top 45 Miss World Vietnam 2022. Khi được Hoa Hậu Liên Lục địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc đặt câu hỏi về sự trở lại lần này, mang theo câu chuyện về hành trình giảm cân ngoạn ngục và quá trình vượt qua căn bệnh trầm cảm, Hoài Ngọc đã mang đến một tinh thần hoàn toàn mới và một phiên bản khác biệt, tự tin và sẵn sàng đón chờ mọi thử thách.

Các thí sinh thể hiện tài năng nghệ thuật ca hát, nhảy múa

Dương Ngọc Ánh – Tp. Hồ Chí Minh mang đến vòng sơ khảo giọng hát đầy cảm xúc và da diết trong ca khúc “Ba kể con nghe” tặng ban giám khảo. Chia sẻ thêm về lý do tham gia cuộc thi, Ngọc Ánh muốn mang đến nét đẹp năng động và văn hoá của người con TPHCM đến bạn bè quốc tế.

Hoàng Thị Ngọc Diệp – Phú Thọ đang công tác tại nhà hát múa Công An Nhân dân. Cô đã thể hiện màn nhảy dancesport uyển chuyển và đầy tự tin trước ban giám khảo và khán giả tại hội trường.

Thí sinh Hoàng Thị Ngọc Diệp – Phú Thọ.

Huỳnh Thị Thanh Ngân – Quảng Ngãi đã từng học tập tại Cao Đẳng Văn hoá Nghệ thuật, Thanh Ngân và đang công tác với vai trò của một diễn viên tự dọ. Đến với vòng sơ khảo, cô đã tự tin thể hiện ca khúc “Bóng mây qua thềm” khiến hội trường vòng sơ khảo sôi động và hào hứng hơn. 

Thí sinh Huỳnh Thị Thanh Ngân – Quảng Ngãi.

Trần Thị Nhã Uyên đến từ Quảng Bình đã mang đến chất giọng ngọt ngào qua ca khúc “Quê Hương Ba Miền”. Cô chia sẻ thêm về quê hương của mình và bày tỏ niềm tự hào khi được sinh ra trên mảnh đất anh hùng.

Ban giám khảo tạo ra những thử thách cho các thí sinh

Trịnh Thị Ánh – Bắc Ninh, cô MC sự kiện đã được đạo diễn Hoàng Nhật Nam giao ngay thử thách trở thành một người hướng dẫn viên du lịch quảng bá du lịch tại Bắc Ninh. Cô đã tự tin dẫn dắt khán giả tại hội trường đến với những đặc trưng tiêu biểu của quê hương. Và để đưa mọi người đến với miền đất quan họ, cô đã thể hiện một làn điệu dân ca ngọt ngào với chất giọng cao vút dù chưa qua trường lớp đào tạo.

Thí sinh Trịnh Thị Ánh – Bắc Ninh.

Trần Thị Xuân Dung – Ninh Thuận, cử nhân Xét nghiệm Y khoa nhưng đã quyết định rẽ hướng sang các lĩnh vực livestream và làm người mẫu ảnh. Dù đây là lần đầu tham gia một cuộc thi sắc đẹp, Xuân Dung đã gây ấn tượng khi tự tin trả lời câu hỏi về định hướng tương lai từ BGK. Ngoài ra, cô còn chia sẻ mong muốn theo đuổi chuyên ngành thẩm mỹ, với ước mơ giúp đỡ những người khuyết tật trở nên tự tin hơn trong cuộc sống.

Sau hai vòng Sơ khảo, Top 60 thí sinh xuất sắc đã lộ diện, chính thức đại diện cho các tỉnh thành bước vào vòng Chung kết toàn quốc của Hoa Hậu Quốc Gia Việt Nam. Ban tổ chức công bố các thí sinh theo 6 vùng kinh tế – xã hội.

Vùng Trung du & miền núi phía Bắc:

  1. Nguyễn Thị Hoài Ngọc – Bắc Giang
  2. Nguyễn Thị Diễm – Cao Bằng
  3. Nguyễn Thị Thảo Trang – Điện Biên
  4. Đỗ Thanh Thảo – Hà Giang
  5. Bùi Thị Anh Đào – Hòa Bình
  6. Nguyễn Lam Phương – Lai Châu
  7. Hoàng Thị Ngọc Diệp – Phú Thọ
  8. Vũ Mỹ Ngân – Quảng Ninh
  9. Phạm Huyền Trang – Thái Nguyên
  10. Nông Thị Hiến – Yên Bái
Các thí sinh vùng Trung du & miền núi phía Bắc.

