Đời sống
Mỗi ngày có 14 người Hàn Quốc tử vong vì rượu
Theo số liệu báo cáo mới ở Hàn Quốc thì năm 2022, số người chết vì rượu ở nước này lại vượt quá 5.000 người. Điều đó có nghĩa là mỗi ngày có 14 người chết vì rượu.
Tỷ lệ phụ nữ Hàn Quốc bị trầm cảm và chết vì ượu ngày càng tăng
Tỷ lệ phụ nữ Hàn Quốc bị trầm cảm và chết vì rượu ngày càng tăng – Ảnh minh họa

Tại Hàn Quốc, uống rượu đã trở thành thói quen hằng ngày, trong các cuộc đoàn tụ gia đình nhân kỳ nghỉ lễ hay trong bữa tối với đồng nghiệp và bạn bè. Tuy nhiên, theo kết quả phân tích của cơ quan Thống kê nguyên nhân tử vong năm 2022 thì văn hóa uống rượu của Hàn Quốc đe dọa nghiêm trọng đến ý thức sức khỏe cộng đồng và đe dọa đến tính mạng con người.

Theo số liệu của Thống kê nguyên nhân tử vong năm 2022, số ca tử vong liên quan đến rượu vào năm ngoái là 5.033, tăng 105 so với năm 2021 (4.928). Tỷ lệ tử vong liên quan đến rượu (số người chết trên 100.000 dân) cũng là 9,8, tăng 2,3% so với một năm trước. 

Những cái chết liên quan đến rượu là các trường hợp trong đó rượu được xem là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong, chẳng hạn như bệnh gan do rượu hoặc viêm dạ dày do rượu, và loại trừ những trường hợp tử vong gián tiếp như giết người hoặc hội chứng rượu bào thai.

Theo giới tính, số ca tử vong ở phụ nữ cũng đang tăng nhanh. Năm ngoái, có 761 phụ nữ tử vong liên quan đến rượu, tăng 61% so với năm 2012 (474). Trong cùng thời gian, số ca tử vong ở nam giới chỉ tăng 5% (4.075 – 4.272).

Rượu là chất gây ung thư nhóm 1 mà Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo. Theo Lee Hae-guk, giáo sư tâm thần học tại Đại học Công giáo Hàn Quốc, cho biết: “Chúng ta cần ngừng quảng cáo lôi kéo thanh niên và phụ nữ uống rượu bằng cách sử dụng các ngôi sao thần tượng làm người mẫu, đồng thời tăng cường đầu tư vào các dự án phòng chống rượu.

Số bệnh nhân trầm cảm vượt quá 1 triệu ở Hàn QuốcHôm 3/10, số liệu từ Dịch vụ Bảo hiểm Y tế Quốc gia và Ủy ban Y tế và Phúc lợi cho thấy, số bệnh nhân trầm cảm ở Hàn Quốc đã tăng hơn 30% trong 5 năm qua, vượt quá 1 triệu người vào năm 2022.Theo đó, số bệnh nhân được điều trị trầm cảm đã tăng lên hàng năm kể từ năm 2018. Từ 752.976 vào năm 2018 , có 799.011 vào năm 2019, 832.378 vào năm 2020 và 915.298 vào năm 2021. Năm 2022, con số này lần đầu tiên vượt quá 1 triệu, ghi nhận 1.000.744 – tăng 32,9% so với năm 2018.Xét về giới tính, số phụ nữ điều trị trầm cảm năm 2022 là 674.555, cao hơn gấp đôi số bệnh nhân nam là 326.189.Tính đến độ tuổi vào năm 2022, số lượng bệnh nhân lớn nhất là những người ở độ tuổi 20 với 185.942 (18,6%), tiếp theo là 160.108 bệnh nhân ở độ tuổi 30, 143.090 ở độ tuổi 60, 142.086 ở độ tuổi 40, 126.453 ở độ tuổi 50 và 181.904 trên 70 tuổi.Xem xét cả giới tính và độ tuổi, nhóm dễ bị trầm cảm nhất là phụ nữ ở độ tuổi 20, với 121.534 bệnh nhân vào năm 2022, tương đương 12,1%. Nhóm này cũng chứng kiến ​​​​sự gia tăng mạnh nhất về số lượng bệnh nhân trầm cảm trong 5 năm, tăng 110,65% so với năm 2018.

Nguồn: https://www.phunuonline.com.vn/moi-ngay-co-14-nguoi-han-quoc-tu-vong-vi-ruou-a1502503.html


Bình luận

Tin cùng chuyên mục