Đời sống
MC – BTV Thúy Hằng: “Cân bằng giữa công việc và gia đình không còn là chuyện khó”
Ngày cận Tết, những người làm truyền hình cũng trở nên tất bật hơn nhiều và MC – BTV Thúy Hằng cũng thế. Gặp chị trong một buổi chiều ở VTV9 trước khi Toàn cảnh 24h lên sóng, chúng tôi đã được lắng nghe chị chia sẻ đôi điều về chặng đường một năm gắn bó với bản tin này.

Chào chị! Một năm đồng hành cùng Toàn cảnh 24h, chị có cảm nhận như thế nào về chặng đường vừa qua? Những kỷ niệm nào mà chị nhớ nhất?

Năm qua là năm tôi dành gần như trọn thời gian cho bản tin Toàn cảnh 24h của VTV9. Từ những ngày đầu định hình, đến nay TC24h đã có những sự thay đổi cho phù hợp hơn với thị hiếu và nhu cầu thông tin của khán giả.

Tôi nghĩ không chỉ tôi, mà với êkip thực hiện và đặc biệt là những khán giả thường xuyên theo dõi TC24h đều nhận thấy rằng 1 năm qua, chương trình đã mang đến rất nhiều cung bậc cảm xúc trong từng vấn đề, từng câu chuyện của đời sống, và trải rộng trên tất cả các lĩnh vực.

Trong số đó, tôi đặc biệt ấn tượng với những bản tin rực lửa  cùng tình hình của Đội tuyển U23 tại AFF Cup 2018. Vì các trận đấu diễn ra trùng giờ phát sóng bản tin, nhưng vì muốn thông tin nhanh nhất cho khán giả nên chúng tôi phải vừa cập nhật tình hình vừa lên sóng trực tiếp. Và chúng tôi đã đưa cả không khí hừng hực với niềm vui chiến thắng vào trong trường quay của TC24h.

Một điều nữa khiến tôi thấy thoải mái với công việc là được làm việc cùng một ekip chuyên nghiệp, đặc biệt là các MC “mới” như: Á hậu Diễm Trang, Hoa khôi Phương Thảo…  Trước đó tôi nghĩ làm việc với những người đẹp có danh hiệu có lẽ sẽ “hơi mệt”. Nhưng khi vào việc, tôi hài lòng với sự nghiêm túc và nỗ lực của các bạn. Thật sự mà nói, mảng tin tức không dễ, nhưng các bạn đã trau dồi không ngừng để hướng đến tính chuyên nghiệp. Và từng bước, các bạn đã đạt được điều này!

Chị đã chuẩn bị được những gì để đón Tết 2019 năm nay? Với tính chất công việc bận rộn của một MC – BTV, chị có gặp những khó khăn gì không?

Tôi đã hoàn thành kha khá các chuyên mục đặc biệt sẽ được phát sóng trong dịp Tết trên kênh VTV9. Ngoài ra, năm nay tôi sẽ đón giao thừa với khán giả trong chương trình trực tiếp đặc biệt. Vì tính chất công việc, hầu như càng ngày Tết thì chúng tôi lại càng bận hơn. Nhưng đây cũng là những việc đã quen thuộc với tôi nhiều năm nay, nên cũng không gặp khó khăn gì. Chỉ cần khéo léo sắp xếp công việc và gia đình cho hài hòa thì mình vẫn có những ngày Tết sum họp.

Nhiều lần bắt gặp chị đưa con đến phim trường, hình ảnh này quả thật rất đáng yêu khi mẹ ngồi làm kịch bản, con ngồi cạnh bên. Chị đã làm gì để cân bằng và dung hòa giữa công việc và cuộc sống gia đình?

Ai có con nhỏ chắc cũng hiểu cảnh con cái được nghỉ Tết trước ba mẹ. Nhiều gia đình tìm cách gửi con khắp nơi, hoặc nhờ người thân hỗ trợ, còn bí lắm thì phải “cắp” theo lên cơ quan luôn, và tôi cũng không ít lần như vậy. (cười)

Nhưng nếu như trước kia tham công tiếc việc, thì bây giờ tôi đã gỡ bớt gánh nặng cho mình. Có thể hôm nay tôi bận rộn công việc, nhưng ngày mai tôi sẽ dành thời gian bù đắp lại cho con. Tôi nghĩ mình có thể cân bằng tốt giữa công việc và gia đình.

Trong những dịp Tết đến xuân về, chị thường cùng gia đình tham gia những hoạt động nào?

Tôi ưu tiên lựa chọn những hoạt động nào mà tôi cảm thấy có ích và phù hợp với con mình, để giúp con hiểu hơn về ngày tết cổ truyền. Còn lại thì gia đình tôi cũng như bao gia đình VN khác. Ngày Tết là dành thời gian để sum họp, cùng nhau ăn bữa cơm, di chúc Tết người thân, bạn bè. Nếu có nhiều thời gian thì đi du lịch. Và tôi cực kỳ thích những điểm du lịch tìm hiểu đời sống, văn hóa của người VN.

Điều mà chị mong muốn nhất trong năm mới này là gì?

Tôi mong mình sẽ có thật nhiều sức khỏe để mỗi ngày vẫn được gặp khán giả của TC24h và ăn những bữa cơm ngon với gia đình. Mong cho những thông tin mà TC24h chuyển tải đều là những mặt tích cực của xã hội. Và mong chương trình TC24 ngày càng nhận được sự quan tâm, yêu mến của khán giả.

Nhân dịp năm mới tết Kỷ Hợi 2019, Thúy Hằng cũng xin chúc cho khán giả thân yêu của TC24H thật nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc, an khang thịnh vượng.

Xin được cảm ơn chị rất nhiều! 

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục