Hoa hậu Việt Nam 2018 đã chính thức gọi tên cô gái 18 tuổi Trần Tiểu Vy trở thành chủ nhân của vương miện ngọc trai danh giá. Chị có thể chia sẻ cảm xúc của chị trong đêm chung kết vừa qua với vai trò là đại diện của đơn vị đồng hành cùng cuộc thi suốt 2 mùa vừa qua?

Chúc mừng Trần Tiểu Vy – Tân hoa hậu Việt Nam có nhan sắc nổi bật, tôi tin vào lựa chọn của Ban giám khảo, ban tổ chức cuộc thi. Tôi tin cô gái trẻ này sẽ tiến bộ nhanh, hoàn thiện mình và tiến xa trong tương lai. Đêm chung kết hoành tráng, thành công thực sự là cái kết mỹ mãn cho hành trình suốt hơn 6 tháng “đãi cát tìm ngọc” của Hoa hậu Việt Nam 2018.

Bản thân tôi xúc động nhất với khoảnh khắc Hoa hậu đương nhiệm Đỗ Mỹ Linh trao vương miện cho Tân hoa hậu Trần Tiểu Vy. Khoảnh khắc ấy thật đẹp và thiêng liêng như biểu trưng cho sự tiếp nối và lan tỏa vẻ đẹp. Cả hai đều tỏa sáng rạng rỡ dưới vương miện ngọc trai do Long Beach Pearl chế tác.


Vương miện hoa hậu không chỉ là trang sức, mà còn là biểu tượng cao quý đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt, toát lên tinh thần văn hóa Việt. Tính đến thời điểm này, Long Beach Pearl đã chế tác 6 vương miện cho 6 cuộc thi nhan sắc lớn tại Việt Nam. Chị và đội ngũ nghệ nhân của Long Beach Pearl làm thế nào để những ý tưởng chế tác vương miện luôn mới với chất liệu chính không đổi là ngọc trai?


Trang sức cũng như người phụ nữ, luôn cần làm mới mình. Và mỗi vương miện đều ẩn chứa thông điệp thú vị. Ví như với vương miện năm 2016 hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đăng quang, chủ đề năm ấy là “ngọc viễn đông”. Từ đó đội ngũ nghệ nhân của Long Beach Pearl phát họa ý tưởng và chế tác ngọc trai quý South Sea cỡ lớn tập trung ở mặt trước vương miện, ngọc trai Akoya thuần khiết phân bố đều trên các đỉnh và đá sapphire xanh đính khéo léo thành những đường lượn sóng. Và như bạn thấy đó, đêm chung kết vừa qua, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thật sự lộng lẫy như nữ thần biển cả, là “ngọc viễn đông” trong trang phục dạ hội xanh hài hòa với vương miện ngọc trai mang hơi thở của biển.

Còn với Hoa hậu Việt Nam 2018, kết hợp từ ý tưởng “Ánh sáng” của tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, chiếc vương miện mang ý nghĩa 30 năm hội tụ hương sắc, với chủ đề “Ánh sáng của nhan sắc và trí tuệ”. Theo đó, một viên đại trân châu làm tâm điểm cho chiếc vương miện, tượng trưng cho mặt trời toả nắng, toát lên những tia sáng nhan sắc và trí tuệ của tân Hoa hậu. Xung quanh là 29 viên ngọc trai South Sea. 30 viên ngọc tượng trưng cho 30 năm cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp Việt, kết hợp cùng 3.260 viên đá sapphire sáng lấp lánh đại diện cho niềm tự hào của Việt Nam với hơn 3.260 km đường bờ biển trải dài từ Bắc chí Nam.
Mỗi vương miện đều được chế tác thủ công tỉ mỉ, do những nghệ nhân lành nghề, giàu kinh nghiệm trong ngành chế tác trang sức ngọc trai của Long Beach Pearl đảm nhận. Chính tay tôi đã lựa chọn từng viên ngọc trai. Sự dụng công, tỉ mẩn là điều cần thiết để mỗi chiếc vương miện là một tuyệt tác và niềm kiêu hãnh của Long Beach Pearl.

Nói về ngọc trai, về những tác phẩm trang sức của Long Beach Pearl một cách say mê, đầy hứng khởi, người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn ấy khiến người đối diện bị cuốn hút vào câu chuyện lấp lánh của những viên ngọc trai, cảm nhận rõ tình yêu của chị dành cho loài ngọc quý. Phải chăng vì vậy mà chị được ưu ái gọi là “nữ hoàng chế tác ngọc trai”?!

