Xã hội
Hiệu quả của mô hình nuôi cá kình trong ao lót bạt
Mong muốn nuôi xen canh các loài cá mặn lợ có giá trị trên diện tích ao nuôi thủy sản, giúp người dân đa dạng đối tượng nuôi, phát triển kinh tế gia đình, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị đã triển khai xây dựng mô hình nuôi cá kình trong ao lót bạt vùng Bãi Ngang tại xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong. Bước đầu, mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trên diện tích 3.000 mét vuông, mật độ 35 con/mét vuông, sau 3 tháng thả nuôi, cá kình tăng trưởng đạt khoảng 20 con/kg, tỷ lệ sống khoảng 60%. Hiện cá kình được thu mua với giá cao, khoảng 170.000 đồng/kg. Ước tính lợi nhuận cho 1 ha là trên 550 triệu đồng một vụ.

Ông TRẦN KHƯƠNG BẢO – Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

“Trong quá trình chọn hộ thì Ủy ban xã cũng tích cực vận động hộ cũng như phối hợp với Trung tâm Khuyến nông huyện cũng như Trung tâm Khuyến nông tỉnh, đã cùng với hộ dân khảo sát tình hình chuyển đổi của hồ nuôi. Đánh giá mô hình của anh Hoàng Văn Ninh ở thôn 9 cho thấy mô hình đến nay phát triển tốt. Điều kiện thu nhập từ việc chuyển đổi con nuôi này đã mang lại thu nhập cao.”

Từ hiệu quả mô hình cho thấy cá kình có thể nuôi phù hợp trong ao lót bạt, thay cho tôm hoặc có thể luân canh, xen canh qua các vụ, góp phần thay đổi nhận thức, tập quán, phương thức sản xuất của hộ nuôi, đa dạng hóa đối tượng nuôi nước mặn, lợ tại các vùng nuôi tôm kém hiệu quả. 

Mô hình nuôi cá kình đã thay đổi cách nhìn của người dân trong việc lựa chọn hình thức và đối tượng nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương. Người nuôi yên tâm bám đất, bám ao, không bỏ hoang ao nuôi, đẩy mạnh nghề nuôi trồng thủy sản, phát triển kinh tế gia đình.

Chương trình Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục