Đời sống
Bất ngờ ‘ông hoàng phim 18+’ ở Nhật là chàng trai chỉ cao 1m, mắc bệnh hiếm gặp
Kohey Nishi chỉ cao khoảng 1,06 m và không thể đứng quá 5 phút, nhưng những rào cản đó không thể ngăn anh tìm được chỗ đứng trong ngành công nghiệp phim người lớn Nhật Bản.

Ngành công nghiệp phim người lớn Nhật Bản tồn tại sự chênh lệch rất lớn giữa số lượng diễn viên nam và diễn viên nữ. Trong khi diễn viên nữ lên đến con số 10.000 người, số diễn viên nam chỉ vỏn vẹn 70 người. Đa phần những người đàn ông đóng phim 18+ đều yêu cầu về thể lực tốt, có sức khoẻ và độ dẻo dai hơn người. Tuy nhiên, ở đâu cũng tồn tại ngoại lệ, và trường hợp đặc biệt trong làng phim khiêu dâm Nhật Bản là Kohey Nishi.

Bất ngờ 'ông hoàng phim 18+’ ở Nhật là chàng trai chỉ cao 1m, mắc bệnh hiếm gặp - ảnh 1
“Ông hoàng phim người lớn” Kohey Nishi chỉ cao 1,06m.

Khác với những đồng nghiệp khác, Kohey Nishi chỉ cao khoảng 1,06m với thân hình ốm yếu, trông không khác gì một học sinh tiểu học.

Kohey Nishi mắc căn bệnh hiếm gặp có tên là mucopolysaccharidosis. Căn bệnh quái ác tổn thương tuỷ sống của Kohey, khiến anh không thể phát triển chiều cao. Cũng vì tình trạng sức khoẻ, anh không thể đứng quá 5 phút, lực cổ tay yếu đến mức không mở được nắp chai nhựa và không thể nghe bằng tai trái. Kohey Nishi đã phải trải qua ca phẫu thuật ghép tuỷ xương phức tạp để ngăn chặn sự phát triển bệnh.

Bất ngờ 'ông hoàng phim 18+’ ở Nhật là chàng trai chỉ cao 1m, mắc bệnh hiếm gặp - ảnh 2

Kohey Nishi trông giống một đứa trẻ khi đứng cạnh đồng nghiệp.
Khiếm khuyết về ngoài hình ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống thực của ngôi sao khiêu dâm 26 tuổi, nhưng lại trở thành lợi thế trên màn ảnh. Vóc dáng nhỏ bé tạo nên sự đặc biệt cho Kohey giữa những đồng nghiệp cao to, vạm vỡ.

Kohey chia sẻ, các bộ phim của anh rất được đón nhận, anh đặc biệt nổi tiếng với khán giả trẻ và phụ nữ. “Không có ai là người lớn lại trông giống một đứa trẻ như tôi”, Kohey chia sẻ trên Vice.

Dù sức khoẻ không tốt, mọi người thực sự kinh ngạc về kỹ năng “giường chiếu” của chàng trai nhỏ bé này. Số lượng người hâm mộ Kohey tăng lên theo thời gian, kéo theo đó là độ nổi tiếng và thu nhập. Chính vì thế, anh thường được sắp xếp với các nữ diễn viên nổi tiếng, nóng bỏng nhất.

Bất ngờ 'ông hoàng phim 18+’ ở Nhật là chàng trai chỉ cao 1m, mắc bệnh hiếm gặp - ảnh 3
Bất ngờ 'ông hoàng phim 18+’ ở Nhật là chàng trai chỉ cao 1m, mắc bệnh hiếm gặp - ảnh 4
Ngoại hình thấp bé trở thành lợi thế cho Kohey Nishi trong ngành công nghiệp phim người lớn Nhật Bản.

Trước khi trở thành sao phim 18+, Kohey Nishi từng làm lập trình viên máy tính trong một năm rưỡi và có nửa năm hành nghề tự do. Cơ duyên trở thành diễn viên phim “nóng” của anh bắt nguồn trên bàn nhậu. Trong những lần đi uống rượu, anh quen Ganari Takahashi – ông chủ tập đoàn phim người lớn hàng đầu Nhật Bản Soft On Request. Người này đã nhận thấy tiềm năng từ Kohey và giúp anh thuận lợi vào nghề.

Gia nhập đội ngũ diễn viên phim 18+ là quyết định thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Kohey. Nam diễn viên chia sẻ, từng rất tự ti về ngoại hình, anh khao khát được hẹn hò, yêu đương với các cô gái nhưng không ai để ý đến anh. Tuy nhiên, sau khi chuyển hướng công việc, anh tự tin hơn, biết bộc lộ những lợi thế bản thân có, đồng thời được cận kề những cô gái xinh đẹp.

Bên cạnh đó, Kohey còn có mục tiêu cao cả hơn, đó là ngăn chặn lạm dụng tình dục trẻ em. “Có người từng nói với tôi, ‘video của anh có vẻ nguy hiểm khi trông anh như một đứa trẻ trên màn ảnh’. Nhưng tôi nghĩ, các tác phẩm của tôi ngăn trẻ em bị lạm dụng tình dục. Đối với một số kẻ thích ấu dâm, việc tiếp cận với nội dung giống như khiêu dâm trẻ em hoặc búp bê tình dục có thể giúp kìm hãm sự thôi thúc tình dục sai trái của họ…”, Kohey nói.

Bất ngờ 'ông hoàng phim 18+’ ở Nhật là chàng trai chỉ cao 1m, mắc bệnh hiếm gặp - ảnh 5
Gia nhập ngành công nghiệp phim người lớn thay đổi hoàn toàn cuộc đời Kohey Nishi.

Được biết, Nhật Bản là thành viên duy nhất của nhóm các nước công nghiệp G7 không cấm sở hữu phim khiêu dâm trẻ em cho đến năm 2014. Trước khi luật cấm có hiệu lực, mọi người không thể thực hiện hoặc phân phối phim khiêu dâm trẻ em, nhưng vẫn được phép sở hữu.

Sau năm 2014, ai sở hữu phim có nội dung khiêu dâm trẻ em có thời hạn 1 năm để tiêu huỷ bộ sưu tập của họ. Tuy nhiên, truyện tranh khiêu dâm trẻ em vẫn hợp pháp.

Ngoài ra, Kohey Nishi còn nuôi tham vọng trở thành một diễn viên thực thụ, có thể đóng cả phim khiêu dâm lẫn phim chính thống ở Nhật Bản và Mỹ.

Theo TPO


Bình luận

Tin cùng chuyên mục