Đời sống
Mới 21 tuổi, Hà Đức Chinh đã xây hẳn cho bố mẹ 1 căn biệt thự để đón Tết Nguyên đán
Căn nhà khang trang là tâm nguyện và lời hứa của tiền đạo Hà Đức Chinh với người bố đã mất.

Mới đây, những người bạn thân thiết của cầu thủ Hà Đức Chinh đã chia sẻ một số hình ảnh về ngôi nhà mới của Chinh “đen”. Ngôi nhà to đẹp nhận được nhiều lời khen từ các đồng đội cũng như người hâm mộ.

Ngay sau khi cùng ĐT Việt Nam kết thúc Asian Cup 2019, Hà Đức Chinh về Phú Thọ để gấp rút hoàn thiện căn nhà mới xây, vừa kịp khánh thành trước Tết nguyên đán này.

Sau thành tích giành ngôi á quân VCK U23 châu Á 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo đã nhận được vô số lời chúc tụng, bên cạnh đó là những khoản thưởng kếch sù từ các doanh nghiệp, tập đoàn và “Mạnh Thường Quân” trong nước. Tổng kết đến đầu tháng 4, quỹ tiền thưởng này đã vượt mốc 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số đã được giải ngân và gửi về tài khoản của VFF hiện dừng ở mức 45,55 tỷ đồng.

Ngày 3/4, đội U23 đã tiến hành chia thưởng tiền mặt thành hai đợt. Tổng cộng như sau: Mức A được 1,8 tỷ đồng/người gồm: HLV Park Hang-seo; thủ môn Bùi Tiến Dũng, trung vệ Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng, Vũ Văn Thanh, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Đức Huy, Lương Xuân Trường, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng.

Mức B gồm 6 người (1,5 tỷ đồng/người): Hà Đức Chinh, Đoàn Văn Hậu, Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức, trợ lý Lee Young-jin, Bae Myung.

Đức Chinh hoàn tất việc xây căn nhà khang trang tặng mẹ và ông bà nội trước Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Văn Toàn gọi ngôi nhà mới của Đức Chinh là “biệt phủ trong truyền thuyết”.

Theo lời bà Hà Thị Uyện (mẹ Đức Chinh), ngay từ trước Tết Nguyên đán, khi Hà Đức Chinh về nhà đã có ý định, nếu nhận được nhiều tiền thưởng sẽ xây một ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ hơn cho mẹ và em gái ở.

“Nhà có 3 mẹ con, Đức Chinh Cũng đi suốt, ít khi về nhà. Nhà tôi cũng thuộc dạng kiên cố, khang trang ở xóm Dụ, xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn rồi. Tuy nhiên, Đức Chinh muốn xây cái nhà mới to đẹp, khang trang hơn, tôi cũng vui vẻ đồng ý. Đây không phải là chuyện Đức Chinh muốn khoe mẽ hay gì cả, mà tôi biết đó là hành động chín chắn, trưởng thành và thể hiện là người đàn ông có trách nhiệm. Tôi rất mừng vì Đức Chinh thương mẹ, thương em và lo lắng cho gia đình như thế”, bà Hà Thị Uyện vui vẻ chia sẻ.

Đức Chinh hoàn tất việc xây căn nhà khang trang tặng mẹ và ông bà nội trước Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Đức Chinh hoàn tất việc xây căn nhà khang trang tặng mẹ và ông bà nội trước Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Ngôi nhà 3 tầng, có diện tích mặt sàn 100m2 được khởi công xây dựng từ sau giải U23 Châu Á 2018, sau gần 1 năm giờ là niềm tự hào của Chinh và cũng là mơ ước của cả xã Xuân Đài.

Đức Chinh hoàn tất việc xây căn nhà khang trang tặng mẹ và ông bà nội trước Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Đức Chinh hoàn tất việc xây căn nhà khang trang tặng mẹ và ông bà nội trước Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Đức Chinh hoàn tất việc xây căn nhà khang trang tặng mẹ và ông bà nội trước Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

L.A


Bình luận

Tin cùng chuyên mục