Ngọc trai là loại ngọc duy nhất được tạo ra từ cơ thể sống, tượng trưng cho sức mạnh nội tâm bền bỉ, vượt gian nan để thành công, đại diện cho vẻ đẹp thánh thiện, thủy chung của người phụ nữ. Bên cạnh 5 loại đá quý kim cương, sapphire, ruby, ngọc thạch, emerald được phong “ngũ hoàng” thì chỉ duy nhất ngọc trai được mệnh danh là “nhất hậu”. Được đi nhiều nơi, ngắm nhìn nhiều mẫu trang sức ngọc trai của thế giới, tôi ấp ủ giấc mơ được bay bổng cùng những thiết kế trang sức ngọc trai đầy sáng tạo của người Việt.

Chính vì thế, 6 năm trước, tôi vẫn quyết định dấn thân vào ngành trang sức ngọc trai còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Long Beach Pearl ngay từ khi ra đời đã có chiến lược kinh doanh bài bản, từng bước đi đều phải chuẩn bị kĩ lưỡng. Để thương hiệu có chỗ đứng trên thị trường, Long Beach Pearl luôn nỗ lực hoàn thiện về mặt chất lượng sản phẩm thông qua quy trình hoàn chỉnh từ quá trình chọn lọc từng viên ngọc, đến khâu thiết kế với sự tư vấn của các đối tác uy tín tại Nhật, Hồng Kông. Cuối cùng, nghệ nhân chế tác cũng phải là những người thợ có chuyên môn cao và nhiệt tâm với nghề. Nên có thể nói tôi không chỉ yêu ngọc trai mà còn nghiêm túc vun đắp với tình yêu ấy suốt hơn 6 năm qua. Long Beach Pearl ví như đứa con được thai nghén từ tình yêu với ngọc trai”.

Nhiều người cho rằng trang sức ngọc trai chỉ phù hợp với các phụ nữ trung niên, nhưng qua bộ ảnh profile dạ hội, bộ sưu tập trình diễn trong tuần lễ thời trang của Hoa hậu Việt Năm 2018 vừa qua cho thấy các thí sinh mười tám, đôi mươi vẫn rất rạng rỡ sang trọng với trang sức ngọc trai, diện trang sức ngọc trai mà không bị già. Chị có thể chia sẻ bí quyết phối trang sức với trang phục cũng như tính ứng dụng của ngọc trai?

Tôi nghĩ sẽ là không đúng khi chúng ta nhận định rằng ngọc trai chỉ hợp với người trung niên, hoặc chỉ nên đi kèm với áo dài hay những bộ cánh cổ điển. Ngược lại, ngọc trai đang được chứng minh là loại trang sức mang đến vẻ sang trọng, tinh tế, thu hút phù hợp cho nhiều thế hệ và hoàn toàn có thể kết hợp với nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Ví dụ cho việc ứng dụng trang sức ngọc trai cho trang phục công sở: Hãy lựa chọn một chuỗi ngọc trai có độ dài vừa tầm ngang ngực khi phối trang phục công sở. Hoặc bạn nên sử dụng một chuỗi ngọc trai dài, quấn quanh cổ hai lần sao cho một sợi ngắn một sợi dài. Sử dụng trang sức ngọc trai linh hoạt sẽ mang đến cho bạn vẻ ngoài sang trọng mà vẫn không hề kém phần sành điệu.

Một mùa nhan sắc đã khép lại nhưng hẳn là Long Beach Pearl sẽ còn nối dài những hoạt động đồng hành cùng các cuộc thi nhan sắc. Bản thân chị có định hướng gì mới cho Long Beach Pearl trong thời gian tới không?

Hiện có rất nhiều cuộc thi nhan sắc, nhưng Long Beach Pearl chỉ tin tưởng đồng hành cùng những cuộc thi uy tín tầm cỡ quốc gia. Bởi sự nghiêm túc và uy tín của BTC, chất lượng vượt trội của thí sinh tạo cho chúng tôi cảm hứng và năng lượng để sáng tạo những mẫu trang sức và đặc biệt là vương miện đăng quang độc đáo. Tân hoa hậu sau khi đăng quang vẫn được Long Beach Pearl hỗ trợ tư vấn phối trang sức ngọc trai với từng set trang phục phù hợp với tính chất từng sự kiện. Sắp tới Long Beach Pearl cũng cho ra mắt nhiều bộ sưu tập kết hợp cùng những nhà thiết kế nổi tiếng. Mỗi phụ nữ nên có ít nhất 1 món trang sức ngọc trai, nó như là phụ kiện không thể thiếu cho quý cô hiện đại.

Xin cảm ơn chị về buổi trò chuyện và chúc chị ngày càng xinh đẹp và thành công.