Xã hội
Khám phá thiên nhiên hoang dã ở Vườn Quốc gia Cát Tiên
Vườn quốc gia Cát Tiên đang nhận được nhiều sự chú ý từ khách du lịch với khung cảnh thiên nhiên hoang dã, ngôi nhà của những động vật quý hiếm.

Danh lục xanh IUCN, top 7 điểm đến ấn tượng của Việt Nam năm 2023, “Khu dự trữ sinh quyển thế giới” hay “ngôi nhà của muôn thú”, đó là những danh hiệu mà Vườn quốc gia Cát Tiên đang sở hữu. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm và khám phá thiên nhiên hoang sơ, hệ sinh thái vô cùng phong phú tại vườn quốc gia nổi tiếng này.

Nằm trên địa phận ba tỉnh: Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước, VQG Cát Tiên có diện tích hơn 71.000 ha, nơi đây đang là ngôi nhà của những động vật quý hiếm trong sách Đỏ như: Voi châu Á, bò tót, chà vá chân đen, tê tê Java,… Và đặc biệt, phải kể tới Bàu Sấu – nơi được công nhận là khu Ramsar thứ 2 ở Việt Nam vào năm 2005. Như tên gọi, đây là một vùng đất đặc biệt, nơi có hơn 600 loài cá nước ngọt quý hiếm sinh sống. 

Chị Ká Tuyền – Vườn Quốc gia Cát Tiên

“Cá sấu ở đây cũng hoàn toàn tự nhiên, cá sấu này có 2 nhóm: cá sấu Xiêm (hay còn gọi là cá sấu nước ngọt) và cá sấu hoa cà. Thường cá sấu hoa cà nó xuất hiện xuất hiện vào ban đêm nhiều hơn và nó có khả năng tấn công con người. Hiện tại, cá sâu đang có tại Cát Tiên là hơn 600 con.”

Ngoài động vật, VQG Cát Tiên có hệ thực vật rất phong phú với hơn 1.650 loài thân gỗ. Các loài gỗ quý hiếm phải kể đến như cẩm lai, gõ đỏ, căm xe, giáng hương,… Đặc biệt, VQG Cát Tiên đang lưu giữ những cây tùng cổ thụ có tuổi đời trên dưới 500 năm.

Ông Phạm Văn Thịnh – Giám đốc Vườn Quốc gia Cát Tiên

“Nằm trên vùng khí hậu đặc thù giao thoa giữa khí hậu biển và khí hậu núi cao tạo nên khu rừng có tính đa dạng sinh học rất cao. Ví dụ như số lượng loài ở đây thì hơn 1600 loài động vật, hơn 1700 loài thực vật.”

Ngoài ra, vườn còn có 3 khu cứu hộ chuyên trách thực hiện các hoạt động cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã. Với những nỗ lực trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, đến nay, VQG Cát Tiên là 1 trong số ít địa điểm ở VN đã bảo tồn được một sinh cảnh nguyên vẹn cho động vật hoang dã – nơi mà con người có thể bắt gặp muông thú ngoài tự nhiên.

Bà Susan Burns, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam (dịch) 

“Thật thích thú khi được nghe tiếng chim hót, tiếng thú, được nhìn thấy chúng. Tôi trân trọng trải nghiệm này. Vườn quốc gia Cát Tiên thực sự là một điểm đến của những chuyến du lịch dựa vào thiên nhiên bền vững. Tôi tin đây là một ví dụ tốt cho phát triển du lịch bền vững của Việt Nam.”

Chị Phạm Khánh An – Du khách ở Hà Nội

“Qua dòng sông Đồng Nai và bước vào Vườn quốc gia Cát Tiên, tôi đã cảm nhận được một khu vườn bạt ngàn màu xanh mướt, đi dạo vào sâu trong rừng chút thôi là có cơ hội nhìn thấy các con thú trực tiếp, tôi cũng rất vui vì mình đã được tham gia tour ngắm thú ban đêm, và được trực tiếp ngắm nhìn con thú đang săn mồi hay đang gặm cỏ trong buổi đêm.”

Băng rừng già, ngắm muôn loài, đắm mình trong thiên nhiên hoang sơ và thưởng ngoạn vẻ đẹp của đại ngàn – mỗi du khách đến với VQG Cát Tiên đều có những giây phút thư giãn thật thoải mái, từ đó thêm trân trọng, yêu quý những điều kỳ diệu của thiên nhiên nơi đây!.

Chương trình Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục