Đời sống
135 bà mẹ hiến tặng hơn 2.000 lít sữa nuôi gần 3.000 trẻ sơ sinh
Chỉ sau 6 tháng đưa vào hoạt động, ngân hàng sữa mẹ của Bệnh viện Từ Dũ đã giúp cứu sống hàng ngàn trẻ sinh non và bệnh nặng. Tỷ lệ tử vong trẻ sinh non tháng dưới 28 tuần tuổi thai, giảm gần 20% so với trước khi có ngân hàng sữa mẹ.

Từ khi ngân hàng sữa mẹ được đưa vào hoạt động vào ngày 10.4.2019, đã có 135
bà mẹ hiến tặng tổng cộng hơn 2.000 lít sữa mẹ, trong đó, bà mẹ hiến tặng nhiều
nhất là 172 lít. Từ tấm lòng cao đẹp của các bà mẹ, của những người thầy thuốc mà
đã có gần 3.000 trẻ sơ sinh được dùng sữa mẹ thanh trùng, trong đó có 1.609 trẻ sơ
sinh bị bệnh nặng, nhiều trẻ sơ sinh được sử dụng sữa mẹ miễn phí.


Bác sĩ LÊ QUANG THANH – Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM
Cái thứ nhất, các em bé non tháng có được thêm nguồn sữa mẹ quý giá và nó được
tính bằng từng ml một, để mà các em bé sử dụng như những thuốc điều trị, đặc biệt
có thể dự phòng được, có thể điều trị được những bệnh lý ở trẻ sơ sinh non tháng.
Và khi sử dụng sữa mẹ thì chắc chắn một điều là mang lại lợi ích rất lớn. Cho nên
những ml của ngân hàng sữa mẹ gần giống như một vị thuốc để điều trị cho các
em. Cái thứ hai nữa là qua cái ngân hàng sữa mẹ thì tác động rất lớn đến cộng
đồng mới thấy được cái nguồn sữa mẹ là một nguồn đáng quý, không có gì thay
thế được.

Bác sĩ NGUYỄN THỊ TỪ ANH – Trưởng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Từ Dũ,
TP.HCM chia sẻ: Sữa mẹ sẽ giúp cho trẻ sơ sinh mau chóng hồi phục và có sức đề kháng tốt hơn để chống đỡ lại cái bệnh lý về nhiễm khuẩn. Đặc biệt đối với trẻ sinh non, thì sữa mẹ sẽ giúp cho trẻ phòng tránh được bệnh lý viêm ruột hoại tử, là bệnh lý rất là nặng
nề có thể dẫn tới tử vong.


Chị ĐỖ PHƯỢNG QUYÊN – TP.HCM chia sẻ: “Vừa lúc đó con tôi được một tháng, nên là nguồn sữa đang trữ trong tủ cũng một tủ rồi, thấy nên mừng quá, thấy có chỗ để tặng cho mấy bé. Trong quan niệm của mình, con mình sẽ phải bú sữa mẹ hoàn toàn. Thấy hoàn toàn ý nghĩa và muốn kêu gọi mọi bà mẹ nếu dư sữa thì hãy cho bệnh viện. Tại vì với một đứa trẻ sinh non như vậy nó dùng sữa mẹ, cái thời gian điều trị nó sẽ rút ngắn rất nhiều”
Ngân hàng sữa mẹ cũng tích cực hỗ trợ cho các bà mẹ trong việc hướng dẫn cách
vắt sữa, cách bú mẹ hiệu quả. Đồng thời, ngân hàng sữa mẹ bệnh viện Từ Dũ sẽ
mở rộng mạng lưới để có thể cung cấp sữa mẹ thanh trùng cho các trẻ sơ sinh bệnh
nặng đang điều trị tại bệnh viện nhi bị thiếu hụt nguồn sữa mẹ.

Bệnh viện cũng ký kết hợp tác với Bệnh viện Quốc tế Phương Châu để bệnh viện
này trở thành mạng lưới của ngân hàng sữa mẹ, tạo cầu nối để các bà mẹ thiện
nguyện ở khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long có điều kiện hiến sữa cho ngân hàng
sữa mẹ, góp phần cứu sống trẻ sinh non. Nguồn sữa mẹ hiến tặng luôn được giám
sát chặt chẽ thông qua các xét nghiệm sàng lọc, phỏng vấn, kiểm tra hồ sơ bệnh án.
Đối với các bà mẹ hiến sữa bắt buộc phải đáp ứng các tiêu chí về sức khỏe phải tốt,
không mắc các bệnh lý có thể lây qua đường sữa mẹ như viêm gan B, C, HIV,
giang mai…, và tuyệt đối không sử dụng những loại thuốc ảnh hưởng chất lượng
sữa mẹ.

Chương trình Người đưa tin 24G phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục