Đời sống
Giảm cân quá đà, hai chị em người mẫu sinh đôi đối mặt với cái chết vì không bệnh viện nào đồng ý chữa trị
Vì muốn giảm cân để trở thành người mẫu hai chị em song sinh người Nga đã nhịn ăn đến nỗi nhiều bệnh viện từ chối điều trị vì gầy và chán ăn do giảm cân quá đà.

Masha và Dasha Ledeneva, 14 tuổi theo học tại một trường đào tạo người mẫu. Trường này yêu cầu cặp song sinh giảm 5 cân để xương gò má lộ ra mới có nhiều cơ hội chụp hình. Khi đó, cặp song sinh nặng khoảng 50 kg. Vì thế, hai chị em bắt đầu nhịn ăn, không ăn gì sau 5h chiều và chỉ ăn đồ hấp. Dần dần, khẩu phần và số lượng bữa ăn cứ giảm đi.

Dasha và Masha trước khi nhịn ăn để giảm cân

 

Hai cô gái đã từng rơi vào tình trạng hôn mê 3 ngày, khi tỉnh lại, họ được cho về nhà dù vẫn còn rất yếu. Khi đó, Dasha chỉ 36 kg, còn em gái Masha nặng 40 kg. Nhưng sau đó, hai chị em lại tiếp tục rơi vào tình trạng chán ăn, gầy guộc, yếu ớt đến nỗi không còn đứng được, chỉ nằm, thậm chí không thể ngẩng đầu lên.

Trước tình trạng sức khoẻ ngày càng tệ, mẹ của Masha và Dasha đã cầu cứu với người dẫn chương trình truyền hình Elena Malysheva và Viện Dinh dưỡng ở Moskva nhưng không ai muốn làm việc với ‘những cái xác'”.

Maria Kokhno (29 tuổi) – một ngôi sao truyền hình thực tế của Nga, người từng phải chiến đấu với chứng biếng ăn. Hiện tại cô là một người vận động vì các nạn nhân mắc hội chứng rối loạn ăn uống đã công khai cầu xin sự trợ giúp y tế cho hai cô gái trẻ khi cả hai có nguy cơ “nằm chờ chết” tại nhà.

Sau lời thỉnh cầu của Kokhno, Masha và Dasha được đưa tới một bệnh viện ở thủ đô Moskva, cách quê hương họ ở thành phố Lipetsk gần 420 km.

Cặp song sinh đang được điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Moskva

Thông qua trường hợp của cặp song sinh, Kokhno cũng muốn cảnh báo mọi người hãy nên quan tâm, chú ý đến người thân. “Có thể ai đó thân thiết với bạn đang giảm cân quá nhanh? Việc quan trọng là cần phát hiện và nhận ra hội chứng chán ăn càng sớm càng tốt”, Kokhno khuyên.

Kim Ngân


Bình luận

Tin cùng chuyên mục