Vùng Đồng Bằng Sông Hồng:

  1. Trịnh Thị Ánh – Bắc Ninh
  2. Nguyễn Thị Hồng Hà – Hà Nam
  3. Hà Thị Giang Thanh – Hà Nội
  4. Lê Hoàng Thu Anh – Hà Nội
  5. Nguyễn Thị Hồng Mây – Hà Nội
  6. Nguyễn Phương Hoa – Hải Dương
  7. Hoàng Diệu Linh – Hải Phòng
  8. Nguyễn Thị Mai Anh – Hải Phòng
  9. Phạm Hoàng Yến – Hải Phòng
  10. Phạm Thị Phú Yên – Hưng Yên
  11. Vũ Thị Kiều Trinh – Nam Định
  12. Đỗ Thị Phương Thanh – Thái Bình
  13. Nguyễn Hoàng Hải Anh – Vĩnh Phúc
Các thí sinh vùng Đồng Bằng Sông Hồng

Vùng Bắc Trung Bộ & Duyên hải miền Trung:

  1. Nguyễn Thảo Vy – Bình Định
  2. Nguyễn Thị Mỹ  Duyên – Bình Thuận
  3. Huỳnh Nguyễn Yến  Nhi – Đà Nẵng
  4. Nguyễn Ngọc Hoài Phương – Đà Nẵng
  5. Lê Huyền Trang – Hà Tĩnh
  6. Lê Thị Thu Trà – Nghệ An
  7. Trần Thị Xuân Dung – Ninh Thuận
  8. Ngô Thị Ngọc Trâm – Phú Yên
  9. Trần Thị Nhã Uyên – Quảng Bình
  10. Nguyễn Trần Như Quỳnh – Quảng Nam
  11. Huỳnh Thị Thanh Ngân – Quảng Ngãi
  12. Nguyễn Thị Phương Linh – Quảng Trị
  13. Đặng Lê Minh Hòa – Thanh Hóa
  14. Hồ Thị Yến Nhi – Thừa Thiên Huế
Các thí sinh vùng Bắc Trung Bộ & Duyên hải miền Trung.

Vùng Tây Nguyên:

  1. Nguyễn Thị Cẩm  Ly – Đắk Lắk
  2. Nguyễn Thị Xuân Trà – Đắk Nông
  3. Đoàn Kim  Anh – Gia Lai
  4. Trần Lê Huyền My – Lâm Đồng
Các thí sinh vùng Tây Nguyên.

Vùng Đông Nam Bộ:

  1. Bùi Ngọc Như Ý – Bình Dương
  2. Quản Trần Gia Hân – Đồng Nai
  3. Đỗ Thái Khánh Vy – TP.HCM
  4. Đỗ Thục Anh – TP.HCM
  5. Đoàn Thúy Vy – TP.HCM
  6. Huỳnh Ngọc Minh Phúc – TP.HCM
  7. Nguyễn Phương Dung – TP.HCM
Các thí sinh vùng Đông Nam Bộ.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long:

  1. Nguyễn Thị Thanh Vân – An Giang
  2. Nguyễn Nhã  Linh – Bạc Liêu
  3. Lê Thanh  Thủy – Bến Tre
  4. Ngô Thùy  Ngân – Cà Mau
  5. Nguyễn Ngọc Kiều  Duy – Cần Thơ
  6. Nguyễn Thị Thu Ngân – Cần Thơ
  7. Phan Lê Kim  Ngọc – Cần Thơ
  8. Lê Phan Ngọc Khánh – Đồng Tháp
  9. Võ Nguyễn Gia  Hân – Long An
  10. Huỳnh Nguyễn Yến Nhi – Tiền Giang
  11. Châu Ngọc Phương Khanh – Trà Vinh
  12. Nguyễn Bùi Mai Khanh – Vĩnh Long
Các thí sinh vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bình luận

Tin cùng chuyên mục