Đời sống
Giáo hội phật giáo Việt Nam yêu cầu các chùa tạm dừng lễ hội, khóa tu
Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có văn bản gửi Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra.

Theo đó, Giáo hội yêu cầu các chùa tạm dừng tổ chức lễ hội hay khóa tu tập trung đông người từ nhiều vùng khác nhau. Trong văn bản, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền đến các tăng ni, Phật tử và nhân dân về mức độ nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh do virus Corona gây ra.

Giáo hội yêu cầu tăng ni, Phật tử phải có ý thức trách nhiệm cao trong việc phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, yêu cầu mọi người khi đến chùa phải đeo khẩu trang. Các chùa sắp tổ chức khai hội lớn như chùa Tam Chúc ở Hà Nam, Yên Tử ở Quảng Ninh đều thông báo tạm hoãn lễ khai hội dự kiến sắp được diễn ra. Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định, đã có thông báo về việc dừng tổ chức Lễ hội Khai ấn đền Trần xuân Canh Tý 2020 để tập trung ưu tiên cao nhất cho phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Corona. Thái Bình cũng dừng tổ chức khai mạc lễ hội đền Trần năm 2020 do diễn biến phức tạp của dịch bệnh nCoV.

Chương trình Người đưa tin 24G phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục