Đời sống
Phim Aladdin chinh phục phòng vé Bắc Mỹ
Câu chuyện về Aladdin và cây đèn thần vừa chính thức trở lại với khán giả điện ảnh sau 27 năm, qua phiên bản hoàn toàn mới do người thật đóng. Trong dịp ra mắt cuối tuần qua, phim "Aladdin" đã dẫn đầu bảng xếp hạng các tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ.

Phim “Aladdin” phiên bản live-action, tức do người thật đóng, đã thu về 86,1 triệu đô-la trên thị trường Bắc Mỹ. Tính trên toàn cầu, “Aladdin” đạt doanh thu 121 triệu đô-la sau 3 ngày công chiếu.

Trước khi ra rạp, bộ phim này từng bị chê bai vì tạo hình của Thần Đèn và bộ đôi nhân vật chính trong trailer có khác biệt so với phiên bản hoạt hình. Dẫu vậy, không giống với ấn tượng ban đầu mà trailer mang lại, “Aladdin” phiên bản 2019 vẫn được đánh giá là một bộ phim đầy màu sắc vui tươi và thú vị.

Xếp sau “Aladdin” trong bảng xếp hạng phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ cuối tuần qua lần lượt là “Sát thủ John Wick” phần 3, và “Avengers: Hồi kết”.

Chương trình Người đưa tin 24G phát sóng lúc 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin chính trị, đời sống, xã hội thường nhật mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích xoay quanh các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa,…

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục