Đời sống
Độc đáo chiếc bè làm từ rác thải nhựa
Hậu Giang là địa phương có nhiều kênh rạch, việc qua lại ngang sông của người dân phần lớn ở vùng nông thôn thường bằng xuồng ghe. Tuy nhiên, thời gian gần đây ở địa phương này xuất hiện một  loại phương tiện sang sông vô cùng độc đáo. Đó là chiếc bè được làm từ rác thải nhựa, vỏ chai bảo vệ thực vật.

Phương tiện này không chỉ giúp ích cho việc đi lại của người dân mà còn góp phần rất lớn trong việc tác động đến ý thức bảo vệ môi trường.

Không sợ run lắc, nước không làm ướt mình như các phương tiện khác, việc đi lại ngang sông của người dân ở ấp 4 xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang nhờ vậy dễ dàng hơn. Tất cả nhờ vào chiếc bè tự chế được kết hợp với một sợ dây được giăng ngang sông để kéo bè qua lại.

Chương trình Người đưa tin 24G phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục