Chuyện lạ
2 Chú chim Già đẫy quý hiếm có tên trong sách đỏ chào đời
Là loài chim quý hiếm được ghi trong danh mục động vật thuộc Sách Đỏ Việt Nam, chim Già đẫy những năm gần đây liên tục bị sụt giảm về số lượng. Tuy nhiên, nhờ sự chăm sóc kỹ lưỡng và tận tình của các nhân viên, bầy chim già đẫy thuộc vườn chim Đầm Sen (TP.HCM) đã được đẻ trứng và ấp nở thành công 2 chú chim non.

Chim Già đẫy, hay còn gọi là Già đẫy java, là một loài chim thuộc họ hạc. Chúng sở hữu bộ lông đen, yếm trắng, cổ vàng. Khi đứng, loài chim này có thể cao từ 1,1 đến 1,2 mét, chiều dài từ 87 đến 93cm, trọng lượng trung bình khoảng 4kg mỗi con. Trên thế giới, Già đẫy phân bố chủ yếu ở Ấn Độ, Srilanka, Thái Lan, Myanmar, Việt Nam,…

Những chú chim Già đẫy đầu tiên được đưa về Vườn Chim Đầm Sen từ hơn 20 năm trước. Mỗi năm loài chim này có 1-2 lần đẻ trứng, mỗi lần đẻ từ 2-4 trứng. Trước đó, chim mẹ đã nhặt từng cành củi khô để đan tổ chuẩn bị cho mùa sinh nở.

Trong suốt thời gian ấp trứng, chim trống và chim mái sẽ thay nhau dang cánh che nắng cho trứng non ở độ cao khoảng 20 mét. Theo nguyên tắc chọn lọc tự nhiên, những con non không khỏe sẽ bị chim mẹ bỏ rơi từ tổ xuống mặt đất và chỉ tập trung nuôi chim non khỏe mạnh nhất.

Chương trình Người đưa tin 24G phát sóng lúc 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin chính trị, đời sống, xã hội thường nhật mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích xoay quanh các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa,…

Mỹ Tuyền


Bình luận

Tin cùng chuyên mục