Đời sống
Đồng Tháp lần đầu tiên có làng khởi nghiệp
Làng khởi nghiệp thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp vừa chính thức được khai trương và đi vào hoạt động tại ấp Tân Thành, xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc với tổng diện tích trên 1.200m2, tổng mức đầu tư trên 1,6 tỷ đồng. Nơi đây thực sự là cơ hội để các cơ sở, doanh nghiệp có nhiều ý tưởng, mô hình hay trong thực nghiệm và giới thiệu hình ảnh và sản phẩm đến người tiêu dùng.

Với thiết kế nhà trệt, khung thép tiền chế, Làng khởi nghiệp được xây dựng có quy mô 10 gian nhà bố trí cho các cơ sở, doanh nghiệp có nhu cầu khởi nghiệp trên địa bàn với các nhóm ngành nghề, sản phẩm trưng bày mang tính đặc trưng của vùng đất Sa Đéc và tỉnh Đồng Tháp như hoa kiểng, thực phẩm chế biến từ bột gạo Sa Đéc, thực phẩm lên men, các chế phẩm từ sen, bồ công anh…

Lãnh đạo thành phố Sa Đéc cho biết việc đưa vào hoạt động Làng khởi nghiệp sẽ là bước khởi đầu để thành phố tiếp tục hình thành và có thêm nhiều Làng khởi nghiệp mới để ý tưởng sáng tạo được nảy mầm, lớn mạnh và tạo nên sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp của người dân thành phố.

Chương trình Người đưa tin 24G phát sóng lúc 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin chính trị, đời sống, xã hội thường nhật mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích xoay quanh các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa,…

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục