Đời sống
Nghi bán độ, cầu thủ Trung Quốc chịu án phạt nặng sau Asian Cup 2019
Vừa trở về từ Asian Cup 2019, một số cầu thủ Trung Quốc đã bị rộ lên nghi án bán độ.

Sau trận thua 0 – 3 trước ĐT Iran, các cầu thủ Trung Quốc khiến dư luận sôi sục vì bất bình. Ngay sau đó những thông tin bán độ của 4 cầu thủ bắt đầu rộ lên. Cụ thể, tờ South China Morning Post đã đưa ra những bằng chứng cho thấy các cầu thủ có liên quan đến việc bán độ. 4 cái tên vướng phải nghi án này là Xiaoting Feng, Ke Shi (trung vệ), Xi Wu (tiền vệ trung tâm), Junmin Hao (tiền vệ cánh phải).

Những thông tin về nghi án bán độ bắt đầu rộ lên.

Điều đáng nói, ngay khi đặt chân về nước, Xiaoting Feng  này đã bị CLB chủ quản Quảng Châu Evergrande quyết định đẩy xuống chơi ở giải hạng hai và dự bị trong mùa giải mới do sai lầm nghiêm trọng của cầu thủ này ở phút 18 trận đấu tứ kết với Iran.

Ở chiều ngược lại, Zheng Zhi, Zhang Linpeng và Gao Lin được CLB này trao tặng huy chương “cầu thủ Evergrande vì vinh quang tổ quốc”.

Hiện tại giới chức trách Trung Quốc vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức về vấn đề này.

Hàm Hương


Bình luận

Tin cùng chuyên mục