Đời sống
Ngăn chặn 2 vụ vận chuyển 48.000 khẩu trang y tế qua biên giới
Giữa tâm dịch corona, hành vi gom khẩu trang y tế để bán sang biên giới nhằm trục lợi đã được nhiều đối tượng thực hiện. Cơ quan chức năng các địa phương tăng cường công tác kiểm soát. Sáng nay, Đồn biên phòng Bắc Sơn (Quảng Ninh) bắt giữ 2 đối tượng đang vận chuyển trái phép một lượng lớn khẩu trang y tế qua biên giới bán kiếm lời.

Vào hồi 5 giờ 30 phút sáng nay, tại phường Hải Yên, TP Móng Cái, Quảng Ninh, tổ tuần tra kiểm soát của Đồn biên phòng Bắc Sơn đã phát hiện và bắt giữ Bùi Văn Tiến, trú TP Móng Cái khi đối tượng đang tập kết 18 thùng carton bên trong chứa 40.000 chiếc khẩu trang y tế.

Tiếp đó vào hồi 8 giờ cùng ngày, Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên Phòng Bắc Sơn đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Vũ Văn Chung, cũng trú thành phố Móng Cái, đang tìm cách vận chuyển trái phép 8.000 khẩu trang y tế qua biên giới. Tại cơ quan điều tra, Bùi Văn Tiến và Vũ Văn Chung khai nhận thu mua khẩu trang trôi nổi trên thị trường và vận chuyển sang bên Trung Quốc bán kiếm lời. Đồn biên phòng Bắc Sơn đã tiến hành xử lý 2 vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Chương trình Người đưa tin 24G phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục